Những tin tức cập nhật, tổng hợp MỚI NHẤT về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc đại lục, trên thế giới và tại Việt Nam tính đến chiều ngày 3/2.

tong so ca nhiem ncov trung quoc 0302 pm

Trung Quốc đại lục

  • Số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục cập nhật đến 5h chiều ngày 3/217.302 ca (SCMP), tăng 2.851 ca so với trước đó;
  • Số ca tử vong tăng thêm 57 ca (trong đó có 56 ca ở Hồ Bắc), lên 361 người – con số này hiện tại đã vượt quá số người chết vì dịch SARS tại Trung Quốc đại lục trong giai đoạn 2002 – 2003 (khiến 349 người thiệt mạng) (CNA);
  • Riêng tỉnh Hồ Bắc có thêm 2.103 ca nhiễm mới được xác nhận (CNA); 
  • Hôm nay (3/2), Ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ bơm 1.200 tỷ nhân dân tệ, tương đương 174 tỷ USD vào thị trường tài chính.
  • Thị trường chứng khoán mở cửa phiên đầu tiên hôm nay 3/2, ghi nhận sự sụt giảm mạnh (Thượng Hải và Thâm Quyến giảm gần 9% giá trị) (CNN); Nhân dân tệ cũng suy yếu, giảm gần 1,5% giá trị, xuống mức khoảng 7 nhân dân tệ đổi 1 USD.
  • Hôm nay 3/2, bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn đã chính thức đi vào hoạt động sau 10 ngày thi công, gồm 1.000 giường bệnh, do 1.400 bác sỹ quân y tiếp quản; 
  • Phát ngôn viên BNG Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết hiện Trung Quốc đang rất cần hỗ trợ vật tư y tế, gồm khẩu trang y tế, bộ đồ bảo hộ và kính bảo hộ (CNA);
  • Bà Hoa Xuân Oánh cũng cho rằng Mỹ đã hành động nhằm tạo ra và lan truyền nỗi sợ hãi thay vì đề nghị trợ giúp cho Bắc Kinh, khi Mỹ là nước đầu tiên khuyến nghị rút từng phần nhân viên Đại sứ quán nước này về nước, và cũng là nước đầu tiên ban bố lệnh cấm đi lại đối với người Trung Quốc.
  • Một danh sách “Để lãnh đạo đi trước” được lan truyền trên mạng Internet hôm 01/2 cho biết, hàng loạt quan chức Hồ Bắc đã nhiễm viêm phổi Vũ Hán, cũng có người đã tử vong nhưng chưa được tiết lộ danh tính. Xem thêm ở đây.
  • Thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang tuyên bố thực thi kế hoạch phong tỏa toàn thành phố, cấm tất cả cư dân địa phương tiếp xúc với người bên ngoài trước tình hình dịch viêm phổi do virus nCoV mất kiểm soát. Xem thêm ở đây.

“Chinazi” hay sự thức tỉnh của thế giới về “hiểm hoạ Đỏ” thời hiện đại

Thế giới

tong so ca nhiem ncov the gioi 0302 pm

  • Ý: Chuyến bay chở 56 công dân Ý sơ tán khỏi Vũ Hán đã hạ cánh ở căn cứ không quân gần Rome, những người này sẽ bị cách ly 14 ngày để theo dõi (CNN);
  • Hồng Kông: trước sức ép của dư luận và đình công của nhân viên y tế, Trưởng đặc khu Carrie Lam đã đóng cửa thêm 2 cửa khẩu đường bộ là Lo Wu và Lok Ma Chau, đồng thời dừng bến phà Hồng Kông – Ma Cao từ tối nay 3/2. Như vậy tại Hồng Kông cho đến nay vẫn còn 3 cửa khẩu biên giới vẫn mở là sân bay, biên giới với vịnh Thâm Quyến và cầu Hồng Kông – Chu Hải – Ma Cao (CNN);
  • Hồng Kông: nhiều người dân đã đổ xô đi các siêu thị và cửa hàng để tích trữ thực phẩm, sản phẩm tẩy rửa, xà phòng, nhiều hàng hoá đã bị mua sạch, bầu không khí được cho là “chưa từng có” và hoảng loạn hơn so với dịch SARS trước kia (CNA);
  • Các quốc gia G7 sẽ tổ chức một cuộc họp qua điện thoại để thảo luận về cách đối phó với sự bùng phát của virus corona vào hôm nay (CNN);
  • Maldives: chính phủ quốc đảo này sẽ từ chối nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc đại lục từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới, ngoài ra các hãng hàng không và máy bay khai thác các chuyến bay đến Maldives sẽ không nhận vận chuyển hành khách có nguồn gốc hoặc quá cảnh qua Trung Quốc đại lục (CNN);
  • Mỹ xác nhận thêm 2 ca nhiễm, nâng tổng số lên 11 (CNN);
  • Nga: Công ty đường sắt Nga (Russian Railways) hôm 2/2 tuyên bố dừng tất cả các chuyến tàu chở khách tới Trung Quốc từ nửa đêm cho tới khi có thông báo mới do diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp.
  • WHO mới đây đưa ra tuyên bố rằng kháng sinh không có tác dụng chống các loại virus, mà chỉ có tác dụng đối với vi khuẩn, đồng thời nêu rõ 2019-nCoV là một loại virus, do đó sử dụng kháng sinh để phòng hay điều trị không hiệu quả.

Những tin tức đã đưa trong sáng 3/2:

  • Mỹ xác nhận ca thứ 9 nhiễm virus corona mới là một phụ nữ ở Santa Clara, California, có tiền sử du lịch đến Vũ Hán. Số ca hiện tại ở các bang như sau: Arizona 1, California 4, Illinois 2, Massachusetts 1, Washington 1 (CNN); Máy bay thứ 2 sơ tán công dân Mỹ đang trên đường đến Vũ Hán (CNN);
  • Israel dừng tất cả giao thông hàng không, đường biển và đường bộ với Trung Quốc để ngăn dịch, trước đó đã có vài ca nghi nhiễm ở Israel nhưng đều cho kết quả xét nghiệm âm tính (CNN);
  • Hồng Kông xác nhận ca nhiễm thứ 15 là một phụ nữ 72 tuổi – mẹ của 1 bệnh nhân khác đã nhiễm virus corona trước đó (CNN);
  • Đức xác nhận 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 10. Hai người này đến từ Frankfurt và nằm trong số những người mới được sơ tán về từ Vũ Hán (CNN);
  • Thái Lan: một nhóm bác sỹ Thái Lan cho biết đã điều trị thành công một số ca nghiêm trọng nhiễm chủng mới của virus corona nhờ kết hợp thuốc điều trị HIV và thuốc chữa cúm. Kết quả bước đầu cho thấy sức khỏe của bệnh nhân cải thiện nhanh trong 48 giờ. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết vẫn cần nghiên cứu thêm để xác định xem biện pháp này có thể trở thành phương pháp điều trị tiêu chuẩn hay không, còn hiện sẽ chỉ áp dụng phương pháp mới chỉ cho những trường hợp nặng. Hiện giới chức y tế Trung Quốc cũng đang sử dụng các loại thuốc kháng HIV và chữa cúm để chống lại virus corona mới. (CNN);

