Tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/5, Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết giá trị xuất nhập giảm tới 40 tỷ USD, thấp hơn cả thời điểm 2 năm đại dịch COVID-19 (cùng kỳ 2021 và 2022). Trước tình hình này, hàng loạt doanh nghiệp phải sa thải công nhân vì thiếu đơn hàng.

cong nhan nghe an sa thai nguoi lao dong xuat nhap khau giam cong nhan nguoi lao dong
Xuất nhập khẩu từ đầu năm 2023 của Việt Nam giảm mạnh khiến hàng loạt doanh nghiệp phải sa thải công nhân. (Ảnh minh họa: nghean.gov.vn)

Mới đây, Tổng cục Hải quan cho biết ước tính nửa đầu tháng 5 (từ ngày 1/5 – 15/5), giá trị xuất khẩu đạt 11,4 tỷ USD và nhập khẩu đạt 12,4 tỷ USD (nhập siêu khoảng 1 tỷ USD).

Còn lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/5/2023, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 230,5 tỷ USD, tương đương giảm khoảng 40 tỷ USD so với cùng kỳ 2022 (đạt 270,5 tỷ USD).

Trong khi cùng thời gian này năm 2021, xuất nhập khẩu đạt gần 234 tỷ USD, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, thời điểm này con số xuất nhập khẩu đạt được hiện đang thấp hơn cả 2 năm đại dịch COVID-19 bùng nổ ở Việt Nam.

Theo Tổng cục Hải quan, nhìn chung các nhóm hàng xuất nhập khẩu chủ lực của Việt Nam như: điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may; giày dép… đều giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả như trên, kéo theo hàng loạt các doanh nghiệp phải sa thải công nhân vì thiếu đơn hàng. Đơn cử như Công ty có lượng công nhân lớn nhất ở TP.HCM đã phải thông báo cắt giảm lao động đợt 2, với quy mô hơn 5.700 người.

Theo đó, chiều hôm 13/5, Phó Giám đốc đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết do việc sụt giảm đơn hàng sản xuất gia công, Công ty PouYuen Việt Nam sẽ có kế hoạch cắt giảm nhân sự theo nguyên tắc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với người lao động.

Dự kiến ở lần giảm lao động này, công ty sẽ cắt giảm 5.744 người có hợp đồng không xác định thời hạn, tương đương 10% tổng số 50.500 lao động.

Cụ thể, đợt 1 công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với 4.519 người vào cuối tháng 6. Đợt 2 công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với 1.225 người vào đầu tháng 7.

Từ cuối năm ngoái, nhà máy phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sắp xếp lao động nghỉ luân phiên, thỏa thuận ngừng việc, sắp xếp công nhân sang các xưởng sản xuất. Trước đó, vào tháng 2/2023, công ty này đã cắt giảm hơn 2.300 lao động.

Tuấn Minh