Trong 20 năm qua số bệnh nhân ung thư mắc mới ở Việt Nam tăng hơn 2,5 lần và dự kiến sẽ tăng lên hơn 200.000 ca vào năm 2020. 

ung thu o viet nam
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Đây là những con số được đưa ra tại hội thảo quốc gia phòng chống ung thư diễn ra vào chiều 19/7 tại Bệnh viện K (Tân Triều, Hà Nội).

Theo thống kê của ngành y tế, số ca mắc mới ung thư tại Việt Nam tăng nhanh từ 68.000 người năm 2000 lên 160.000 người năm 2010, rồi lên gần 165.000 người vào năm 2018 và dự kiến sẽ con số này sẽ vượt 200.000 ca vào năm 2020.

Nhìn tổng quan trên bản đồ ung thư thế giới, tỉ lệ mắc mới ung thư của Việt Nam xếp thứ 99 trên 186 quốc gia và vùng lãnh thổ; nhưng tỉ lệ tử vong tương đối lớn, xếp vị trí 56/186 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Hội thảo, GS. TS. Trần Văn Thuấn, Giám đốc bệnh viện K cho biết trên 80% nguyên nhân gây ra ung thư là do môi trường bên ngoài. 

Chỉ tính riêng ung thư gây ra do thuốc lá đã chiếm trên 30% tỉ lệ mắc ung thư, kế đến là dinh dưỡng không an toàn cũng chiếm khoảng 30%. Ngoài ra còn có thể kể đến ô nhiễm môi trường; nhiễm trùng (như nhiễm virus viêm gan B, virus HPV gây ung thư cổ tử cung v.v).

Chỉ có từ 10% – 15% là do yếu tố di truyền.

Các chuyên gia cũng đưa ra những lý giải vì sao tỉ lệ mắc ung thư tại Việt Nam lại tăng nhanh. 

Ngoài các yếu tố về môi trường, dinh dưỡng, v.v thì có 3 nguyên nhân. Thứ nhất là do tuổi thọ tăng, tuổi càng cao thì tỉ lệ mắc ung thư càng lớn. Thứ hai là do nhận thức người dân cũng tăng cao, người dân thường xuyên đi khám sức khoẻ định kỳ nhiều hơn, từ đó phát hiện bệnh nhiều hơn. Và thứ ba là tiến bộ y học khiến việc chẩn đoán tốt hơn, nên tỉ lệ phát hiện bệnh cao hơn.

Các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên người dân cần khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện sớm ung thư. Đây là điều kiện tiên quyết để giảm tỉ lệ tử vong do ung thư.

Xuân Lan

Xem thêm: