Giá trị vốn hóa thị trường của Tesla giảm từ hơn 1.200 tỷ USD tháng 11 năm ngoái xuống còn 530 tỷ USD. Khoản chênh lệch 670 tỷ USD là gấp 3 giá trị vốn hóa của Walt Disney, gấp 4 lần Nike, hoặc gấp 6 lần Starbucks, theo Business Insider đưa tin hôm 22/11.

tesla
(Nguồn: Sheila Fitzgerald/Shutterstock)

Trước đó, hãng ô-tô Tesla của tỷ phú Elon Musk, đã tăng từ dưới 100 tỷ USD đầu năm 2020 lên hơn 1.200 tỷ USD vào tháng 11/2021, nghĩa là giá cổ phiếu từ mức giá điều chỉnh chia tách 30 USD lên mức đỉnh hơn 400 USD. Tuy nhiên, nó đã giảm mạnh gần 60% chỉ trong một năm xuống còn 530 tỷ USD khi thị trường đóng cửa vào thứ Hai (21/11) đầu tuần này.

Khoản chênh lệch 670 tỷ USD là sánh ngang với toàn bộ giá trị công ty Berkshire Hathaway của Warren Buffet (685 tỷ); lớn hơn đáng kể so với Johnson & Johnson (460 tỷ), Exxon Mobil (457 tỷ), hay JPMorgan ($390 tỷ); cũng là gấp 3 lần McDonald (201 tỷ), Disney (178 tỷ), hoặc Wells Fargo (178 tỷ).

Tesla đã hứa hẹn rằng phần lớn lợi nhuận sẽ được tạo ra trong tương lai. Nhưng trong điều kiện thị trường hiện tại, cổ phiếu của Tesla có thể trở nên kém hấp dẫn các nhà đầu tư.

Thêm vào đó, ông Musk gần đây mua Twitter với giá 44 tỷ USD và đã chuyển số cổ phiếu Tesla trị giá hàng tỷ USD để đầu tư vào, khiến nhiều nhà đầu tư đang trở nên lo lắng. Các cổ đông của Tesla cũng lo lắng rằng ông Musk có thể mất tập trung theo thời gian khi ông cố gắng tái cấu trúc Twitter và thậm chí có thể bán thêm cổ phiếu Tesla để trang trải chi phí, một trong hai điều này sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến giá cổ phiếu của Tesla.

Thiên Đức