Một nghiên cứu của Đại học California đã phát hiện ra rằng phân tử tín hiệu SCUBE3 có khả năng kích thích tóc phát triển và có thể cung cấp liệu pháp điều trị chứng rụng tóc do nội tiết tố (một dạng rụng tóc phổ biến ở phụ nữ và nam giới).

điều trị rụng tóc
Hiện nay chứng rụng tóc nhiều đang ngày càng trẻ hóa. (Ảnh: Showcake/ shutterstock)

Đại học California tại thành phố Irvine đã công bố một nghiên cứu về chứng hói đầu ở nam giới trên tạp chí Developmental Cell. Các nhà nghiên cứu xác định rằng rằng nguyên nhân chính của việc rụng tóc nội tiết tố nam ở bệnh nhân là do rối loạn chức năng của tế bào nhú bì (dermal papilla cells), đây là những nguyên bào sợi có thể gửi tín hiệu kích thích sự phát triển của tóc.

Sử dụng công nghệ giải trình tự RNA đơn bào, nhóm nghiên cứu đã phát hiện thêm nhiều yếu tố được tiết ra trong các con đường liên quan đến sự phát triển của tóc. Trong đó, vai trò chưa từng được biết đến trước đây của phân tử tín hiệu SCUBE3 đã được phát hiện. Các nhà nghiên cứu đã tiêm vi mô SCUBE3 vào da chuột, trong đó có các nang da đầu của người đã được cấy ghép. Kết quả cho thấy những sợi tóc mới đã phát triển trong tế bào nang lông của cả người và chuột.

Các nhà nghiên cứu cho biết mỗi nang tóc có những chu kỳ sống khác nhau, các tế bào nhú bì giống nhau có thể gửi các tín hiệu giữ cho các nang không hoạt động hoặc kích hoạt sự phát triển của tóc mới. Phân tử tín hiệu SCUBE3 được tạo ra một cách tự nhiên bởi các tế bào nhú bì, là chất truyền tin được sử dụng để ra lệnh cho các tế bào gốc tóc lân cận bắt đầu phân chia.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng với khám phá này, các loại thuốc mới có thể được phát triển để điều trị chứng hói đầu. Nhóm nghiên cứu đã đệ đơn xin cấp bằng sáng chế về việc sử dụng SCUBE3 và các phân tử liên quan của nó để kích thích mọc tóc.

Nhóm nghiên cứu bao gồm các chuyên gia y tế và viện sĩ đến từ Hoa Kỳ, San Diego, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Hiện nay chứng rụng tóc nhiều, hay còn gọi là hói đầu ở nam giới đang ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Theo quan điểm của Trung y thì thận là nền tảng gốc rễ của việc nuôi dưỡng của tóc. “Thận tàng tinh, kỳ hoa tại phát”, ý nghĩa rằng tóc mọc hoàn toàn phụ thuộc vào tinh và huyết, thận tích trữ tinh khí, cho nên nói, tinh hoa của nó thể hiện ở tóc. Vì vậy mà tình trạng tóc mọc hay rụng, mềm mượt hay không đều liên quan mật thiết đến sự thịnh suy của tinh huyết. 

Sách Y lâm cải thác thời nhà Thanh ghi: “Sách y học đều nói tóc rụng là do máu có vấn đề, huyết ứ bên trong da, tắc nghẽn đường máu, do đó không nuôi dưỡng được tóc”, “không có bệnh tật gì mà rụng tóc cũng là do huyết ứ”. Huyết ứ làm tắc mạch máu ở đầu, kéo theo tắc đường dẫn máu, huyết ứ không tiêu thì huyết mới không thông được, làm mất đi chất dinh dưỡng để nuôi tóc, vì vậy tóc sẽ bị rụng.

Sách Chư bệnh nguyên hậu luận thời nhà Tùy nói: “Huyết thịnh thì lông tóc đẹp. Nếu khí và huyết suy yếu, kinh lạc hư kiệt thì không thể vượng, nên râu tóc sẽ rụng”. Nghĩa là rụng tóc liên quan đến việc khí và huyết đều suy thiếu. Khi cơ thể suy nhược, hoặc sau bệnh tật và hậu sản, thiếu máu không nuôi dưỡng được tóc, tóc rụng nhiều, khô héo, da dẻ vàng vọt.

Cựu bác sĩ Kaku Kasumi của Bệnh viện Y học cổ truyền Thượng Hải nói rằng, theo quan điểm của Trung y, rụng tóc là do nang lông thiếu chất dinh dưỡng gây ra. Và y học phương Tây cũng đồng quan điểm với điều này. 

Theo lý luận của Trung y, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nang lông không đủ dinh dưỡng có thể chia thành 3 loại: Gan thận suy yếu, khí huyết thiếu hụt, tỳ vị thấp nhiệt. Chữa trị rụng tóc có rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng thường là chú trọng bổ sung chất dinh dưỡng làm bổ gan thận, máu, khai thông kinh lạc. Nếu kinh lạc khí huyết vận hành thông suốt, tóc chân lông được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, thì sẽ tóc khỏe đẹp.