Đại dịch Corona và lịch sử dối trá của ĐCSTQ

Việt Nam

  • Tính đến sáng 3/2, Việt Nam có tổng cộng 236 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, trong đó có 163 ca kết quả xét nghiệm âm tính, 73 trường hợp tiếp tục cách ly theo dõi để ngăn lây nhiễm ra cộng đồng.
  • Nữ bệnh nhân nhiễm virus nCoV tại Thanh Hóa đã xuất viện hôm nay sau 10 ngày điều trị. Đây là bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên xuất viện ở Việt Nam. Hiện cùng nhóm với bệnh nhân này còn 3 người nữa (trong đó có 1 người mới được xác nhận hôm nay) vẫn đang được điều trị.
  • Theo Bộ Y tế, tính từ 7h đến 15h ngày 2/2, hai tổng đài đường dây nóng của Bộ Y tế, nơi tiếp nhận các thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp là 1900 3228 và 1900 9095 đã tiếp nhận hơn 5.500 cuộc gọi đến của người dân, đạt kết nối thành công 95%. Thời điểm cao nhất nhận 1.209 cuộc gọi một giờ.
  • Dịch viêm phổi khiến nhiều bệnh viện khan hiếm máu điều trị.
  • Đã có 21 địa phương đã cho học sinh nghỉ học, trong đó, 17 tỉnh thành cho nghỉ một tuần (ngày 3-9/2) gồm Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Long An, Kiên Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, TP HCM, Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Giang, Hưng Yên, Lai Châu, Đồng Nai (riêng thành phố Biên Hòa nghỉ ngày 3-4/2).
  • Đối với bậc đại học, 54 trường bắt đầu học lại sau Tết từ ngày 31/1 đến 4/2, chủ yếu là trường quân đội hoặc có lịch học an ninh quốc phòng. Riêng du học sinh Trung Quốc lùi đến ngày 17/2 và khuyến cáo chưa nên quay lại Việt Nam.
  • Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu chuyển công tác đối với Hiệu trưởng trường THPT Mạc Đĩnh Chi do không thực hiện đúng chỉ đạo về công tác phòng chống dịch virus corona.
  • Ngày 3/2, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận 32 công dân Việt Nam bị Trung Quốc trao trả do cư trú bất hợp pháp. Những người này xuất cảnh trái phép rồi làm thuê tại nhiều công ty, xưởng sản xuất tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tất cả được xịt thuốc khử trùng, điền tờ khai sức khỏe, lý lịch cá nhân, kiểm tra thân nhiệt, rồi đưa về Trung đoàn 123 (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để cách ly trong vòng 14 ngày.
  • Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết không cấm người Trung Quốc sang Việt Nam nhưng cán bộ biên phòng sẽ vận động, thuyết phục người Trung Quốc trở về, không thông quan để phòng tránh dịch viêm phổi lây lan. Đối với những người Trung Quốc vẫn muốn sang Việt Nam sẽ bị cách ly 14 ngày kể cả không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
  • Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Lao động – Thương binh và xã hội rà soát, thống kê số lượng lao động, chuyên gia làm việc tại các cơ sở công nghiệp, năng lượng, thương mại trên địa bàn tỉnh/thành phố đã về Trung Quốc nghỉ Tết Canh Tý 2020 và chưa trở lại Việt Nam làm việc, thống nhất với các đối tác để các lao động, chuyên gia này tạm thời chưa quay trở lại Việt Nam cho đến khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.
  • Thủ tướng chỉ đạo dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại những tỉnh công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV).
  • Sở Y tế Hà Nội đã bố trí 5 bệnh viện tiếp nhận cách ly, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân. Đối với bệnh nhân là trẻ em sẽ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Đối với bệnh nhân là người lớn được bố trí điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long, và Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn.
  • Sáng 3/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.H. và L.Q.H. (cùng ngụ TP Gia Nghĩa) mỗi người 10 triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật về dịch virus corona.
  • Phó giám đốc Sở TT&TT TP HCM cho biết sở đang kiểm tra và sẽ xử lý 14 người tung tin sai sự thật về dịch viêm đường hô hấp do virus corona.

Những tin tức đã đưa trong sáng 3/2:

  • [NÓNG] Bộ Y tế Việt Nam mới xác nhận ca nhiễm thứ 8 ở Việt Nam, chi tiết xem tại đây
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho học sinh các tỉnh tạm nghỉ học phòng dịch cúm do virus Corona từ 3/2;
  • TP HCM trước đó vẫn thông báo học sinh đi học bình thường, nhưng đến chiều tối 2/2 Sở GD – ĐT TP HCM đã ra công văn cho học sinh các cấp nghỉ học từ 3/2 đến hết 9/2;
  • Bình Dương khuyến cáo các lao động Trung Quốc nghỉ thêm 2 tuần;
  • Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng vừa phát hiện thêm 12 bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, ho nên đã cách ly để điều trị và theo dõi vì nghi nhiễm virus corona.
  • Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn 5.361 công dân có quốc tịch Trung Quốc chưa thể về nước sau khi Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc hủy toàn bộ phép bay đã cấp.
  • Lo ngại dịch corona, nhiều người dân Hà Nội đã đi đến các siêu thị mua thực phẩm đủ dùng cho cả tuần, hạn chế tiếp xúc nơi đông người.
  • Chiều 2/2, chùa Tam Chúc phát khẩu trang và dung dịch khử trùng miễn phí cho du khách đến chùa. Lượng khách được ghi nhận đến đây trong ngày 2/2 vẫn rất đông.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: