Nhiều chủ vựa trái cây chuyên thu mua trái thanh long để xuất khẩu ngừng nhập hàng khiến giá bán tại vườn giảm mạnh. Với sản lượng sắp thu hoạch quá lớn, nhiều hộ trồng thanh long lao đao tìm đâu ra.

Screenshot 2
Vườn thanh long (Ảnh chụp màn hình Youtube/Huỳnh Dũng)

Tại diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ thanh long ngày 6/1, ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục Trưởng Cục Trồng trọt cho biết: “Sản lượng thanh long nước ta trung bình khoảng 1,3 triệu tấn/năm. Thường quý I hằng năm, nước ta thu hoạch khoảng 300.000 tấn, quý II khoảng 150.000 tấn, quý III khoảng 410.000 tấn và quý IV khoảng 500.000 tấn”.

Ông Tùng cho hay chỉ tính riêng trong tháng 1/2022, dự kiến sản lượng thanh long cần tiêu thụ tại tỉnh Bình Thuận là khoảng 60.000 tấn, Long An khoảng 25.000 tấn và Tiền Giang khoảng 27.000 tấn. Còn có lượng nông sản tồn từ tháng 12 trong các kho lạnh.

Anh Nguyễn Văn Mười (xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết những ngày gần đây các kho lạnh thu mua từ huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang đến huyện Châu Thành – tỉnh Long An đều đóng cửa, gần như không có ai mua thanh long để xuất khẩu nữa, báo Tiền Phong đưa tin.

Một chủ vựa thu mua thanh long ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An nói: “Người dân gọi quá trời mà chúng tôi đâu dám mua nhiều”. Theo ông, đường biên giới sang Trung Quốc còn ùn ứ và kiểm tra nghiêm ngặt, nếu thu mua không xuất khẩu được sẽ bị lỗ nặng. Nhiều ngày hàng hóa bị kẹt ở cửa khẩu làm chất lượng trái thanh long  giảm; nếu may mắn đưa qua được, có thể hàng tiếp tục bị thương lái Trung Quốc ép giá.

Theo báo Dân Trí, ông Nguyễn Văn Tùng (ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết đang vào vụ thu hoạch nhưng ông chẳng hề phấn khởi vì giá thanh long đang rớt thê thảm.

Ông Tùng cho hay trước đây thương lái đến mua giá thanh long loại một từ 17.000-20.000 đồng/kg nhưng hiện tại thương lái thu mua giá rất thấp chỉ còn 3.000 đồng/kg. Nhiều hộ trồng thanh long không tìm được đầu ra phải để thanh long chín quá ngày hoặc tự đem ra chợ bán nhưng số lượng rất ít.

Một số siêu thị lớn ở Việt Nam đã tham gia vào việc đẩy mạnh bán các loại nông sản bị ùn tắc ở cửa khẩu. Nhiều ngày qua, người dân Hà Nội nhìn thấy bên ngoài MM Mega Market Hà Đông (Hà Nội) bày bán các loại thanh long, dưa hấu và mít ngay tại vỉa hè của siêu thị.

Theo báo Lao Động, giá bán dưa hấu tại MM Mega Market Hà Đông chưa đến 7.000 đồng/kg, giá mít gần 10.000 đồng/kg, trong khi thanh long ruột trắng và ruột đỏ lần lượt có giá 12.500 đồng/kg và 15.000 đồng/kg. Tương tự, các siêu thị của Central Retail dự kiến tiêu thụ khoảng 20 tấn thanh long trong tuần đầu tiên triển khai (từ ngày 4/1).

Quang Minh (t/h)

Xem thêm: