Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đón 602.000 lượt khách quốc tế, tăng gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Nhưng vẫn giảm hơn 92% so với cùng kỳ năm 2019 (lúc chưa có dịch COVID-19).

khách quốc tế du lịch quốc tế sân bay hàng không check in trithucvn.co
Chính sách mở cửa thông thoáng giúp khách quốc tế đến Việt Nam đang tăng trở lại trong 2 tháng gần đây. (Ảnh: Trí Thức VN)

Tổng cục Thống kê cho biết chỉ tính riêng tháng 6 này, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 236.000 người, tăng hơn 36%  so với tháng 5. Đây là tín hiệu cho thấy dòng khách quốc tế có thể tiếp tục đà tăng trở lại trong thời gian tới.

Theo phân tích trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 602.000 lượt, gồm 523.000 người đến Việt Nam bằng đường hàng không (chiếm tỷ lệ 87%), 78.000 lượt khách đến bằng đường bộ (12,9%) và còn lại đến bằng đường biển (0,1%).

Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 6 tháng tháng qua tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, doanh thu du lịch lữ hành cũng tăng 94,4% so với nửa đầu năm 2021, phần lớn nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường nội địa.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, trong tháng 5 và tháng 6/2022 lượng khách nội địa lần lượt đạt 12 triệu và 12,2 triệu lượt.

Hiện tại, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đang trong mùa du lịch hè, mùa làm ăn lớn nhất trong năm của mảng du lịch nội địa. Ghi nhận tại nhiều công ty lữ hành, khách sạn cho thấy, lượng khách của mùa hè này đã gần bằng năm 2019.

Kiến Minh