Trong số tất cả các triệu chứng và biến chứng của nhiễm COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán), một vấn đề hiện đang được giới chuyên gia lưu ý là liệu virus này có gây ra bệnh tiểu đường?

Tờ Epoch Times dẫn nguồn tin cho biết, nhiều bác sĩ trên khắp thế giới như nhà nội tiết học và là phó giáo sư tại Trường Y Hopkins ở Maryland (Mỹ) là Mihail Zilbermint bắt đầu nhận thấy xuất hiện điều kỳ lạ trong dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra hiện nay: dường như ngày càng có nhiều người nhiễm COVID-19 bất ngờ mắc bệnh tiểu đường.

Ông cho rằng sự thay đổi đột ngột này là điều đáng ngạc nhiên và đáng lo ngại. “Hàng ngày nhóm của tôi thường điều trị cho khoảng 16 đến 17 bệnh nhân tiểu đường, hiện nay số lượng bệnh nhân mỗi ngày đã tăng lên 30 người,” Zilbermint cho biết.

Ông John Kunkel ở Arkansas vừa mới hồi phục sau nhiễm COVID-19 nặng, nhưng ông nhận thấy tuyến tụy của ông đã không còn tạo đủ insulin, buộc ông phải thực hiện các xét nghiệm đường huyết hàng ngày và dùng thuốc metformin để điều trị bệnh tiểu đường mà ông bất ngờ mắc phải.

Kunkel được chẩn đoán mắc COVID-19 vào cuối tháng 6/2020, sau khi nhận ra bản thân mất vị giác ông lập tức nhắn tin cho bác sĩ, khi đến phòng khám là lúc ông đã lên cơn sốt cao. Sau đó trong liên tục hai tuần liền ông không ngừng sốt cao và có đến 5 lần phải đưa đi cấp cứu. Nhưng khi ông bình phục thì xuất hiện vấn đề rõ ràng đề lượng đường trong máu: “Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó: ngày 30/7 tôi hoàn thành xét nghiệm máu,” ông nói. Hiện ông đang điều trị bệnh tiểu đường.

Hiện nay, trên thế giới không ít bác sĩ đã báo cáo phát hiện những trường hợp tương tự như Kunkel, tức là đột ngột xuất hiện bệnh tiểu đường sau khi nhiễm COVID-19. “Rõ rằng chúng tôi thấy những người trước đây không mắc bệnh tiểu đường thì nay đã mắc bệnh tiểu đường, có thể COVID-19 gây ra bệnh này,” Tiến sĩ Remi Rabasa-Lhoret thuộc Viện Nghiên cứu Lâm sàng Montreal cho biết.

Có nghiên cứu đã chỉ ra đến 14% người nhiễm COVID-19 có thể đột ngột bị tiểu đường. Như vậy, nếu một bệnh nhân tiểu đường bị nhiễm COVID-19 thì có thể hậu quả càng nghiêm trọng, còn người bệnh COVID-19 dễ mắc bệnh tiểu đường hơn. Một bài báo trên Tạp chí Y học New England đã mô tả mối liên hệ này là “mối quan hệ hai chiều”.

 

Nguyên nhân có khả năng

Vậy tại sao điều này xảy ra? Các bác sĩ và nhà nghiên cứu đang điều tra, nhưng vẫn chưa được xác định nguyên nhân cụ thể.

Tiến sĩ Zilbermint cho biết những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 và có biến chứng thường được dùng một loại thuốc steroid có tên là dexamethasone; đây là phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho bệnh nhân có lượng oxy thấp, tác dụng phụ của thuốc là lượng đường cao hoặc bệnh tiểu đường. Do đó, thuốc được sử dụng để điều trị COVID-19 cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

“Có ý kiến ​​cho rằng COVID-19 có thể xâm nhập trực tiếp vào các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy và gây ra tổn thương cho chúng,” ông Zilbermint chia sẻ.

Ông nói thêm rằng loại virus này có thể thay đổi cách tế bào chuyển hóa glucose. Dĩ nhiên có thể bệnh nhân đã mắc bệnh tiểu đường nhiều năm nhưng không biết, sau khi nhiễm COVID-19 thì bệnh nhân sẽ bị đẩy sang giai đoạn phát triển thành bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên có bác sĩ cũng suy đoán bệnh tiểu đường mà bệnh nhân COVID-19 đột ngột mắc phải có thể là một loại bệnh mới có đặc điểm cùng lúc giống bệnh tiểu đường tuýp 1 và tuýp 2. Hiện nay nhiều chuyên gia nội tiết và tiểu đường trên thế giới đang tiến hành nghiên cứu về vấn đề này, tin rằng trong vài tháng tới sẽ có thêm những công bố chi tiết hơn. 

Nghiêm Phong, Vision Times

Xem thêm: