12 trong số 13 quốc gia tiêm vắc-xin COVID nhiều nhất thế giới theo thống kê của Đại học Jonhs Hopkins hiện vẫn bị CDC Mỹ liệt vào danh sách rủi ro di trú ở mức “cao” và “rất cao”.

level high covid map
(Ảnh từ trang web của CDC Mỹ)

7 quốc gia trong top 13 nước tiêm vắc-xin nhiều nhất bị CDC Mỹ liệt vào danh sách rủi ro di trú “rất cao” gồm: Malta, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Seychelles, Chile, Uruguay, Bahrain và Mông Cổ.

Trong thang cảnh báo rủi ro di trú của CDC Mỹ, cấp 4 là cấp rủi ro “rất cao”. CDC cảnh báo người dân Mỹ “tránh di trú đến các địa điểm này. Nếu quý vị buộc phải di chuyển tới những địa điểm này, thì cần phải đảm bảo chắc chắn quý vị đã tiêm đầy đủ vắc-xin [ngừa COVID] trước khi đi”.

5 quốc gia trong top 13 nước tiêm vắc-xin nhiều nhất bị CDC Mỹ liệt vào danh sách rủi ro di trú “cao” gồm: Iceland, Qatar, Bỉ, Canada và Israel.

CDC Mỹ khuyên người dân Mỹ rằng: “Quý vị phải đảm bảo chắc chắn đã tiêm chủng vắc-xin [ngừa COVID] đầy đủ trước khi di chuyển tới những địa điểm này. Những người di trú mà chưa tiêm vắc-xin nên tránh di chuyển không cần thiết tới những địa điểm này”.

travel risk
(Ảnh từ trang web của Đại học Johns Hopkins và CDC Mỹ)

Đáng chú ý, 6/7 quốc gia thuộc top 13 nước tiêm vắc-xin nhiều nhất nhưng vẫn bị CDC Mỹ liệt vào danh sách rủi ro di trú “rất cao” đều tiêm nhiều vắc-xin của Trung Quốc nhất. Các quốc gia này gồm: UAE, Seychelles, Chile, Uruguay, Bahrain và Mông Cổ.

Theo CNN, Chile tiêm 80% vắc-xin Sinovac của Trung Quốc. Seychelles tiêm vắc-xin Sinopharm của Trung Quốc cho người trưởng thành dưới 60 tuổi và tiêm vắc-xin Covishield (một loại vắc-xin AstraZeneca được sản xuất tại Ấn Độ) cho người trên 60 tuổi. Khoảng 80% những người đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 tại Mông Cổ là được tiêm vắc-xin Sinopharm.

UAE cũng sử dụng nhiều vắc-xin Trung Quốc và mới đây giới chức nước này đã phê duyệt tiêm vắc-xin Sinopharm cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi. Trong khi đó, một trong hai loại vắc-xin ngừa COVID được Uruguay sử dụng nhiều nhất là vắc-xin Sinovac, loại còn lại và vắc-xin Pfizer, theo CNBC News.

Trong diễn biến liên quan, trong danh sách cảnh báo di trú nên trên của CDC Mỹ, Việt Nam được liệt vào nhóm 2, mức rủi ro trung bình.

Với nhóm rủi ro trung bình này, CDC Mỹ cảnh báo: “Quý vị đảm bảo chắc chắn đã tiêm chủng đầy đủ trước khi di chuyển tới các địa điểm này. Những người di trú mà chưa tiêm chủng, đặc biệt là những người có rủi ro bị nặng khi nhiễm COVID-19, nên tránh di chuyển không cần thiết tới những địa điểm này”.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: