Một người dân vừa phản ánh với cơ quan Thuế bị lừa mất hết tiền trong tài khoản vì sau khi làm việc với Cục Thuế TP.HCM thì bị một người tự xưng là nhân viên thuế, hỗ trợ cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế và giải quyết hồ sơ. Sau khi cài đặt, toàn bộ số tiền của người này đã bị “cướp trắng”.

anh ung dung lua dao cuc thue
Nhiều ứng dụng có thể sử dụng hình ảnh hoặc tên giống với cơ quan nhà nước với mục đích lừa đảo. (Ảnh minh họa: CTV biên tập/Trí Thức VN)

Theo đó, người dân phản ánh hôm 4/3 vừa rồi đã tới Cục Thuế TP.HCM đăng ký mã số thuế mới cho cửa hàng. Cục thuế hẹn người này ngày 6/4 tới lấy kết quả, báo Dân Trí đưa tin.

Đến ngày 5/4 (sát ngày lấy kết quả), cô thấy số điện thoại lạ gọi điện tới, tự xưng là nhân viên IT ngành thuế có thấy thông tin đăng ký mã số thuế.

Sau đó, cô đã kết bạn qua ứng dụng Zalo với người này và thấy trang cá nhân thường xuyên đăng ảnh về thuế, đăng ảnh vợ làm việc tại Cục Thuế TPHCM.

Tiếp theo, người xưng là nhân viên ngành thuế hướng dẫn cô tải và đăng ký tài khoản trên phần mềm kê khai thuế HCM Tax – Cục Thuế TPHCM. Tin rằng đây là phần mềm chính thống, cô tải về điện thoại và đăng ký sử dụng.

“App nặng, đơ máy nên 19h ngày 5/4 tôi đã gỡ app. Nhưng đến 1h30 sáng ngày 6/4, lúc tôi đang ngủ thì tiền trong tài khoản ngân hàng đã mất sạch. Phải đến trưa 6/4 tôi mới phát hiện ra”, người này cho biết, báo Dân Trí dẫn lời.

Dù đã đến các cơ quan chức năng và ngân hàng trình báo nhưng cô “xác định là mất trắng”. Cô được khuyên không nên sử dụng lại số điện thoại hiện tại, email và toàn bộ tài liệu lưu trên máy từ trước đến nay.

Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đưa tin, sau khi nhận được tin báo từ người bị hại, cơ quan Thuế TP.HCM mới phát đi thông báo một số dấu hiệu nhận diện các ứng dụng lừa đảo khi cài đặt thường yêu cầu cấp quyền như: xem màn hình, dữ liệu nhập, điều khiển màn hình… nên cần kiểm tra ứng dụng và các tính năng ứng dụng trước khi cấp các quyền trên.

Tuy vậy, cơ quan này chưa làm rõ nguyên nhân vì sao gần đến ngày trả hồ sơ thuế thì người dân bị gọi điện bởi một người lạ mặt và tự xưng là nhân viên cơ quan thuế, việc này đặt ra vấn đề thông tin của khách hàng đến làm việc với cơ quan nhà nước có thể bị tiết lộ.

Tuấn Minh