Những tin tức cập nhật, tổng hợp MỚI NHẤT về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc đại lục, trên thế giới và tại Việt Nam tính đến chiều ngày 4/2.

tong so ca nhiem trung quoc 0402 pm

Trung Quốc đại lục

  • Số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục cập nhật đến 5h chiều ngày 4/220.467 ca (SCMP), tăng 3.165 ca so với trước đó;
  • Số ca tử vong tăng thêm 64 ca (tất cả ở Hồ Bắc), lên 425 người;
  • Riêng tỉnh Hồ Bắc có thêm 2.345 ca nhiễm mới được xác nhận, nâng tổng số lên 13.522 người; 
  • Các nhà khoa học ở Trung Quốc vừa thông báo lần đầu phát hiện axit nucleic của virus corona trên tay nắm cửa và có thể xuất hiện ở một số nơi khác như điện thoại di động, bàn phím.
  • China Eastern trở thành hãng hàng không lớn đầu tiên của Trung Quốc tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Hoa Kỳ vì sự bùng phát của dịch corona;
  • Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết đã phát hiện trong một ổ dịch bệnh virus corona ở một gia đình, có những biến đổi gen “rất bất thường” của chủng virus corona mới. Những biến đổi gen này rất có thể đã xảy ra trong quá trình lây nhiễm giữa các thành viên ở một gia đình. Mặc dù ảnh hưởng cụ thể của những biến đổi gen này với các virus gây bệnh hiện chưa được hiểu rõ, nhưng chúng tiềm ẩn khả năng sẽ làm thay đổi cách thức hoạt động của virus mầm bệnh (SCMP);
  • Bắc Kinh xác nhận đã phát hiện một ổ dịch viêm hô hấp cấp nCoV ngay bên trong một bệnh viện nằm trên địa bàn với 9 ca mắc phải. Trong số này có tới 5 người là nhân viên y tế, 4 người còn lại là bệnh nhân nhiễm nCoV nhập viện điều trị. Điều tra ban đầu cho thấy có sự lây nhiễm từ bệnh nhân sang nhân viên y tế và giữa các nhân viên y tế với nhau (CGTN);
  • Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc thừa nhận “thiếu sót và các khó khăn” trong phản ứng với đợt bùng phát dịch virus corona, đến nay đã giết chết hơn 360 người và hơn 17.000 ca nhiễm, theo Tân Hoa xã.
  • [MỚI] Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi dịch viêm phổi Vũ Hán là một “thử nghiệm lớn” của Chính phủ Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã. “Sự bùng phát của dịch bệnh là một thử nghiệm lớn về hệ thống và năng lực quản trị của Trung Quốc, và chúng ta phải tổng hợp kinh nghiệm và rút ra bài học từ đó,” ông Tập phát biểu.
  • [MỚI] Uỷ ban y tế nhà nước Trung Quốc (NHC) dự báo tỷ lệ tử vong sẽ giảm trong thời gian tới do ngày càng có đầy đủ hơn nguồn cung y tế cũng như biện pháp điều trị. NHC cho biết tỷ lệ tử vong ở Trung Quốc đang vào khoảng 2,1%, phần lớn trường hợp tử vong ở tỉnh Hồ Bắc, trong đó nam giới chiếm ⅔ số ca tử vong (SCMP);
  • NHC cũng thống kê hơn 80% số ca tử vong trên 60 tuổi, và hơn 75% trong số đó có hơn một bệnh khác, như tiểu đường (SCMP);
  • [MỚI] Nhiều tỉnh ở Trung Quốc đã ban bố các quy định, hướng dẫn nghiêm khắc về mặt luật pháp để ngăn chặn việc “lan truyền các tin đồn về dịch bệnh”. Như ở tỉnh Hắc Long Giang, TAND tối cao tại đây cho biết bất cứ ai “sử dụng dịch bệnh để truyền tin đồn về việc lật đổ sẽ bị chịu án tù tới 15 năm cho tội âm mưu lật đổ chính quyền nhà nước”; bất cứ ai bị phát hiện cố tình lây lan virus corona để gây hại cho cộng đồng đều có thể phải đối mặt với cáo buộc “gây nguy hiểm cho an ninh công cộng bằng các biện pháp nguy hiểm, có thể chịu tới án tử hình,” tuy vậy thông báo không cung cấp rõ thông tin chi tiết về thế nào được coi là hành vi “cố tình lây lan virus.” Ngoài ra, hành vi từ chối cách ly có thể bị phạt tới 7 năm tù (SCMP);
  • [MỚI] Sau khi lên tiếng chỉ trích Mỹ, người phát ngôn BNG Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đề nghị Mỹ “hỗ trợ càng sớm càng tốt”. Nhà Trắng xác nhận Trung Quốc đã cho phép có chuyên gia Mỹ trong đoàn y tế của WHO. Tuy nhiên, bà Oánh cảnh báo Mỹ cần phải đánh giá tình hình của dịch bệnh “một cách bình tĩnh và khách quan” và cần phải “tôn trọng phối hợp với Trung Quốc để ngăn chặn sự bùng phát dịch.” (SCMP);
  • [MỚI] Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã yêu cầu các hãng hàng không Trung Quốc không đình chỉ các chuyến bay đi và đến từ các quốc gia không áp dụng lệnh cấm du lịch đối với du khách Trung Quốc (SCMP);
  • [MỚI] Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất tại Trung Quốc mới được ghi nhận là 1 trẻ sơ sinh mới 1 tháng tuổi ở Quý Châu (SCMP);
  • [MỚI] Vũ Hán đang có kế hoạch xây thêm 3 bệnh viện dã chiến mới để giúp đối phó với dịch bệnh. Hiện tại chính quyền thành phố đã trưng dụng 1 sân vận động và phòng triển lãm để biến thành bệnh viện dã chiến tạm thời (CNN);
  • [MỚI] Ông Tưởng Vinh Mãnh, chuyên gia thuộc Ủy ban Y tế và Sức khỏe Trung Quốc cho biết virus corona có thể tồn tại tới 5 ngày ngoài môi trường.
  • [MỚI]Chính quyền Trung quốc vừa sa thải và xử phạt hơn 400 quan chức địa phương trong nỗ lực xoa dịu chỉ trích của dư luận đối với phản ứng của chính quyền trước đợt bùng phát dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới.

Chuyên đề: Người Hồng Kông không phải người Trung Quốc?

Thế giới

tong so ca nhiem ncov the gioi 0402 pm

  • Hồng Kông: 2 ca mới nhiễm virus nCoV được xác nhận, nâng tổng số ca lên 17 (CNN);
  • Malaysia cũng mới xác nhận 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 10 (CNN);
  • Đài Loan sẽ từ chối nhập cảnh đối với người nước ngoài đã đến hoặc quá cảnh tại Đại lục trong 14 ngày qua, có hiệu lực từ thứ 6 tuần này (SCMP);
  • Bỉ xác nhận ca nhiễm đầu tiên, bệnh nhân nằm trong số người được sơ tán từ Vũ Hán về (CNN); 
  • Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp hôm nay 4/2 cho rằng các nước không cần hạn chế du lịch hoặc thương mại quốc tế một cách “không cần thiết” để ngăn viêm phổi (Reuters);
  • Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm thứ 16 (CNN);
  • Macao xác nhận thêm 2 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 10 (CNN); Macao sẽ tạm đóng cửa các sòng bài và ngành công nghiệp liên quan trong nửa tháng (CNN);
  • Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bác bỏ những tin đồn lan truyền trên mạng rằng Thế vận hội Mùa hè 2020 tại Tokyo sẽ bị hủy bỏ vì sự bùng phát của coronavirus.
  • Hồng Kông xác nhận ca tử vong đầu tiên vì virus corona mới. Hiện đông đảo nhân viên y tế Hồng Kông vẫn đang đình công để yêu cầu chính quyền đặc khu đóng hoàn toàn biên giới với Đại lục (CNN);
  • Thái Lan sơ tán 142 công dân khỏi Vũ Hán trong ngày hôm nay, những người được sơ tán sẽ bị cách ly 14 ngày tại 1 căn cứ hải quân của nước này (CNN);
  • Úc: 241 công dân Úc sơ tán từ Vũ Hán đã đến đảo Christmas, phần lớn sẽ bị cách ly để theo dõi trên đảo trong vòng 2 tuần (CNN);
  • Các công ty dược phẩm tại Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị tiến hành thử nghiệm trên người loại thuốc trị nCoV có tên là Remdesivir (Bloomberg);

Những tin đã đưa vào sáng 4/2:

  • Đức xác nhận ca nhiễm thứ 11 của nước này tại Bavaria, là con của một người đã bị nhiễm bệnh trước đó (CNN);
  • Ngân hàng thế giới kêu gọi các nước đẩy mạnh các chương trình chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, đồng thời cho biết thể chế tài chính này đang cân nhắc huy động các nguồn lực để đối phó với dịch bệnh đang ngày càng nghiêm trọng này.
  • Mỹ: Trong cảnh báo an ninh mới cập nhật, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khuyến cáo người Mỹ hiện đang ở lại Trung Quốc nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh các nhóm đông người và dự trữ thực phẩm (CNN);
  • Canada: Chính phủ Canada hiện vẫn đang chờ chính phủ Trung Quốc cho phép để đưa máy bay đến sơ tán công dân Canada tại Vũ Hán. Hiện chiếc máy bay này đang trên đường đến Hà Nội chờ. Bộ trưởng Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada bác bỏ các câu hỏi về việc liệu tốc độ phê duyệt chậm có liên quan đến căng thẳng ngoại giao căng thẳng của Canada với Trung Quốc hay không (CNN);
  • Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc ngăn chặn sự bùng phát virus corona, nhưng vẫn đang chờ đợi một lời đề nghị chính thức từ Trung Quốc (CNN);
  • UAE sẽ đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc (trừ tuyến Bắc Kinh) bắt đầu từ ngày 5 tháng 2, Hãng thông tấn Emirates của nhà nước đưa tin;
  • Hãng hàng không Đức Lufthansa đã gia hạn thời gian tạm dừng tất cả các chuyến bay đến Bắc Kinh và Thượng Hải cho đến ngày 28/2 (CNN);
  • Nhật Bản sẽ từ chối nhập cảnh đối với người nước ngoài đã đến tỉnh Hồ Bắc trong 14 ngày qua, ngay cả khi họ không có triệu chứng nhiễm virus (CNN);
  • Pakistan đã nối lại các chuyến bay tới Trung Quốc cho tất cả các hãng hàng không Trung Quốc và Pakistan sau lệnh đình chỉ vào cuối tuần trước, cho biết đã có quy trình kiểm tra tiêu chuẩn ở sân bay để đối phó, hiện Pakistan chưa có trường hợp nào bị nhiễm (CNN);
  • Vatican đã gửi hỗ trợ hàng trăm nghìn khẩu trang đến các tỉnh Hồ Bắc, Chiết Giang và Phúc Kiến của Trung Quốc (CNN);
  • Chính phủ Anh đã cam kết chi 20 triệu bảng (26 triệu đô la) để phát triển vắc-xin mới chống virus nCoV và các bệnh truyền nhiễm khác, theo Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh;
  • Nga có thể trục xuất công dân nước ngoài nếu họ bị nhiễm virus corona (CNN);

“Chinazi” hay sự thức tỉnh của thế giới về “hiểm hoạ Đỏ” thời hiện đại

Việt Nam

  • Việt Nam vừa xác nhận ca nhiễm nCoV thứ 10 vào chiều 4/2. Trước đó buổi sáng Bộ Y tế nước này thông báo về ca nhiễm thứ 9. Hai người nhiễm mới đều ở Vĩnh Phúc. Xem chi tiết về ca thứ 9, ca thứ 10.
  • Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết sau một thời gian cách ly điều trị, nữ lễ tân nhiễm virus corona đã có kết quả xét nghiệm âm tính và xuất viện ngay.
  • Bệnh nhân nhiễm nCoV người Trung Quốc (người con) đã được ra viện vào hôm nay. Trước đó, 1 bệnh nhân nhiễm nCoV ở Thanh Hoá cũng đã ra viện. Như vậy tại Việt Nam đã có 3 người khỏi bệnh và được xuất viện trên 10 ca bệnh. 
  • Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã thay mặt Thủ tướng tặng bằng khen cho Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona chủng nCoV. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng trao bằng khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân vì thành tích phát hiện, điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV.
  • Đại diện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam gửi lời cảm ơn chính phủ Việt Nam, cảm ơn các y bác sĩ đã theo dõi, chăm sóc, điều trị 2 công dân Trung Quốc nhiễm nCoV thời gian qua.
  • Đại diện WHO tại Việt Nam cho biết người Việt không nên quá hoang mang vì dịch bệnh do virus corona ở Việt Nam vẫn trong mức kiểm soát.
  • Bộ GTVT đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dừng chạy tàu khách liên vận quốc tế đi Trung Quốc và ngược lại.
  • Sở Du lịch Quảng Ninh bác thông tin có 3 người nhiễm virus corona trên siêu du thuyền từ Trung Quốc đến Việt Nam.
  • Sở Du lịch TP.HCM đề xuất lập cơ sở lưu trú du lịch gần sân bay Tân Sơn Nhất để cách ly tạm thời những du khách nghi nhiễm virus corona chủng mới.
  • Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ hôm nay 4/2 làm việc với 1 bác sĩ tại địa phương đã đăng thông tin sai sự thật lên Facebook rằng Cần Thơ có người nhiễm nCoV. Bác sĩ này sau đó đã phải đăng thông tin đính chính.
  • Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội bác bỏ thông tin quan hệ tình dục sẽ tăng được miễn dịch cho cơ thể chữa virus corona, cho biết đây là xuyên tạc không có căn cứ.
  • Điện Biên vừa báo cáo có 2 giáo viên, 34 học sinh biểu hiện sốt khi tiếp xúc với bố mẹ về từ Trung Quốc. Xem thêm.

Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc liên quan gì đến người Việt?

Những tin đã đưa vào sáng 4/2:

  • Thủ tướng chỉ đạo thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua. Đối với các trường hợp nghi nhiễm nCoV, lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế. Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly ngay tại các cơ sở được chỉ định.
  • Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết phía Trung Quốc đã thống nhất việc dừng tàu khách liên vận quốc tế Gia Lâm – Nam Ninh – Bắc Kinh giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian dịch virus corona. Ngành đường sắt sẽ thông báo và chuyên chở số hành khách đã đặt chỗ trong 1, 2 ngày tới, sau đó dừng hoạt động. Xem thêm.
  • Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đang tiến hành xây dựng 2 bệnh viện dã chiến nhằm phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Bệnh viện dã chiến có quy mô 500 giường bệnh với ít nhất 30 giường hồi sức tích cực. Xem thêm.
  • Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết đơn vị này đang được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tiếp nhận, giám sát 950 người Việt trở về từ Trung Quốc và những vùng có dịch để giám sát trong vòng 14 ngày. Xem thêm.
  • Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết lực lượng quản lý thị trường đang phối hợp với công an vào cuộc kiểm tra, xử lý các cửa hàng tại chợ thuốc Hapulico treo biển “Không bán khẩu trang, nước rửa tay”. Xem thêm.
  • Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, Sở Xây dựng chọn một số cơ sở giáo dục để làm bệnh viện dã chiến ứng phó dịch virus corona.
  • Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các địa phương tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh nhằm ngăn chặn lây lan dịch corona.
  • Tỉnh Quảng Ninh đã cho thành lập Bệnh viện cách ly đặc biệt quy mô 500 giường bệnh trên cơ sở công trình khu nhà khám và điều trị bệnh của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái vừa xây xong. Bệnh viện được vận hành vào ngày 3/2 với đội ngũ y bác sĩ túc trực 24/24h.
  • Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) bác bỏ thông tin thất thiệt có 33 người tử vong do nhiễm virus corona (nCoV) tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
  • Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng ý với đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm về việc tạm dừng hoạt động phố đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Thời gian tạm dừng có thể kéo dài tới 20 ngày tới, sau đó mới tính toán tổ chức hoạt động trở lại.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: