Dân biểu Ronny Jackson (bang Texas) đã dẫn đầu nỗ lực kêu gọi Tổng thống Joe Biden thực hiện bài kiểm tra nhận thức.

Embed from Getty Images

Từng là bác sĩ của Nhà Trắng dưới thời các cựu Tổng thống Donald Trump và Barack Obama, ông Jackson đã thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị của mình trong tuần này trong các cuộc họp của đảng Cộng Hòa và các cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện. 

Đã có tổng cộng 14 nghị sĩ Cộng Hòa ký tên vào bản kiến nghị.

Hôm thứ Năm (17/6), ông cho biết ​​sẽ gửi một lá thư trong một hoặc hai ngày tới yêu cầu ông Biden làm bài kiểm tra nhận thức.

“[Hãy nhìn vào] mọi thứ đã diễn ra trong một năm rưỡi qua … [Biden] không biết chuyện gì đang xảy ra, ông ấy đang ở đâu. Ông ấy rất bối rối trong suốt thời gian qua”, ông Jackson nói, theo The Hill.

Bức thư hôm 18/6 viết: “Gửi Tổng thống Biden. Chúng tôi viết thư để bày tỏ lo ngại với năng lực nhận thức hiện tại của ông.” 

“Thật không may, tình trạng suy giảm nhận thức và chứng hay quên của ông đã trở nên rõ ràng hơn trong 18 tháng qua”, bức thư viết.

Bức thư tiếp tục nêu ra các ví dụ về điều này, chẳng hạn như ông Biden dường như quên mất tên của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và không nói được dòng đầu tiên của Tuyên ngôn Độc lập.’

Vào tháng 10, ông Jackson cho biết qua chiến dịch tranh cử của ông Biden, ông cảm thấy rõ ràng rằng ứng viên đảng Dân chủ “không có năng lực tinh thần, khả năng nhận thức để đảm đương với tư cách là tổng tư lệnh và nguyên thủ quốc gia của chúng ta.”

Trước đó, vào năm 2018, ông Jackson đã tuyên bố rằng ông Trump có sức khỏe tim mạch “tuyệt vời”, đạt điểm hoàn hảo 30/30 trong một bài kiểm tra nhận thức và thấp hơn đúng một pound so với mức được coi là “béo phì”.

Ông Jackson cho rằng sức khỏe của cựu Tổng thống là do “gen cực kỳ tốt của ông ấy, và đó đơn giản là cách Chúa tạo ra ông ấy.”

Biden, hiện 78 tuổi, là tổng thống cao tuổi nhất của Hoa Kỳ. Ông vừa trở về sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva, kéo dài ba giờ.

Tháng trước, các quan chức Nhà Trắng cho biết Biden sẽ tham gia một kỳ kiểm tra thể chất hàng năm “vào cuối năm nay” và công bố công khai kết quả. Nhưng các quan chức Nhà Trắng từ chối bình luận thêm.

Mặc dù các đảng viên Đảng Dân chủ tuyên bố ông Trump không đủ năng lực nhận thức để trở thành Tổng thống, nhưng vào mùa hè năm ngoái, TT Trump cho biết ông đã thực hiện một bài kiểm tra nhận thức tại Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed và kết quả là “xuất sắc”.

“Chúng tôi tin rằng mọi Tổng thống Mỹ, bất kể giới tính, tuổi tác và đảng phái, đều nên tuân thủ tiền lệ do cựu Tổng thống Trump đặt ra, đó là thể hiện năng lực nhận thức ổn định”, bức thư viết.

Xuân Lan

Xem thêm: