Cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway, mà những người theo dõi ông Warren Buffett đã mong đợi trong một năm, cuối cùng cũng diễn ra. Hôm thứ Bảy (6/5), hàng ngàn người đã tập trung để nghe các chuyên gia đầu tư phát biểu. Tỷ phú Warren Buffett nói với các cổ đông tham dự hội nghị rằng ông tin trí tuệ nhân tạo (AI) không thể vượt qua trí thông minh của con người, và không thể cho bạn biết nên mua loại cổ phiếu nào.

GettyImages 1141088738
Bậc thầy đầu tư Buffett đã tham dự cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway và chia sẻ kinh nghiệm đầu tư của mình với những người tham gia. (Ảnh tư liệu chụp ngày 4/5/2019 bởi Johannes EISELE / AFP qua Getty Images)

Vào thời điểm lãi suất đang tăng vọt, nỗi lo suy thoái đang hoành hành và môi trường đầu tư không ổn định, hội nghị chắc chắn là nơi lý tưởng nhất để những người theo dõi trung thành của ông Warren Buffett nhận được lời khuyên đầu tư.

Năm nay cũng như những năm trước, nhiều người xếp hàng bên ngoài trung tâm hội nghị Omaha trước khi mặt trời mọc, với hy vọng tìm được chỗ ngồi tốt nhất. Nhà đầu tư có tài khoản Twitter “Wolf of 53rd St.” nói rằng mình đã đến bên ngoài lối vào của hội nghị vào đầu giờ sáng thứ Bảy, nhưng đã có 32 người đợi ở đó, 30 người từ Trung Quốc và 2 người từ Canada.

Tỷ phú 92 tuổi Warren Buffett là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway. Vào thứ Bảy, Warren Buffett và phó chủ tịch 99 tuổi của mình là ông Charlie Munger đã nhận câu hỏi từ các cổ đông có mặt tại sân khấu trong khoảng 5 giờ đồng hồ.

Nhiều người nhận ra rằng với tuổi đã cao, đây cũng có thể là một trong những cơ hội cuối cùng họ được gặp hai nhà đầu tư nổi tiếng.

Không có gì là chắc chắn

Ông Buffett nói: “Thu nhập đầu tư năm nay của chúng ta sẽ nhiều hơn so với năm ngoái.” Nhưng ông cũng cảnh báo, “Không có gì là chắc chắn. Không có gì là chắc chắn vào ngày mai và năm sau cũng vậy.”

Ông Buffett cho biết ông đã bán ròng cổ phiếu trong quý đầu tiên.

Công ty Berkshire Hathaway cho biết họ đã mua lại số cổ phiếu trị giá 4,4 tỷ đô la trong quý đầu tiên, và bán số cổ phiếu trị giá 13,3 tỷ đô la của các công ty khác, báo hiệu niềm tin ngày càng tăng của Berkshire đối với cổ phiếu của chính họ.

Berkshire đã thông qua công bố kết quả quý đầu tiên để mở màn cuộc họp cổ đông vào thứ Bảy. Theo đó, thu nhập ròng của công ty tăng hơn sáu lần lên 35,5 tỷ USD. Điều này chủ yếu là do lợi nhuận do Berkshire nắm giữ cổ phiếu các công ty như Apple và sự gia tăng thu nhập đầu tư, cùng với sự phục hồi hiệu suất của công ty bảo hiểm ô tô GEICO.

Thu nhập hoạt động, loại trừ một số thu nhập đầu tư, là 8,07 tỷ đô la trong quý đầu tiên, so với 7,04 tỷ đô la một năm trước đó. Điều này là do sự tăng trưởng đáng kể của hoạt động kinh doanh bảo lãnh phát hành bảo hiểm của Berkshire.

Thảo luận về hoạt động của Berkshire, ông Buffett cho biết, cùng với hoạt động kinh tế chậm lại, hầu hết các hoạt động kinh doanh của công ty hoạt động vào năm 2023 có thể kém hơn so với năm 2022, nhưng điều này có thể được bù đắp bằng sự gia tăng thu nhập đầu tư.

Ông Buffett cho biết, công ty đã mua thêm 7 tỷ đô la Mỹ trái phiếu kho bạc Mỹ vào tháng Tư, và gần đây đã mua thêm 3 tỷ đô la nữa, mang lại lợi nhuận gần 6%.

AI không thể chiến thắng trí thông minh của con người

Ông Charlie Munger, cánh tay phải của ông Buffett và là phó chủ tịch của Berkshire Hathaway, trả lời câu hỏi của các cổ đông về tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI). Ông nói mặc dù thừa nhận rằng AI sẽ nhanh chóng thay đổi nhiều ngành công nghiệp, sẽ nhìn thấy nhiều robot hơn nữa trong tương lai, nhưng “Cá nhân tôi nghi ngờ một số cường điệu về trí tuệ nhân tạo. Tôi nghĩ trí thông minh kiểu cũ hoạt động tương đối tốt”.

Ông Buffett tán đồng với quan điểm của ông Munger. Mặc dù ông dự đoán AI sẽ “thay đổi mọi thứ trên thế giới”, nhưng ông không nghĩ rằng nó sẽ đánh bại trí thông minh của con người.

Xã hội đã thay đổi đáng kể từ khi ông Buffett mua cổ phiếu đầu tiên ở tuổi 11 (năm 1942), nhưng ông nói rằng các quy tắc đầu tư cơ bản không thay đổi.

Ông Buffett cho biết mặc dù AI có thể giúp sàng lọc các cổ phiếu đáp ứng các thông số nhất định, nhưng nó cũng có những hạn chế. AI không thể nói chính xác cho mọi người biết nên mua cổ phiếu nào.

Trong một cuộc phỏng vấn với chi nhánh Omaha của NBC, ông nói: “Tôi không nghĩ nó sẽ cho bạn biết nên mua cổ phiếu nào. Nó có thể cho tôi biết trong 3 giây mọi cổ phiếu đáp ứng một tiêu chí nhất định, nhưng nó bị hạn chế ở một số khía cạnh. Bạn nên xem những trò đùa mà nó biên tạo ra.”

Cơ hội đầu tư giá trị đến từ việc người khác làm “điều ngu ngốc”

Ông Buffett nói rằng đối với các nhà đầu tư đặc biệt tập trung vào giá trị, họ có được cơ hội khi những người khác đưa ra quyết định sai lầm.

Ông nói rằng, “Người khác làm những điều ngu ngốc sẽ mang lại cơ hội (đầu tư) cho bạn.” 

Ông cho biết hôm thứ Bảy rằng ông không thể tưởng tượng được việc Quốc hội Mỹ từ chối nâng trần nợ quốc gia, vì làm như vậy sẽ khiến Mỹ vỡ nợ.

Ông cũng đề cập rằng nếu các cơ quan quản lý không bảo vệ người gửi tiền tại SVB mới được tiếp quản gần đây, thì đó sẽ là “thảm họa”.

Nói về cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây, ông Buffett cho rằng các giám đốc điều hành ngân hàng nên bị trừng phạt vì hành vi xấu của họ. Ông nói, một số quản lý cấp cao của ngân hàng có thể đã bán cổ phần công ty vì họ biết rắc rối đang rình rập.

Ông nói rằng các sự kiện gần đây chỉ “tái khẳng định niềm tin của tôi rằng công chúng Mỹ không hiểu hệ thống ngân hàng của họ”. Ông đã nhiều lần nhắc lại rằng ông không biết tình hình hiện tại sẽ phát triển như thế nào.

Ông Buffett nói rằng Mỹ không hoàn hảo và phải đối mặt với những thách thức to lớn. Nhưng nếu có cơ hội được sinh ra một lần nữa và chọn nơi sinh ra, ông vẫn sẽ chọn nước Mỹ mà không do dự.

Ông nói: “Mặc dù các ngân hàng của Mỹ có thể phải đối mặt với nhiều sóng gió hơn ở phía trước, nhưng các khoản tiền gửi vẫn an toàn”.