Theo thăm dò của Gallup công bố hôm Thứ Năm, gần một nửa số người Mỹ trưởng thành (48%) nói họ cảm thấy lo lắng cho khoản tiền gửi trong ngân hàng, CNN đưa tin. Đây là thăm dò sau 2 vụ ngân hàng Mỹ phá sản gần đây, và trước vụ phá sản của ngân hàng thứ 3.

shutterstock 1633395511
Ngân hàng SVB sụp đổ khiến hàng tỷ USD mắc kẹt là vụ lớn nhất kể từ khủng hoảng 2008

48% người Mỹ trưởng thành nói rằng họ lo lắng về số tiền họ có trong ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, trong đó có 19% “rất” lo lắng, và 29% khác cho biết họ lo lắng “một cách vừa phải”.

Dấu hiệu này tương tự năm 2008 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tháng 9/2008, sau vụ phá sản nhiều tai tiếng của Lehman Brothers, trong năm đó 45% người Mỹ trưởng thành cho biết họ rất lo lắng hoặc lo lắng ở mức độ vừa phải về sự an toàn của tiền trong ngân hàng.

Gallup đã không khảo sát câu hỏi này kể từ năm 2008, nghĩa là không rõ dư luận thay đổi như thế nào kể từ đó.

Cuộc thăm dò này của Gallup được tiến hành từ ngày 3/4 đến ngày 25/4, sau vụ Ngân hàng Thung lũng Silicon (Silicon Valley) hôm 10/3, nhưng trước vụ Ngân hàng Đệ nhất Cộng hòa (First Republic) vào tuần này.

Gallup cho biết những lo lắng về ngân hàng cao hơn ở những người theo Đảng Cộng hòa, những người độc lập, những người trưởng thành có thu nhập trung bình và thấp và những người không có bằng đại học.

Phần lớn những người theo Đảng Cộng hòa (55%) và những người độc lập (51%) nói rằng họ chí ít lo lắng “một cách vừa phải” về tiền của họ trong ngân hàng, nhưng chỉ 36% những người theo Đảng Dân chủ nói như vậy.

Cuộc khảo sát của Gallup cho thấy khoảng một nửa số người Mỹ có thu nhập hộ gia đình hàng năm dưới 100.000 đô la đang lo lắng, so với con số 40% trong những người có thu nhập cao hơn.

Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang đảm bảo tiền gửi ngân hàng lên tới 250.000 đô la cho mỗi người gửi tại mỗi ngân hàng.

Bất chấp hàng loạt vụ phá sản của ngân hàng — 3 vụ sụp đổ chỉ trong vòng 7 tuần— các quan chức Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định toàn ngành vẫn vững mạnh.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết hôm Thứ Tư trong một cuộc họp báo: “Hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ hoạt động tốt và linh hoạt.”

Bà Sheila Bair, người đã lãnh đạo FDIC trong cuộc Đại suy thoái, bày tỏ sự tin tưởng rằng ngành ngân hàng sẽ vượt qua được tình trạng căng thẳng hiện tại.

“Phần lớn các ngân hàng đều ổn và đây là điều mà hệ thống của chúng tôi có thể xử lý,” bà Bair nói với CNN trong tuần này.

Nhật Tân