Ngày 11/3, Đan Mạch đã ngừng hoàn toàn việc sử dụng vắc-xin AstraZeneca. Sau đó, một số nước châu Âu khác cũng tuyên bố ngừng sử dụng loại vắc-xin này. Các nhà nghiên cứu y tế Na Uy và Đức đã phát hiện ra rằng vắc-xin AstraZeneca có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch của chính cơ thể và gây ra tình trạng máu đông (huyết khối).

Y tich thu gan 400.000 lieu vac xin COVID 19 cua AstraZeneca sau khi phat hien ca tu vong 1
(Ảnh minh họa: Giovanni Cancemi/Shutterstock)

Theo một báo cáo từ Sciencenorway.no, sau khi tiêm chủng vắc-xin AstraZeneca, nghi ngờ sẽ xuất hiện biến chứng huyết khối xoang tĩnh mạch não (CVST), điều này làm tăng lo lắng về tính an toàn của loại vắc-xin COVID-19 này.

Tại Na Uy, 3 nhân viên y tế dưới 50 tuổi bị đông máu nặng sau khi tiêm vắc-xin AstraZeneca và phải nhập viện điều trị. Một trong số họ đã qua đời.

Ông Pål André Holme, giáo sư huyết học kiêm bác sĩ trưởng khoa tại Bệnh viện Đại học Oslo, cho biết nhóm của ông đã tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng máu đông là do vắc-xin AstraZeneca gây ra. Rất có thể vắc-xin này đã kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh mẽ của chính cơ thể.

Ông Holm cho biết: “Lý luận của chúng tôi cho rằng đây có thể là một phản ứng miễn dịch mạnh mẽ trong cơ thể được kích hoạt bởi vắc-xin, đã được chứng minh là đúng.” “Chúng tôi đã hợp tác với chuyên gia Bệnh viện Đại học của Bắc Na Uy HF (University Hospital of North Norway HF) trong lĩnh vực này, đã phát hiện ra các kháng thể đặc hiệu chống tiểu cầu có thể gây ra các phản ứng miễn dịch này, và chúng tôi cũng đã tìm hiểu về các kháng thể này từ các lĩnh vực y tế khác.”

Screen Shot 2021 03 21 at 12.39.54 PM
(Ảnh chụp màn hình bài viết trên trang sciencenorway.no)

Hiện tại, kết luận nghiên cứu cho thấy chỉ có vắc-xin AstraZeneca mới có thể kích hoạt cơ thể người tạo ra phản ứng miễn dịch này.

Ba nhân viên y tế Na Uy nói trên đã được đưa tới bệnh viện điều trị sau khi trải qua những cơn đau dữ dội và bị tụ máu ở các bộ phận quan trọng như dạ dày và não.

Cơ quan Dược Na Uy (The Norwegian Medicines Agency) không bình luận gì về kết luận của Trường Y Đại học Oslo.

Trong một cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Na Uy (NTB), Giám đốc Y tế Steinar Madsen cho biết: “Trước tiên, chúng tôi phải quan sát kết quả của nghiên cứu và tôi không muốn bình luận về nó bây giờ”.

Sau khi điều tra, Ủy ban An toàn của Cơ quan Dược Châu Âu (The Safety Committee of the European Medicines Agency) đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 18/3, tuyên bố rằng vắc-xin AstraZeneca an toàn và hiệu quả, ưu điểm vượt trội nhược điểm, nhưng không loại trừ trường hợp xuất hiện máu đông sau khi tiêm.

AstraZeneca từ chối bình luận về kết luận y tế của Na Uy.

Thời báo Tự do (Liberty Times) của Đài Loan cho biết, thời gian gần đây, giảng sư khoa truyền máu Andreas Greinacher tại Bệnh viện Đại học Greifswald của Đức tuyên bố, một cuộc điều tra độc lập của đội ngũ y tế của ông cho kết quả tương tự với giáo sư Holm.

Vào ngày 19/3, “Hiệp hội nghiên cứu đông máu và cầm máu” ở Đức đã xem xét kết quả nghiên cứu y tế của nhóm giảng sư Grenachell và khuyến nghị việc sử dụng thuốc chống đông máu và immunoglobulin để điều trị cho các vấn đề đông máu xảy ra sau khi tiêm vắc-xin COVID-19.

Robert Klamroth, Phó chủ tịch “Hiệp hội Huyết khối và Cầm máu” của Đức cho biết, giả thuyết khả dĩ nhất về chứng máu đông sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 hiện nay là vì vắc-xin này gây ra phản ứng tự miễn dịch hiếm gặp ở người, dẫn đến việc kháng thể tương tác với tiểu cầu để gây hiện tượng máu đông.

Các kết quả nghiên cứu y tế của Na Uy và Đức vẫn chưa được các đồng nghiệp trong lĩnh vực cùng ngành xem xét.

Về vấn đề này, Bộ Y tế Na Uy đã chấp nhận kết luận nghiên cứu của đội ngũ y tế giáo sư Holm và quyết định không tiếp tục tiêm vắc-xin AstraZeneca trong thời điểm hiện tại. Chính phủ Đức cho biết nước này đã quyết định nối lại việc sử dụng vắc-xin AstraZeneca.

Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan đưa tin, vào ngày 20/3, quan chức Đan Mạch báo cáo có thêm hai nhân viên y tế bị đông máu và xuất huyết não sau khi tiêm vắc-xin AstraZeneca, một trong số họ đã tử vong. Tất cả họ đều được chủng ngừa AstraZeneca trong vòng 14 ngày trước khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng huyết khối.

Thiên Thanh, Vision Times

Xem thêm: