Theo hãng tin AP, sự gia tăng lượng lớn số ca COVID-19 ở Trung Quốc đã làm các nhà khoa học lo ngại rằng chủng virus corona đột biến mới có thể được sản sinh ra. 

Embed from Getty Images

“Trung Quốc có dân số rất đông và khả năng miễn dịch hạn chế. Và đó dường như là bối cảnh mà chúng ta có thể chứng kiến sự bùng nổ của một biến thể mới,” Tiến sĩ Stuart Campbell Ray, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Johns Hopkins, cho biết, theo AP.

Mỗi ca nhiễm mới đều tạo cơ hội cho virus corona đột biến và loại virus này đang lây lan nhanh chóng ở Trung Quốc. Đất nước 1,4 tỷ dân phần lớn đã từ bỏ chính sách “Zero COVID” của mình. Mặc dù tỷ lệ tiêm chủng được báo cáo chung là cao, nhưng vắc-xin trong nước đã được chứng minh là kém hiệu quả hơn đối với virus so với các phiên bản do phương Tây sản xuất, và đây là điều kiện tốt để virus thay đổi.

Ông Ray cho biết: “Khi chúng tôi chứng kiến những đợt bùng phát lớn, thì thường theo sau đó là các biến thể mới được tạo ra.”

Khoảng ba năm trước, phiên bản đầu tiên của virus corona đã lây lan từ Trung Quốc sang phần còn lại của thế giới, sau đó được thay thế bằng biến thể Delta, và giờ là Omicron và các hậu duệ của nó.

Tiến sĩ Shan-Lu Liu, người nghiên cứu về virus tại Đại học bang Ohio, cho biết nhiều biến thể Omicron hiện có đã được phát hiện ở Trung Quốc, bao gồm cả BF.7, cực kỳ thành thạo trong việc trốn tránh khả năng miễn dịch và được cho là nguyên nhân tạo nên sự gia tăng hiện nay.

Các chuyên gia cho biết với lượng dân số chỉ được miễn dịch một phần như Trung Quốc, điều này gây áp lực đặc biệt khiến virus phải thay đổi. 

Một câu hỏi khác là liệu một biến thể mới có gây ra bệnh nghiêm trọng hơn hay không. Các chuyên gia cho biết không có lý do sinh học cố hữu nào khiến virus trở nên “nhẹ” hơn theo thời gian.

Ông Ray cho biết: “Phần lớn [triệu chứng] nhẹ mà chúng ta đã trải qua trong vòng 6 đến 12 tháng qua ở nhiều nơi trên thế giới là do khả năng miễn dịch tích lũy thông qua tiêm chủng hoặc bị nhiễm, chứ không phải do virus đã thay đổi về mức độ nghiêm trọng.”

Ở Trung Quốc, hầu hết mọi người chưa nhiễm bệnh, vắc-xin của Trung Quốc dựa trên công nghệ cũ cũng hơn tạo ra ít kháng thể hơn vắc-xin MRNA.

Gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới đã bày tỏ lo ngại về các báo cáo về dịch bệnh nghiêm trọng ở Trung Quốc. Xung quanh các thành phố Bảo Định và Lang Phường bên ngoài Bắc Kinh, các bệnh viện đã hết giường chăm sóc đặc biệt và thiếu trầm trọng nhân viên y tế khi các ca bệnh nặng gia tăng.

Trung Quốc cho hay họ có kế hoạch theo dõi virus tại ba bệnh viện thành phố ở mỗi tỉnh, nơi các mẫu sẽ được thu thập từ những bệnh nhân ốm nặng và tất cả những người chết hàng tuần, Xu Wenbo thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết tại buổi họp giao ban hôm thứ Ba.

Ông cho biết 50 trong số 130 phiên bản Omicron được phát hiện ở Trung Quốc đã dẫn đến sự bùng phát như hiện nay. Ông nói rằng nước này đang tạo ra một cơ sở dữ liệu di truyền quốc gia “để theo dõi trong thời gian thực” các chủng khác nhau đang phát triển như thế nào và những tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, có rất ít thông tin về trình tự di truyền của virus từ Trung Quốc.

Ngân Hà (theo AP)