Dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) đã bước sang năm thứ 3. Theo thống kê, hơn 500 triệu người trên thế giới đã bị nhiễm bệnh. Những người chưa từng bị nhiễm ở Anh, Hoa Kỳ và các nước khác đã trở thành thiểu số. Các chuyên gia Âu Mỹ hiện nay đang nghiên cứu sự khác biệt về gen di truyền của những “người được Trời chọn” này.

p3148421a522498488
10% “những người được Trời chọn” không nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán, các chuyên gia nghiên cứu rằng những người này được sinh ra với bộ gen chống lại COVID-19. (Ảnh: Schematic / Pixabay)

Ông Andras Spaan, nhà vi sinh vật học lâm sàng tại Đại học Rockefeller ở New York, đang dẫn đầu một nghiên cứu quốc tế nhằm xác định sự khác biệt về gen ở một bộ phận ít người chưa từng nhiễm COVID-19.

10% “những người được Trời chọn” ở Anh không bị nhiễm COVID

Dịch viêm phổi Vũ Hán đã tàn phá thế giới hơn 2 năm, số người không nhiễm bệnh e rằng chỉ là thiểu số.

Khi biến thể Omicron có sức lây lan cao ngày càng hoành hành, cộng đồng khoa học ở châu Âu và Hoa Kỳ lại càng tò mò hơn, “những người được Trời chọn” đến nay chưa từng nhiễm bệnh có gì đặc biệt?

Theo “Washington Post” ở Hoa Kỳ và “Huffington Post” ở Anh, cuối năm 2021, virus Omicron từng càn quét thế giới cũng gây ra đại dịch ở Anh. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, cứ 10 người thì có 9 người được chẩn đoán nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán.

Tuy nhiên, 10% người dân Anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi COVID. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu nhóm đối tượng này và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy họ bẩm sinh đã có khả năng chống lại COVID.

Ngoài ra, vào mùa đông năm ngoái, trước biến thể Omicron có khả năng lây lan cao, Hoa Kỳ đã đạt đỉnh kỷ lục với hơn 800.000 người nhiễm mỗi ngày. Theo số liệu gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), tính đến tháng 2/2022, gần 60% người Mỹ đã nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán.

Một số nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu về nhóm “người được Trời chọn” này. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy họ sinh ra đã có khả năng chống lại COVID.

Chuyên gia: 3 đặc điểm của nhóm không nhiễm COVID-19

Dù vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến họ không nhiễm bệnh, nhưng tờ Huffington Post phiên bản Anh đưa tin, bà Jennifer Nuzzo, giáo sư dịch tễ học tại Trường Công thuộc Đại học Brown, đã suy đoán có thể do 3 lý do sau: “Mũi, họng và phổi của một số người có thụ thể tự liên kết virus ít hơn, khiến virus khó xâm nhập”, “một số người trước đó đã tiếp xúc với môi trường giống virus và phát triển kháng thể” hoặc “di truyền bẩm sinh khiến họ có hệ thống miễn dịch có thể chống lại COVID.”

Nhà vi sinh vật học Andras Spaan cho biết: “Chúng tôi đang tìm kiếm những biến thể di truyền hiếm gặp”, những biến thể này có thể tác động lớn đến một cá nhân.

Nghiên cứu sẽ tìm kiếm 700 người tham gia. Hiện các nhà khoa học vẫn đang sàng lọc hơn 5.000 người cho rằng bản thân họ có thể miễn dịch với virus viêm phổi Vũ Hán.

Tiêu chí sàng lọc gồm: Xác nhận của phòng thí nghiệm rằng trước kia họ chưa từng bị nhiễm COVID, tiếp xúc gần với virus mà không mang thiết bị bảo vệ như khẩu trang, và chưa tiêm phòng khi tiếp xúc với virus.

Cô Bevin Strickland, một y tá 49 tuổi, đến từ Bắc Carolina, Hoa Kỳ, đã làm tình nguyện viên tại một bệnh viện ở Queens từ tháng 4/2020.

Khi đó, do phải tiếp xúc với một lượng bệnh nhân đông, hơn nữa để có thể giao tiếp tốt với họ, nên cô không thể quan tâm đến việc mình sẽ bị lây bệnh và thường xuyên làm việc mà không đeo khẩu trang. Nhưng cô không những chưa từng có kết quả dương tính trong các lần xét nghiệm hàng tuần, mà còn không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu lây nhiễm nào, cho đến khi hoàn thành công việc tình nguyện khi làm xét nghiệm kháng thể cũng không phát hiện ra bằng chứng về việc từng nhiễm virus.

Cả bố mẹ và chị gái song sinh của cô đều không nhiễm COVID. Mặc dù một người con trai đã được chẩn đoán nhiễm bệnh, cô và người con trai khác sống chung cũng không bị nhiễm. Điều này khiến cô bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình sinh ra đã có khả năng miễn dịch với chủng virus này hay không.

Nếu các nhà khoa học có thể tìm ra chính xác lý do vì sao những người này không nhiễm bệnh, thì các biện pháp y tế công cộng của chính phủ và phương pháp điều trị virus viêm phổi Vũ Hán có thể được cải thiện, thậm chí bảo vệ người bình thường khỏi các chủng COVID-19 trong tương lai.