Bệnh nhi 9 tuổi ở Nghệ An vừa được bác sĩ phẫu thuật khớp gối, lấy ra một mảnh sành hình tam giác sắc nhọn, cạnh khoảng 1cm. Điều hy hữu là mảnh sành đã nằm trong khớp gối bé từ 2 năm trước đó.

Benh vien San Nhi Nghe An
Bác sĩ phẫu thuật lấy ra một mảnh sành đã nằm trong khớp gối bé gái 2 năm. (Ảnh: Bệnh Viện Sản Nhi Nghệ An/Facebook)

Ngày 8/5, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết ê kíp bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình đã phẫu thuật khớp gối cho bệnh nhi N.T.L.C (SN 2014, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vào ngày 6/5 vừa qua.

Gia đình bệnh nhi cho hay 2 năm trước, bé C. bị ngã chống đầu gối trái vào mảnh vỡ của chiếc bát sành bị vỡ gây vết thương chảy máu. Bé C. được đưa đến trạm y tế để khâu lại vết thương. Sau xử lý, vết thương lành lặn dần và bé đi lại bình thường.

Mới đây, trong lúc vận động chạy nhảy, bé C. tiếp tục bị ngã đập gối trái xuống đất. Sau lần ngã này, bé kêu đau nhiều ở khớp gối trái, đau tăng khi vận động, bé được đưa đến bệnh viện tuyến huyện để thăm khám.

Tại bệnh viện, qua kết quả chụp phim, bác sĩ phát hiện hình ảnh dị vật cản quang (chưa rõ bản chất) trong khớp gối của bé, bé được chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để điều trị.

Sau khi nhập viện và hội chẩn, bệnh nhân được bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chỉ định phẫu thuật lấy bỏ dị vật. Qua đó, ê kíp bác sĩ lấy ra một mảnh sành hình tam giác sắc nhọn, cạnh dài khoảng 1cm từ trong gối của bé.

Theo bác sĩ, mảnh sành sắc nhọn nằm trong gối bé đã 2 năm mà không ảnh hưởng gì nghiêm trọng là trường hợp hy hữu và may mắn cho bé.

Dị vật trong khớp có thể gây tổn thương đến các dây chằng, hoặc gây nhiễm trùng khớp ảnh hưởng đến vận động khớp nếu không được lấy ra sớm. Do đó, đối với các vết thương vùng khớp cần đến các cơ sở y tế có trang thiết bị đầy đủ và bác sĩ giàu kinh nghiệm để tránh bỏ sót các tổn thương do bỏ quên dị vật, vết thương thấu khớp, bác sĩ khuyến cáo.

Thạch Lam