Một nhà lập pháp cấp cao của Nhật Bản cho biết hôm thứ Sáu (23/12) rằng nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC đang xem xét xây dựng nhà máy thứ hai tại Nhật Bản, thêm vào cơ sở trị giá 8,6 tỷ USD hiện đang trong quá trình xây dựng, theo Reuters đưa tin.

shutterstock 2012047604
Logo Công ty bán dẫn TSMC hàng đầu thế giới của Đài Loan (Ảnh: Jack Hong / Shutterstock)

Yoshihiro Seki, tổng thư ký của nhóm các nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền về chiến lược ngành công nghiệp chip, cũng kêu gọi Chính phủ Nhật Bản, nơi đã cam kết cung cấp khoản trợ cấp lên tới 476 tỷ yên (3,6 tỷ USD) cho nhà máy TSMC đầu tiên, hãy cung cấp một môi trường thuận lợi cho sự đầu tư.

“Tôi tin rằng TSMC đang xem xét đầu tư thêm vào Nhật Bản. Chúng tôi cần tạo ra một môi trường khiến họ nghĩ rằng họ muốn thực hiện các dự án tiên tiến với chúng tôi,” ông Seki nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn.

TSMC cho biết trong một tuyên bố gửi qua email rằng họ không loại trừ bất kỳ khả năng nào đối với Nhật Bản nhưng hiện tại không có kế hoạch cụ thể nào.

Công ty Đài Loan TSMC đang xây dựng một nhà máy sản xuất chip ở miền nam Nhật Bản, với Sony Group Corp. và nhà sản xuất phụ tùng ô tô Denso Corp. (hai công ty này nắm giữ cổ phần thiểu số). Quá trình sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2024.

TSMC cũng đang đầu tư 40 tỷ USD vào một nhà máy sản xuất chip của Hoa Kỳ ở Arizona và đang đàm phán nâng cao với các nhà cung cấp về khả năng thành lập nhà máy châu Âu đầu tiên của mình, khi hãng đa dạng hóa cơ sở sản xuất và giải quyết nhu cầu toàn cầu về chất bán dẫn.

Nhóm của ông Seki trong Đảng Dân chủ Tự do của Nhật Bản đang ủng hộ Nhật Bản củng cố ngành công nghiệp bán dẫn, vốn đã giảm xuống dưới 10% thị phần toàn cầu tính theo doanh thu từ những năm cuối của thập kỷ 1980.

“Đổi mới công nghệ rất khốc liệt trong ngành công nghiệp bán dẫn,” ông Seki nói.

“Chúng ta không thể thành công trừ khi khu vực công và tư hoạt động như một thể thống nhất.”

Trong một bài phát biểu về chính sách vào tháng 10, Thủ tướng Fumio Kishida đã định vị chất bán dẫn là mấu chốt đối với an ninh kinh tế của Nhật Bản và cam kết thu hút đầu tư cả công và tư vào ngành này.

(Tỷ giá chuyển đổi trong bài: 1 USD = 132,6700 yên)

Thiên Đức