Những tin tức cập nhật, tổng hợp MỚI NHẤT về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc đại lục, trên thế giới và tại Việt Nam tính đến tối ngày 11/2.

Trung Quốc Đại lục (*)

  • Theo UB Y tế Nhà nước Trung Quốc, số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục cập nhật đến 7h30 sáng 11/2 là 42.638 ca, tăng 2.453 ca so với trước đó. Riêng tỉnh Hồ Bắc có thêm 2.097 ca nhiễm mới.
  • Số ca tử vong lại tiếp tục có một ngày tăng kỷ lục, thêm 108 ca (103 ca ở tỉnh Hồ Bắc), lên tổng cộng 1.016 người. 
  • UB Y tế Nhà nước Trung Quốc cho biết tỷ lệ các ca chữa khỏi là 8.2% tính trên phạm vi toàn quốc; riêng ở tỉnh Hồ Bắc là 6.1%.
  • Bắc Kinh, Thượng Hải tuyên bố phong tỏa thành phố. Danh sách các thành phố bị phong toả đến thời điểm này, xem tại đây.
  • Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) cho biết một loại vắc-xin chống chủng mới của virus corona (2019-nCoV) đã bắt đầu được thử nghiệm trên động vật. Các mẫu vắc-xin này đã được tiêm vào hơn 100 con chuột trong ngày 9/2 vừa qua.
  • [MỚI] Nghiên cứu của bác sĩ hô hấp nổi tiếng Trung Quốc Chung Nam Sơn cùng 38 nhà nghiên cứu Trung Quốc khác công bố hôm 9/2 phát hiện rằng thời gian ủ bệnh trung bình của virus corona mới là 3 ngày, nhưng thời gian ủ bệnh tối đa có thể lên tới 24 ngày. Xem chi tiết.
  • Giám đốc và thư ký của Uỷ ban y tế tỉnh Hồ Bắc vừa bị sa thải bởi Ủy ban Thường vụ tỉnh Hồ Bắc.
  • Ngày 10/2, một số kênh truyền thông chứng thực việc Phương Bân, một cư dân ở thành phố Vũ Hán, từng bày tỏ sự bất mãn với việc chính quyền che giấu sự thật về tình hình dịch bệnh, đã bị bắt giữ. Xem chi tiết.

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

TONG SO CA 1102 PM

Vũ Hán: Câu chuyện về thất bại của hệ thống miễn dịch và sức mạnh xã hội

Thế giới

  • Hồng Kông xác nhận 7 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 49.
  • Tàu Diamond Princess: 2 ca nhiễm mới được xác nhận trên tàu này, nâng tổng số ca nhiễm trên tàu lên 137 người, tổng số ca của Nhật Bản lên 163 người.
  • Hàn Quốc đã đưa máy bay thứ 3 đến đón công dân ở Vũ Hán. Nước này cũng mới xác nhận 1 ca nhiễm, nâng tổng số lên 28.
  • Đài Loan mới đưa thêm cả Singapore và Thái Lan vào danh sách “cảnh báo” công dân khi đi du lịch.
  • Thái Lan xác nhận thêm 1 ca mới, nâng tổng số lên 33.
  • Singapore xác nhận 2 ca mới, nâng tổng số lên 45. Một trong số này là bé gái 2 tuổi mới được sơ tán từ Vũ Hán về.
  • Nhật: Một quan chức cao cấp của Bộ Y tế Nhật Bản cho biết do số bộ kit xét nghiệm nCoV có hạn, nên khó có thể xét nghiệm hết cho toàn bộ hơn 3.700 hành khách trên khoang của tàu Diamond Princess.
  • Mỹ xác nhận thêm 1 ca nhiễm, là người vừa được sơ tán về, nâng tổng số ca nhiễm lên 13.

Những tin đã đưa sáng 11/2:

  • Hồng Kông có thêm 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 42, theo Trung tâm bảo vệ y tế Hồng Kông. Các quan chức Hồng Kông tuyên bố họ đang tiến hành sơ tán một phần cư dân khỏi khu chung cư Hong Mei House (ở khu Tsing Yi) sau khả năng virus corona mới có thể đã lây truyền qua hệ thống đường ống của tòa nhà. Nhận định ban đầu của chuyên gia y tế là khi đường ống chuyển phân được kết nối với đường ống khí, rất có khả năng virus trong phân sẽ được truyền qua quạt không khí vào nhà vệ sinh. Khả năng này được nêu lên sau khi có vài trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận trong tòa nhà và ở các tầng khác nhau, tuy vậy vẫn cần điều tra thêm để xác minh thông tin.
  • Singapore có 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 45
  • UAE xác nhận ca nhiễm thứ 8
  • Đoàn các chuyên gia quốc tế của WHO đã đến Trung Quốc. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết nhóm đầu tiên này sẽ “đặt nền móng cho một nhóm quốc tế lớn hơn”, những người sẽ tham gia cùng họ ngay khi có thể. Nhóm này có thể có từ 10 đến 15 người.
  • Anh cho biết 2 trong số 5 ca nhiễm ngày hôm qua là nhân viên y tế. Hiện các nhà chức trách đang khẩn trương xác định tất cả những bệnh nhân và đồng nghiệp đã từng tiếp xúc với 2 người này.
  • Amazon và Sony đã huỷ việc tham dự Mobile World Congress (Đại hội thế giới di động) dự kiến được tổ chức từ 24-27/2 tại Barcelona, Tây Ban Nha – một trong những hội nghị hàng năm về kinh doanh công nghệ lớn nhất thế giới – nhằm phòng tránh sự lây lan của virus corona mới. Trước đó, Sony, Ericsson và LG cũng tuyên bố sẽ không tham gia hội nghị. Tuy vậy, nhà tổ chức hội nghị cho biết hội nghị vẫn diễn ra theo kế hoạch, những ai đến từ Hồ Bắc (Trung Quốc) hoặc đã đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước đó sẽ không được vào tham dự.
  • Hàn Quốc sẽ tạm thời cấm các tàu du lịch cập cảng, trừ các mục đích mà không có người xuống, chẳng hạn như tiếp nhiên liệu và dự trữ vật tư. Hiện có 4 tàu du lịch dự kiến cập cảng ở Hàn Quốc trong tháng 2 đã bị huỷ.
  • Đài Loan sẽ cấm nhập cảnh du khách đến từ Hồng Kông và Ma Cao từ hôm nay 11/2, trừ một số trường hợp ngoại lệ như nhập cảnh vì mục đích kinh doanh, điều chuyển nội bộ giữa các chi nhánh công ty, vợ/chồng và con chưa thành niên của những người đã có thẻ cư trú ở Đài Loan.
  • Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu tân lãnh sự Trung Quốc Cao Thiếu Xuân tự cách ly tại nhà riêng trong hai tuần nhằm đề phòng virus corona.

Dịch bệnh viêm phổi: Lưu vong trên chính quê hương mình

Việt Nam

  • Từ ngày 17/2, học sinh tại TP.HCM sẽ đi học bình thường sau đợt nghỉ kéo dài vì virus corona.
  • Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết ngày 10/2, Hải quan Móng Cái đã làm thủ tục cho 3 lô hàng dụng cụ y tế xuất khẩu, trong đó có 1,5 triệu chiếc khẩu trang qua cửa khẩu Móng Cái. Xem thêm.
  • Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết cơ quan này đã xác định được vị trí của 1 phụ nữ ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng – người đã bỏ trốn khỏi khu vực cách ly phòng chống dịch nCoV tại Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn vào ngày 10/2 vừa qua. Vị trí của người này được xác định ở khu vực cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc), đối diện với cửa khẩu Tân Thanh. Công an tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi vụ việc với Công an Trung Quốc. Lực lượng chức năng 2 nước sẽ sớm đưa bà này trở về khu cách ly.
  • Chiều 11.2, trong buổi làm việc với Bộ Công Thương, đại diện Sở Công Thương các tỉnh đều cho rằng dịch bệnh đã gây ra tác động lớn đến việc tiêu thụ hàng hóa nông sản của địa phương như khoai lang, ớt, xoài, thanh long… Các Sở đề nghị Bộ hỗ trợ giới thiệu sản phẩm nông sản ra nhiều quốc gia khác; cùng với các hỗ trợ về về chi phí vận chuyển tiêu thụ hàng hóa, vay vốn ngân hàng, chi phí lưu kho, logistic.
  • Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cho biết thời gian tới TP.HCM sẽ tiếp tục xây dựng thêm một số bệnh viện dã chiến.
  • Bệnh nhân Trung Quốc Li Ding (66 tuổi), người nhiễm nCoV đã được Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị khỏi bệnh, có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với virus corona. Hiện nay bệnh nhân đã có thể tự sinh hoạt, đi lại bình thường, chuẩn bị xuất viện.
  • Chiều 11/2, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Sở Y tế tỉnh vừa có báo cáo về việc tàu Diamond Princess nhập cảnh tại cảng Chân Mây hôm 27/1, theo đó những cán bộ, nhân viên, người phục vụ từng tiếp xúc với đoàn khách của tàu đều không sốt, không có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp, sức khỏe bình thường sau 14 ngày tiếp xúc.
  • Bệnh nhi 3 tháng tuổi (cháu ngoại của 1 bệnh nhân ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là trường hợp thứ 15 dương tính với virus Corona tại Việt Nam, theo tin từ Bộ Y tế lúc 7:30 hôm nay.
  • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phê duyệt bổ sung đề tài độc lập cấp Nhà nước “Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của việc bổ sung lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona mới” nhằm xây dựng phác đồ điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới. Lopinavir/ritonavir được biết đến là một loại công thức phối hợp liều cố định để điều trị và phòng ngừa nhiễm HIV/AIDS. Các nhà khoa học trong nhóm nghiên cứu sẽ thử nghiệm trong 4 tuần hoặc trên 10 người bệnh.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: