9 ngày dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tổng lượng khách du lịch được Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch (VHTTDL) Việt Nam công bố đạt 5,5 triệu lượt khách. Một số địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Lâm Đồng,… có lượng khách tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước.

dalat
Du khách đến TP Đà Lạt du xuân Tết Nguyên đán 2022 nhưng thường gặp cảnh kẹt xe đông đúc, giá phòng tăng cao quá khiến người dân khó tìm được chỗ ở qua đêm phù hợp. (Ảnh: Lâm Đồng 24h/Facebook)

Theo báo cáo của Bộ VHTTDL Việt Nam, tính chung cả nước, tổng lượng khách trong 9 ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 29/1/2022 – 6/2/2022) đạt 5,5 triệu lượt khách du lịch nội địa và 467 hành khách du lịch quốc tế (từ Liên bang Nga theo chương trình thí điểm hộ chiếu vắc-xin).

Báo cáo trên cho biết Hà Nội đón hơn 105.000 lượt khách, công suất phòng gần 22,4%, với khoảng gần 1.000 khách lưu trú là người nhập cảnh. Xu hướng người ở Hà Nội đi du lịch đến các khu vực phía Nam như TP.HCM, Nha Trang, Phú Quốc… tăng mạnh.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 ngày dịp Tết, tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 3.100 tỷ đồng. Lượng khách tham quan tại các địa điểm du lịch khoảng 280.000 lượt, đóng góp doanh thu khoảng 300 tỷ đồng. Mảng lưu trú cũng có tín hiệu tích cực dù công suất phòng còn thấp. Theo thống kê, đã có 500.000 phòng được đưa vào phục vụ khách trong mùa Tết với doanh thu khoảng 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 1 triệu lượt khách sử dụng các dịch vụ ăn uống, vận chuyển đóng góp thêm 1.600 tỷ đồng. Tổng cộng doanh thu từ du lịch của TP.HCM đạt khoảng 3.100 tỷ đồng.

Theo Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 31/1 đến hết ngày 6/2, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt trên 300.000 lượt (tăng gần 570% so với Tết Nguyên đán 2021). Riêng TP Đà Lạt, tổng lượt khách qua đêm lưu trú ước đạt 105.000 lượt (tăng gần 130% so với Tết Nguyên đán 2021).

Theo Bộ VHTTDL, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 85.000 lượt khách, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 260 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt hơn 90% công suất, phân khúc cao cấp (4-5 sao) gần như không còn phòng trống.

Tỉnh Kiên Giang đón được tổng cộng 368 chuyến bay. Sau đó, từ ngày 7 – 13/2, tỉnh này vẫn duy trì đón khoảng 40 chuyến bay mỗi ngày. Ước tính, tỉnh Kiên Giang đón trên 100.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Điểm đến chủ yếu của du khách là tại đảo Phú Quốc (đón hơn 75.000 lượt).

Tại Đà Nẵng, tổng khách tham quan, du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ước đạt khoảng 36.000 lượt, tăng 16,7% so với Tết Nguyên đán 2021, trong đó khách nội địa là hơn 35.000 lượt, tăng 16% so cùng kỳ.

Quảng Nam đón khoảng 50.000 khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 140 tỷ đồng, trong đó, khoảng 50% lượng khách ở lại lưu trú. Thừa Thiên Huế đón khoảng 58.300 lượt khách đến và thăm quan các điểm du lịch, tăng 286% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách lưu trú đạt 19.057 lượt khách, công suất phòng đạt 80%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 120 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ninh đón hơn 200.000 lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lào Cai đón khoảng 86.000 lượt khách, trong đó Sapa đón hơn 74.388 lượt khách.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ghi nhận có lượng khách tăng gấp hơn 3 lần so với Tết Nguyên đán năm 2021. Các công ty du lịch, nhà điều hành tour cho biết đã tìm được không khí rộn ràng với những đoàn khách đi du lịch trong dịp Tết vừa qua.

Sự phục hồi của du lịch trong mùa Tết cho thấy tín hiệu tương đối khả quan. Động lực quan trọng nhất là quyết định tháo gỡ rào cản về các biện pháp quản lý y tế trong phòng ngừa dịch COVID-19 của các địa phương, cộng hưởng cùng tâm lý lâu ngày không được du lịch của người dân cả nước.

Tuy vậy, đây là thời điểm được nghỉ dài nhất trong năm và mùa du lịch cao điểm của cả năm, vậy nên chưa thể đánh giá về lâu dài sự khôi phục của ngành du lịch thông qua những tín hiệu trên. Việt Nam cần phải đón thêm lượng khách du lịch quốc tế mới có thể đánh giá được mức độ phục hồi tổng thể của ngành du lịch.

Bên cạnh đó, tình hình dịch vẫn còn đáng lo ngại. Bộ Y tế Việt Nam công bố ngày 7/2 có 16.809 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc biến thể Omicron.

Quang Minh

Xem thêm: