Tập đoàn Điện lực (EVN) vừa có văn bản gửi Tập đoàn Than – Khoáng sản (TKV) về việc xin giãn nợ, đồng thời đề nghị vẫn được cung cấp đủ than để sản xuất điện. Theo EVN, riêng năm 2022, tập đoàn này đã lỗ hơn 26.000 tỷ đồng.

nha may nhiet dien vinh tan 2 tinh hinh thieu than thieu dien EVN thong bao thieu dien 1 1
Tập đoàn EVN xin Tập đoàn TKV giãn nợ và cung cấp đủ than. (Ảnh: moit.gov.vn)

Tập đoàn EVN cho biết vừa có văn bản gửi Tập đoàn TKV và Tổng công ty Đông Bắc – đây là 2 đơn vị chính cung cấp than cho sản xuất điện, với đề nghị giãn thời gian trả nợ tiền than.

EVN cũng có văn bản tới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Sông Hậu 1 đề xuất vay 52.000 tấn than mà Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 sắp nhận về cảng, để sử dụng nguồn nhiên liệu này cho nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng.

Từ ngày 4/5, EVN điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, lên 1.920,3 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3%, EVN ước tính thu về thêm 8.000 tỷ đồng và chỉ đủ bù phần nào khoản lỗ 26.000 tỷ đồng EVN đang gánh.

Trong thông cáo báo chí vừa qua, EVN cho biết tình hình thủy văn các hồ thủy điện trong vài tháng trở lại đây có nhiều bất lợi, thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm.

Theo EVN, ghi nhận đầu tháng 5/2023, có 10 hồ thủy điện thuộc EVN và nhiều hồ thủy điện của chủ đầu tư ngoài EVN đã về xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết (tổng công suất khoảng 4500 MW), trong đó có các hồ thủy điện của EVN gồm: Lai Châu, Trị An, Ialy, Bản Chát, Huội Quảng, Trung Sơn, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Srepok 3 và Sông Ba Hạ.

Ngày 9/5, ông Võ Quang Lâm – Phó tổng giám đốc Tập đoàn EVN cung cấp thêm các thông tin liên quan đến nguy cơ thiếu điện mùa nắng nóng và việc gia tăng nhập khẩu điện.

Ông Lâm cho biết sẽ triển khai nhiều giải pháp để gia tăng nguồn điện nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc.

EVN cho hay đang ký hợp đồng với các chủ đầu tư cấp điện tại Lào với công suất 1.000MW. Đồng thời, tập đoàn này cũng đang đầu tư xây dựng các tuyến đường dây để sớm đưa nguồn điện từ Lào về qua tỉnh Quảng Nam.

Ông Lâm cho biết thêm cũng nhập khẩu điện từ Lào qua hệ thống đường dây ở Tương Dương (Nghệ An) đã được xây dựng xong.

Còn đường dây nhập khẩu điện từ Trung Quốc sẽ nghiên cứu để nâng cấp đường dây từ 220kV lên 500kV.

Đức Minh