Sáng nay (12/6), Quốc hội vừa bấm nút thông qua Luật Cạnh tranh sửa đổi với hơn 95% ý kiến tán thành.

Quoc hoi thong qua Luat Canh tranh sua doi
Hơn 95% số đại biểu tán thành thông qua Luật Cạnh tranh sửa đổi. (Ảnh: Quochoi.vn)

Có tổng cộng 469 đại biểu, chiếm hơn 96% số đại biểu tham gia biểu quyết Luật Cạnh tranh sửa đổi, trong đó có 464 đại biểu tán thành và 5 đại biểu không tán thành thông qua.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự Luật Cạnh tranh, các đại biểu đã biểu quyết riêng thông qua điều 8 về “các hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh” với tỷ lệ đạt gần 97% và hơn 93% tán thành điều 46 về “Ủy ban cạnh tranh quốc gia”.

Theo quy định của điều 46, Ủy ban cạnh tranh quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công thương có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công thương quản lý nhà nước về cạnh tranh, tiến hành tố tụng cạnh tranh và giải quyết các khiếu nại liên quan đến cạnh tranh.

Đáng chú ý, đây chính là điểm làm cho nhiều đại biểu bày tỏ ý kiến băn khoăn vào ngày 24/5, rằng Ủy ban này vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh vừa thực hiện tố tụng cạnh tranh liệu có bảo đảm khách quan.

Bên cạnh đó, ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam lo ngại dự thảo Luật cạnh tranh sửa đổi lần này không đề cập tới vấn đề bán phá giá, trợ giá, bán hàng thấp hơn giá thành “chẳng khác gì lấy đi linh hồn của luật bởi lẽ đây hành vi vi phạm chủ yếu nhất, có tác nhân trực diện phá vỡ môi trường cạnh tranh.”

Dự kiến Luật Cạnh tranh sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Tú Mỹ

Xem thêm: