Hôm 29/11 có 52 tổ chức người Hồng Kông đến từ nhiều nơi trên thế giới đã đưa ra tuyên bố chung để đoàn kết với những người biểu tình tại Đại Lục chống ‘Zero COVID’ và yêu cầu dân chủ.

Fipdz2HXoAEzMwM
Người Hồng Kông ủng hộ Phong trào Giấy trắng tại Đại Lục. (Ảnh: Twitter @whyyoutouzhele)

Vụ hỏa hoạn ở Urumqi – Tân Cương đã làm dấy lên biểu tình phản đối ‘Zero COVID’ vô nhân đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), làn sóng phản đối này được cho là lớn nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1989 đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Trong khi ĐCSTQ dùng những lời dối trá và đàn áp để đối phó với dư luận, những người biểu tình Trung Quốc ở nhiều nơi đã chuyển sang bày tỏ sự tức giận của họ bằng cách giơ cao những tờ giấy trắng, tượng trưng cho những bất bình của công chúng mà “ai cũng hiểu”. Vụ việc leo thang nhanh chóng, trở thành phong trào biểu tình quy mô lớn đầu tiên ở Trung Quốc trong hơn 3 thập kỷ qua [kể từ biến cố Thiên An Môn 1989]. Phong trào Giấy trắng đã lan rộng đến các nhóm sinh viên Hoa kiều, họ liên tục lên tiếng hoặc tổ chức các cuộc mít tinh hưởng ứng.

Trong một diễn biến đáng chú ý mới đây, 52 nhóm dân sự Hồng Kông đã cùng nhau cổ vũ người Trung Quốc trong và ngoài nước đoàn kết thông qua một Tuyên bố chung chỉ ra:

“Tiếng nói đòi thay đổi chưa bao giờ rõ ràng hơn thế kể từ sau sự kiện tại cầu Tứ Thông lên án ĐCSTQ, trong thời khắc này tình đoàn kết xuyên biên giới quan trọng hơn bao giờ hết, chúng ta nên đoàn kết hơn nữa.”

“Là người dân Hồng Kông, chúng tôi sát cánh cùng những người bạn đang đấu tranh cho tự do và công lý trước bạo quyền ĐCSTQ. Chúng tôi hiểu lòng dũng cảm và sự hy sinh cần thiết để đối mặt với ĐCSTQ, do đó chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các bạn.”

“Từ vụ hỏa hoạn ở Urumqi đến lao động cưỡng bức tại nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu cùng các biện pháp chống dịch tùy tiện và vô lý của ĐCSTQ đã khiến nhiều người khắp nơi tại Trung Quốc vô tình trở thành nạn nhân, thực trạng vô cảm của giới lãnh đạo và thể chế ĐCSTQ đã khiến các cuộc biểu tình lan rộng khắp nơi.”

id13875793 162441 450x248 1
Tối 28/11 tại Đại học Columbia ở New York có nhiều sinh viên Trung Quốc du học đã tổ chức mít tinh ủng hộ biểu tình trong nước. (Trích từ video của NTDTV)

Tuyên bố cho biết: “Năm 2019, người dân Hồng Kông đã đồng loạt xuống đường với tiêu chí ‘hãy như nước’ (Be Water), giờ đây khi hàng triệu người [Trung Quốc] từ khắp nơi đoàn kết lại, như muôn nhánh đổ thành sông, thì âm vang từ lòng dũng cảm và niềm tin chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn”.

52 nhóm dân sự Hồng Kông đã ký tuyên bố chung bao gồm: Nhóm Vận động Sinh viên Hồng Kông tại Đại học New York (Hong Kong Student Advocacy Group At NYU), Quan sát Hồng Kông (Hong Kong Watch), Phong trào Hành động Xã hội Hồng Kông ở Boston (Hong Kong Social Action Movements In Boston), Chicago chung sức với Hồng Kông (Chicago Solidarity With Hong Kong), Diễn đàn Los Angeles Hồng Kông (Hong Kong Forum, Los Angeles), Mạng lưới Chuyên gia Hồng Kông (Hong Kong Professional Network), Liên minh Canada Hồng Kông (Alliance Canad Hong Kong), Hiệp hội Hồng Kông Thủ đô Úc (Austria Capital Hong Kong Association), Đức Sát cánh cùng Hồng Kông (Germany Stands With Hong Kong)…

Diễn biến liên quan, sinh viên Trung Quốc ở khu vực Greater New York sẽ tổ chức mít tinh tại Công viên Hành lang Kissina ở Flushing từ 2 – 4:00 chiều ngày 3/12 (thứ Bảy), tiếp đến là cuộc diễu hành từ phố Main đến Đại lộ Bắc; lúc 2:00 chiều Chủ nhật (4/12) là mít tinh tại Quảng trường Washington ở Manhattan.

Hãy xem: shorturl.at/QST12 để biết danh sách các hoạt động quốc tế sắp tới nhằm hưởng ứng “Phong trào Giấy trắng” của người Trung Quốc.

Theo Thái Dung, Epoch Times

VIDEO: Đụng độ leo thang ở Quảng Châu, cảnh sát ném lựu đạn hơi cay vào người biểu tình