Tính đến nay, Cơ quan Dược phẩm Na Uy (NMA) đã ghi nhận 1.264 báo cáo về tình trạng rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 và 99 trong số đó được phân loại là nghiêm trọng.

vắc-xin COVID-19
(Ảnh minh họa: Studio Romantic/Shutterstock)

“Trong suốt mùa xuân, thỉnh thoảng xuất hiện một số báo cáo [về các trường hợp gặp phản ứng phụ]. Nhưng vào tháng 6, có rất nhiều ca được ghi nhận”, bác sĩ Sigurd Hortemo đến từ NMA phát biểu trên TV 2.

Đây là lần đầu tiên FHI (Viện Y tế Công cộng Na Uy) và NMA nhận được báo cáo rằng một loại vắc-xin có thể gây rối loạn kinh nguyệt cho phụ nữ Na Uy.

“Những người phụ nữ báo cáo gặp tình trạng này không phải chỉ bị xuất huyết thêm 1 ngày. Một số phải tiến hành điều trị để cầm máu, và những đối tượng khác bị xuất huyết trong nhiều tuần”, bác sĩ Lill Trogstad của FHI cho biết.

Screen Shot 2021 11 07 at 5.39.43 PM
(Chụp màn hình norwaytoday.info)

FHI sẽ theo dõi 60.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 11-80 để lập bản đồ về tình trạng xuất huyết nhằm xác định xem liệu việc rối loạn kinh nguyệt có phải do tiêm vắc-xin COVID-19 hay không.

“Chúng ta không thể loại trừ rằng có mối liên hệ giữa việc rối loạn kinh nguyệt và vắc-xin COVID-19. Chúng tôi xem xét những báo cáo này một cách nghiêm túc và dành nhiều thời gian để nghiên cứu bất kỳ mối liên hệ nào”, Trogstad nói.

Theo Norway Today,

Phan Anh

Xem thêm: