UBND tỉnh Đồng Nai cho biết nguồn cung xăng dầu cho tỉnh này hiện tại chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu của người dân. Điều này dẫn đến việc thiếu xăng dầu trên diện rộng, ảnh hưởng đến cả sản xuất, kinh doanh và đời sống.

cay xang dong nai dong cua cay xang dong nai het hang xang dau
Sau hơn 2 tháng, nhiều địa phương diễn ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu đến nay chưa được khắc phục. (Ảnh: sct.dongnai.gov.vn)

Tại cuộc họp ngày 8/11, chính quyền Đồng Nai cho hay cần phải tháo gỡ khó khăn do tình trạng thiếu hụt xăng dầu vẫn chưa được khắc phục. Theo đó, hiện nguồn cung chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu của tỉnh.

Theo Sở Công thương Đồng Nai, tính đến chiều ngày 8/11, có 59 cửa hàng thông báo hết xăng dầu (giảm 4 cửa hàng so với ngày 7/11). Trong đó, 4 cửa hàng thông báo hết cả xăng và dầu; 53 cửa hàng hết xăng, còn dầu và 2 cửa hàng tạm dừng chờ nhập hàng tại thời điểm kiểm tra.

Tương tự, ở Hà Nội nhiều ngày qua tình trạng cây xăng đóng cửa hoặc bán nhỏ giọt, người dân phải đi hàng chục km và xếp hàng đợi đổ xăng diễn ra phổ biến.

Anh Chương nói: “Tôi chạy từ đường Nguyễn Trãi, lòng vòng tìm quanh không có cây xăng nào. Đến khi phóng xe về cây xăng đối diện sân vận động Mỹ Đình thì thấy treo biển hết xăng”, báo Việt Nam Net dẫn lời.

“Đến chiều 8/11, xe máy của tôi về đến gần hầm xe thì chết máy. Sáng nay tôi phải đi làm bằng xe đạp và mang theo chai nhựa những mong chiều về mua được xăng”, anh Chí (ở Times City, Hoàng Mai) ngao ngán.

Một doanh nghiệp bán lẻ ở Hà Nội cho hay các cây xăng đã thua lỗ triền miên gần 1 năm nay. “Xăng mua trực tiếp từ các doanh nghiệp đầu mối phải trả tiền ngay. Khi nào chuyển khoản xong thì lệnh điều xe mới “nhảy”… Doanh nghiệp không còn vốn nhập hàng nữa thì quyết định cho xe chở xăng chạy 24/24 giờ không thể giải quyết thực tế người dân Hà Nội đang khó mua xăng”, vị đại diện doanh nghiệp nói, theo báo Thanh Niên.

Liên quan vấn đề này, Bộ Tài chính dựa trên đề xuất của Bộ Công thương, dự định sẽ tăng thêm chi phí trong giá cơ sở của xăng dầu.

Cụ thể, xăng thành phẩm để phối trộn xăng E5 RON92 tăng lên 640 đồng/lít; xăng RON95 là 1.280 đồng/lít; dầu Diesel là 730 đồng/lít.

Dầu hỏa có mức tăng cao nhất lên 1.740 đồng/lít, còn dầu mazut tăng thêm là 1.350 đồng/kg.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương áp dụng từ kỳ công bố giá cơ sở xăng dầu ngày 11/11.

Trọng Minh