Sau khi ông Lê Minh Chuẩn (cựu Chủ tịch Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam) được nhận quyết định nghỉ hưu và hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/3, mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm Phó Bí thư tỉnh Quảng Ninh lên thay thế vị trí này. Tính đến tháng 6/2022, tổng nợ của tập đoàn lên tới 74.400 tỷ đồng, gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu.

ong ngo hoang ngan
Ông Ngô Hoàng Ngân từng bị “Khiển trách” vào năm 2021 vì gây hậu quả nghiêm trọng khi còn giữ chức Phó TGĐ Tập đoàn TKV. (Ảnh: quochoi.vn)

Ngày 28/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm ông Ngô Hoàng Ngân giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (TKV), báo Công thương đưa tin.

Ông Ngân thay thế vị trí của cựu Chủ tịch Lê Minh Chuẩn, người đã nghỉ hưu từ hôm 1/3 theo quyết định của Phó thủ tướng Lê Minh Khái.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuối tháng 6/2022, những vi phạm của lãnh đạo TKV đã gây hậu quả nghiêm trọng; ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn TKV.

Tờ Người Lao Động có bài viết “Đào than lên bán mà TKV nợ tới 74.000 tỉ đồng, ai tin!” hôm 17/2/2023 cho biết tương lai mờ mịt của tập đoàn và với khoản nợ này có thể cần tới 20 năm mới trả hết.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn TKV ghi nhận khoản nợ phải trả lên đến 74.400 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là hơn 44.400 tỷ đồng, nợ dài hạn là hơn 30.000 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả gộp lại hiện gấp 1,6 lần vốn sở hữu của TKV.

Nợ vay lớn khiến trong nửa đầu năm 2022, TKV phải trả tới 1.100 tỷ đồng lãi suất vốn vay. Tính bình quân, tập đoàn này phải trả tới hơn 6,5 tỷ đồng tiền lãi/ngày.

Tập đoàn TKV cũng lên tiếng cho rằng tổng nợ lớn hơn chủ sở hữu 1,6 lần thấp hơn nhiều so với mức trần quy định 3 lần của Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra, TKV cho hay doanh thu toàn tập đoàn đạt 165.900 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 21.300 tỷ đồng. Lợi nhuận toàn Tập đoàn trong năm 2022 đạt 8.100 tỷ đồng.

Việt Nam có trữ lượng than đá khoảng 6,6 tỷ tấn, trong đó trữ lượng có thể khai thác là 3,6 tỷ tấn, đứng thứ nhì Đông Nam Á. Số liệu này được cho là quá ít so với các nước như Mỹ, Úc, Trung Quốc, Nga… chiếm đến 4/5 trữ lượng than trên toàn thế giới (khoảng 3.000 tỷ tấn có thể khai thác).

Công nghệ khai thác của Việt Nam lạc hậu, quản lý kém, thất thoát cao… đã làm hiệu quả ngành than kém xa các nước trong khu vực. Nay mang thêm khoản nợ khổng lồ, tình hình càng tệ hơn.

Vào tháng 12/2021, ông Ngô Hoàng Ngân từng nhận quyết định Khiển trách của Ủy ban kiểm tra Trung ương (khi đó đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn TKV giai đoạn 11/2013 – 5/2016), theo báo Đại Đoàn Kết.

Ủy ban kiểm tra cho biết vi phạm của ông Ngân và một số người khác đã gây hậu quả nghiêm trọng, để tình trạng khai thác than trái phép diễn ra phức tạp, kéo dài, thất thoát tài nguyên khoáng sản,… gây bức xúc trong xã hội.

Tuấn Minh