Dịch viêm phổi Vũ Hán do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra đang ngày càng diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và trên thế giới, đặc biệt khi giới chức y tế của nước này công bố ngoài việc lây lan qua không khí, virus corona có thể lây lan qua tiếp xúc vật lý và đặc biệt có thể lây trong thời gian ủ bệnh.

so do ca nhiem nCoV o Trung quoc 28012020
Bản đồ các ca nhiễm nCoV ở Trung Quốc (Ảnh: John Hopkins CSSE)

Trung Quốc đại lục

Tại Trung Quốc, số người mới được xác nhận nhiễm bệnh và số người tử vong tăng lên từng ngày. So với ngày trước đó (27/1), tổng số người nhiễm tăng 56%, số người tử vong tăng 30%.

Danh sách các tỉnh/ thành phố cùng số người nhiễm bệnh và số người tử vong được tổng hợp qua bảng dưới đây:

tong so ca nhiem nCoV tai Trung Quoc 28012020

  • Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là bé gái 9 tháng tuổi ở Bắc Kinh;
  • Trung Quốc đã gửi tổng cộng khoảng 6.000 nhân viên y tế đến tỉnh Hồ Bắc để làm việc tại Vũ Hán và 7 thành phố khác trong tỉnh (SCMP);
  • Duy nhất Tây Tạng là nơi chưa phát hiện có người nhiễm bệnh. Tây Tạng hiện đã đóng cửa tất cả các điểm du lịch vô thời hạn; tất cả những người từ nơi khác vào Tây Tạng sẽ phải đăng ký với chính quyền và bị cách ly 14 ngày để kiểm dịch (CNN);
  • Thành phố Vũ Hán đang trong tình trạng thiếu thốn về mặt nạ, thiết bị phòng hộ, thuốc men. Hai bệnh viện dã chiến đang được gấp rút xây dựng; dự kiến hoàn thành trong tuần tới (SCMP);
  • Bắc Kinh và Thượng Hải áp dụng việc kiểm dịch trong 14 ngày với những người đến từ Hồ Bắc (BBC);
  • Chính quyền Trung Quốc đã hoãn ngày trở lại trường của tất cả trường học, đại học trên cả nước (BBC);
  • Tổng cộng đã có 60 người được điều trị khỏi và xuất viện, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc (BBC đưa tin lại).

Thế giới

Danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm nCoV được thể hiện dưới bảng sau, tính đến 4pm ngày 28/1/2020:

Tong so ca nhiem nCoV the gioi 28012020

  • Philippines công bố sẽ tạm thời đình chỉ chương trình cấp thị thực tại cửa khẩu (visa on arrival) cho khách du lịch Trung Quốc (theo SCMP);
  • Hồng Kông: Công chức được yêu cầu làm việc tại nhà; các trung tâm thể thao và bảo tàng đóng cửa vô thời hạn; nhiều công ty tư nhân cũng cho phép nhân viên làm việc tại nhà, hoặc hạn chế tối đa các cuộc họp, tiếp xúc với bên ngoài (SCMP);
  • Chính quyền Hồng Kông quyết định đóng cửa 1 phần biên giới với Trung Quốc, gồm 4 cửa khẩu đường bộ, 2 cửa khẩu đường biển, giảm 50% số chuyến bay tới Đại lục; các chuyến phà và tàu tới Đại lục cũng tạm thời ngưng hoạt động; dừng cấp thị thực du lịch cho cá nhân đến từ Đại lục (CNN);
  • Cathay Pacific và Cathay Dragon không cho phép phi công và phi hành đoàn ở lại qua đêm tại Trung Quốc đại lục cho đến khi có thông báo mới, trong khi hãng China Airlines của Đài Loan bắt đầu áp dụng 1 số biện pháp giảm thiểu tiếp xúc giữa hành khách và phi hành đoàn (SCMP); 
  • Singapore: 2 ca nhiễm mới được phát hiện, nâng tổng số ca nhiễm lên 7. Singapore sẽ từ chối visa đối với công dân Trung Quốc đến từ tỉnh Hồ Bắc và tất cả những người khác đã đến tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày qua; đối với công dân Singapore và những người có visa Singapore dài hạn đã qua Hồ Bắc vẫn được nhập cảnh nhưng sẽ bị cách ly theo dõi trong 14 ngày (SCMP);
  • Nhật Bản: 2 ca nhiễm mới được phát hiện, nâng tổng số ca nhiễm lên 6 (SCMP). Nhật đã nâng mức cảnh báo về bệnh viêm phổi Vũ Hán thành “bệnh truyền nhiễm đặc biệt” và từ tối 28/1 sẽ đưa máy bay tới để sơ tán khoảng 650 công dân đang ở Vũ Hán (CNN). Bệnh nhân nhiễm nCoV thứ sáu tại Nhật là một người đàn ông ngoài 60 tuổi ở miền tây Nhật Bản – không có lịch sử đến thăm Vũ Hán, nhưng là một tài xế xe buýt lái các đoàn du lịch từ thành phố này trong chín ngày, theo Bộ Y tế Nhật Bản (CNN);
  • Thái Lan: 6 ca nhiễm mới được phát hiện, nâng tổng số ca nhiễm lên 14 (CNN);
  • Úc yêu cầu học sinh, sinh viên vừa từ Trung Quốc về không đến trường trong vòng 14 ngày để theo dõi (CNN); Bộ trưởng Y tế Úc đang làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc để hồi hương khoảng 100 công dân Úc tại Vũ Hán;
  • Mỹ tăng cường kiểm dịch tại 20 sân bay; ngày mai 29/1 sẽ sơ tán 250 công dân khỏi Vũ Hán (CNN);
  • Hàn Quốc đã điều 4 máy bay charter để sơ tán khoảng 700 công dân khỏi Vũ Hán (CNN);
  • Bệnh nhân nhiễm nCoV ở Đức đã được xác định là một người đàn ông 33 tuổi quốc tịch Đức làm việc tại Starnberg, phía nam Munich. Người đàn ông này không đến Trung Quốc nhưng đã tiếp xúc với một người quốc tịch Trung Quốc (người này được xác định nhiễm virus nCoV) vào tuần trước (CNN);
  • Pháp cho biết sẽ điều máy bay đến Vũ Hán trong tuần này để sơ tán công dân; Anh đang “xem xét các lựa chọn” để hỗ trợ công dân Anh đang ở Vũ Hán (CNN).

Việt Nam

  • Hiện Việt Nam chưa có công dân nào bị nhiễm nCoV;
  • Hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona hiện đang điều trị tại BV Chợ Rẫy (TP HCM) đã có tiến triển tốt. Người con được xác nhận đã khỏi bệnh, âm tính với nCoV.
  • 12 mẫu bệnh phẩm (gồm 7 bệnh nhân người Trung Quốc, 4 bệnh nhân người Việt và 1 bệnh nhân người Cộng hòa Czech) gửi xét nghiệm nCoV tại Đà Nẵng đều cho kết quả âm tính;
  • Đà Nẵng đang đề xuất tạm thời đóng cửa các đường bay, tuyến đường biển, đường bộ đến và đi từ các vùng có dịch;
  • Quảng Nam đang cách ly và chờ kết quả xét nghiệm với 1 nữ tiếp viên hàng không có triệu chứng sốt, ho, viêm phổi; từng đến Thượng Hải trong thời gian có dịch. Cha mẹ của nữ tiếp viên này cũng đang được cách ly để theo dõi;
  • Hiện Việt Nam đang cách ly theo dõi khoảng hơn 40 trường hợp nghi vấn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Infographic virus corona VN3

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: