Theo cập nhật đến 9h sáng ngày 12/2 từ UB Y tế Nhà nước Trung Quốc, số ca nhiễm bệnh tăng lên 44.653 ca; số ca tử vong tăng thêm 97 ca, lên 1.113 người.

Trung Quốc Đại lục (*)

  • Theo UB Y tế Nhà nước Trung Quốc, số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục cập nhật tính đến 9h sáng 12/2 là 44.653 ca, tăng 2.015 ca so với trước đó. Riêng tỉnh Hồ Bắc có thêm 1.068 ca nhiễm mới.
  • Số ca tử vong tăng thêm 97 ca (94 ca ở tỉnh Hồ Bắc), lên tổng cộng 1.113 người. 
  • Theo SCMP, ít nhất 500 nhân viên y tế ở Vũ Hán đã nhiễm virus corona chủng mới, làm dấy lên thêm mối quan ngại về rủi ro với các y bác sĩ khi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh.
  • Lin Zhengbin, 62 tuổi, bác sĩ đầu ngành về ghép thận tại Trung Quốc, qua đời hôm qua ở Vũ Hán sau chưa đầy một tháng nhiễm virus corona.
  • Theo định nghĩa mới của UB Y tế Nhà nước Trung Quốc, những ai dương tính với virus corona mới nhưng không có triệu chứng thì vẫn không được tính là đã nhiễm bệnh. Điều này có thể giải thích vì sao số ca nhiễm bệnh thống kê tại Trung Quốc bắt đầu giảm.

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

tong so ca nhiem 1202 am new

Vũ Hán: Câu chuyện về thất bại của hệ thống miễn dịch và sức mạnh xã hội

Thế giới

  • Singapore có 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 47. Hai người này đều không có tiền sử đến Trung Quốc.
  • Đức có 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 16.
  • Tàu Diamond Princess: Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, 39 ca nhiễm mới đã được xác nhận trên con tàu này, nâng tổng số ca nhiễm trên tàu tới thời điểm này lên 174. Trong số đó, có 4 người phải vào phòng chăm sóc đặc biệt với máy thở; 1 ca mới nhiễm là nhân viên kiểm dịch.
  • WHO đã đặt tên mới cho virus corona nCoV là “COVID-19” để tránh gây tiếng xấu cho người hoặc nơi nào, và cho biết 18 tháng nữa có thể có vắc-xin. Tổng giám đốc WHO cũng đã đổi giọng, cho biết COVID-19 đặt ra “một mối đe dọa rất nghiêm trọng với phần còn lại của thế giới.”
  • Hàn Quốc: Bộ Y tế Hàn Quốc đã cảnh báo công dân của mình không đi du lịch tới sáu quốc gia châu Á, bao gồm Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, do lo ngại về COVID-19. Còn Bộ Ngoại giao nước này hiện đang khuyến nghị sơ tán công dân khỏi tỉnh Hồ Bắc, đồng thời khuyên người dân không nên đi du lịch đến cả Hồng Kông và Macao.
  • American Airlines đã gia hạn thêm thời hạn ngừng bay đến Trung Quốc và Hồng Kông đến 23/4.
  • Một sinh viên Pakistan mắc kẹt ở Vũ Hán đang cầu cứu chính phủ nước này tiến hành các biện pháp sơ tán, cho biết cha của anh mới mất tại quê nhà, theo CNN.

Video người Trung Quốc tuyệt vọng kêu khóc, rải tiền

Việt Nam

  • Bộ Tài chính đề nghị Bộ Ngoại giao khuyến khích các tổ chức quốc tế và kiều bào hỗ trợ, cung cấp các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh COVID-19.
  • Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết 29 người nghi nhiễm COVID-19 phải cách ly ở bệnh viện những ngày qua, hôm nay đều có kết quả xét nghiệm âm tính, thành phố không còn ca nghi nhiễm.
  • Tại Hải Phòng, 28 trường hợp nghi nhiễm virus corona mới, trong đó có 2 người nước ngoài, đều có kết quả âm tính với COVID-19.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: