Theo SCMP, công ty dược phẩm Sinopharm thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc mới đây đã đưa ra giá dự kiến cho 2 mũi vắc-xin ngừa COVID-19 cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh quốc tế. Hiện Sinopharm đang thử nghiệm hai loại vắc-xin và cho biết sản phẩm sẽ có thể ra thị trường vào tháng 12 năm nay.

139142947 15922854269001n
Vắc-xin COVID-19 đang phát triển của công ty Sinovac, Trung Quốc (Ảnh: Tân hoa xã)

Ông Liu Jingzhen, Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc, hay còn gọi là Sinopharm, được Nhật báo Quảng Minh có trụ sở tại Thượng Hải dẫn lời hôm 18/8 cho biết giá cho một phác đồ gồm hai liều vắc-xin bất hoạt của họ dự kiến sẽ ở mức khoảng 1.000 nhân dân tệ (145 USD).

Hiện chưa rõ ông Liu đang nói đến giá bán lẻ hay bán buôn, nhưng cho đến nay đây là mức giá cao nhất được đưa ra trong số những công ty đang phát triển và sản xuất vắc-xin ngừa COVID-19.

Theo SCMP, một số hãng dược khổng lồ như AstraZeneca và Johnson & Johnson hiện vẫn định giá mặt hàng này dựa trên các nguyên tắc phi lợi nhuận truyền thống đối với vắc-xin đại dịch, nên chúng có mức giá rất thấp, tuy vậy tờ báo nhận định các hãng này cũng được hỗ trợ rất nhiều từ chính phủ Mỹ và Anh.

Cụ thể, Đại học Oxford và hãng AstraZeneca cho biết mức giá cho loại vắc-xin mà họ đang phát triển sẽ ở mức 4 đôla Mỹ mỗi liều khi bán cho chính phủ. Hiện loại vắc-xin này đã ở giai đoạn cuối của thử nghiệm lâm sàng và các hợp đồng cung cấp với chính phủ Anh và Ấn Độ đã được ký kết. 

Còn công ty Mỹ Johnson & Johnson đang chào bán loại vắc-xin của mình với giá khoảng 10 đôla Mỹ cho mỗi liều, và hiện đã ký thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ để cung cấp 100 triệu liều.

Tại Nga, nơi tuyên bố đã chế tạo thành công vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới, dù còn gây nhiều tranh cãi, chưa công bố chính thức giá bán vắc-xin Sputnik V, nhưng đại diện công ty dược R-Pharm của Nga cho biết hai liều vắc xin ngừa COVID-19 sẽ có giá ít nhất 10 đôla và sẽ rẻ hơn khi sản xuất sản lượng lớn. Các nguồn thạo tin khác ở Nga cũng cho biết giá một liều vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ không quá 20 đôla.

Năng lực vắc-xin của Trung Quốc mang đến hy vọng hay gây lo ngại?

Trong khi đó, giám đốc điều hành Albert Bourla của hãng dược Pfizer của Mỹ cho hay công ty sẽ bán vắc-xin của mình với giá khoảng 20 đôla Mỹ mỗi liều, theo Wall Street Journal.

Pfizer và công ty dược phẩm BioNTech của Đức đã ký một thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ để cung cấp 100 triệu liều vắc-xin mRNA với giá 1,95 tỷ đôla Mỹ. Ông Bourla cho biết giá dành cho các nước đang phát triển sẽ thấp hơn.

Một công ty khác của Mỹ là Công ty công nghệ sinh học Moderna đã đưa ra một mức giá tương đối cao từ 32 đến 37 đôla Mỹ có mỗi liều vắc-xin. Công ty cho biết sở dĩ giá cao là do quy mô sản xuất nhỏ. 

Tại Trung Quốc, hiện chưa rõ liệu vắc-xin ngừa COVID-19 có được đưa vào chương trình tiêm chủng bắt buộc và miễn phí của chính phủ hay không. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng do các đợt bùng phát dịch bệnh đã được kiểm soát khá tốt ở Trung Quốc, nên nhu cầu về vắc-xin đã trở nên không quá bức thiết và vì vậy nó có thể không được đưa vào danh mục miễn phí.

Hiện Trung Quốc còn hai công ty dược khổng lồ khác đang phát triển vắc-xin COVID-19 là CanSino và Sinovac, nhưng cả hai công ty này đều chưa tiết lộ mức giá đề xuất của họ.

Xuân Lan (theo SCMP)

Xem thêm: