Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump tweet lúc gần 5:00 chiều ngày 7/11 (giờ Mỹ) rằng, các giám sát viên bầu cử không được phép tham gia giám sát. Lần này, ông giành được 71 triệu phiếu bầu hợp lệ, là số phiếu bầu nhiều nhất của một vị tổng thống tại vị trong cuộc tái tranh cử.

DONALD TRUMP 2
Tổng thống Donald Trump ngày 22/9/2020 (Ảnh: Tòa Bạch Ốc/ Flickr)

Trong khi việc kiểm phiếu của cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ chưa kết thúc, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã nhanh chóng tuyên bố chiến thắng hôm thứ Bảy. Chiến dịch Trump nói rằng, cuộc bầu cử còn lâu mới kết thúc. Cuộc bầu cử là để kiểm đếm tất cả các số phiếu hợp lệ, không phải phiếu bất hợp lệ. Vậy nên, chiến dịch Trump kêu gọi người dân Mỹ đứng lên và tham gia vào Lực lượng Đặc nhiệm Bảo vệ Bầu cử.Screen Shot 2020 11 08 at 7.43.44 AM

Trong một trạng thái khác đăng trên Fanpage, chiến dịch Trump tố cáo cuộc bầu cử này đã bị gian lận trắng trợn. Họ viết: “Việc gian lận phiếu bầu trắng trợn đã diễn ra khắp các thành phố tham những do đảng Dân chủ điều hành. Phe cánh Tả đã chứng minh rằng không có gì họ sẽ không làm để tước đoạt quyền lực của người dân Mỹ.”

Screen Shot 2020 11 08 at 7.50.33 AM

Vào lúc 4:53 chiều ngày 7/11 (giờ Mỹ), ông Trump viết trên Twitter: NHỮNG NGƯỜI QUAN SÁT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP VÀO CÁC PHÒNG KIỂM PHIẾU. TÔI ĐÃ THẮNG CUỘC BẦU CỬ, ĐÃ CÓ 71.000.000 PHIẾU BẦU CỬ HỢP LỆ. NHỮNG ĐIỀU XẤU ĐÃ XẢY RA KHI NHỮNG NGƯỜI QUAN SÁT CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TIẾP CẬN. ĐIỀU NÀY CHƯA TỪNG XẢY RA TRƯỚC ĐÂY. HÀNG TRIỆU PHIẾU BẦU QUA THƯ ĐÃ ĐƯỢC GỬI CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG HỢP LỆ!

Trong một dòng tweet khác, ông viết: “71.000.000 Phiếu bầu Hợp lệ. Nhiều nhất TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ cho một Tổng thống tại vị.”

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News ở Philadelphia vào thứ Bảy, luật sư riêng của ông Trump, Rudy Giuliani nói rằng ông Trump sẽ không thừa nhận thất bại vì “ít nhất 600.000 phiếu bầu đã được phát hiện là có vấn đề”.

Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc và cũng là người phát ngôn chiến dịch Trump, cô Kayleigh McEnany đã đăng một số tweet vào chiều thứ Sáu (6/11), nói rằng:

“Ở Michigan, những câu hỏi nghiêm túc phải được trả lời về những bất thường cụ thể nếu không phải là vụ gian lận hoàn toàn.”

➡️ Ở Rochester Hills, 2.000 phiếu bầu đã được đếm sai gấp đôi cho đảng Dân chủ

➡️ Nhân viên bầu cử mặc áo Biden và vỗ tay khi các quan sát viên bầu cử của Đảng Cộng hòa được yêu cầu rời đi;

➡️ Người tố cáo phi đảng phái đã nhận được những lá phiếu không có ngày tháng & được hướng dẫn thêm ngày trước bầu cử, rồi kiểm đếm phiếu bầu

➡️ Ở Quận Wayne, nhân viên thăm dò ý kiến đã chặn cửa sổ, từ chối quyền giám sát hợp pháp

➡️ HÀNG TRĂM báo cáo về việc những người giám sát bầu cử bị đe dọa

➡️ Hàng chục lá phiếu bị loại từ khu bầu cử sai đã được sửa lại để đếm

➡️ Các lá phiếu bị hỏng không được thừa nhận rồi, sau đó lại được tính

➡️ Các lá phiếu bị kẹt trong máy phân loại đã được đếm

PHẢI ĐIỀU TRA!

Theo Lý Duyên, Epoch Times,

Xem thêm:

https://trithucvn.co/the-gioi/giam-sat-vien-tai-michigan-thuc-kiem-7000-phieu-thong-bao-thanh-130-000-phieu.html

https://trithucvn.co/the-gioi/ho-so-biden-chinh-sach-doi-ngoai-voi-trung-quoc.html

https://trithucvn.co/the-gioi/gia-dinh-ong-biden-nhieu-thanh-vien-bi-bat-nhung-deu-duoc-thoat-toi.html