Chính phủ Ả Rập Xê-út đã đưa ra một tuyên bố chính thức nói rằng chính quyền Biden đã yêu cầu họ trì hoãn kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu trong một tháng, điều này làm dấy lên nghi vấn về nỗ lực có thể gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

f154FdvTluJdGzm11i2wVEvTE
Nhà máy lọc dầu ở Ả Rập Xê-út (Ảnh: Avigator Fortuner/ Shutterstock)

Trong tuyên bố hôm thứ Năm, Ả Rập Xê-út cho biết, “Chính phủ Vương quốc đã làm rõ thông qua cuộc tham vấn liên tục với Chính quyền Hoa Kỳ rằng tất cả các phân tích kinh tế đều chỉ ra rằng việc trì hoãn quyết định của OPEC+ trong một tháng, theo những gì đã được đề xuất, sẽ dẫn đến tác động tiêu cực đối với kinh tế.”  

Tuyên bố của Ả Rập Xê-út đã khiến Dân biểu đảng Cộng hòa bang Wisconsin Tom Tiffany yêu cầu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi mở một “cuộc điều tra chính thức” về tình hình, cho rằng đó là một “nỗ lực phối hợp với một chính phủ nước ngoài để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ” nếu yêu cầu này thực sự xảy ra.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã phản hồi tuyên bố của Ả Rập Xê-út nhưng không xác nhận hay phủ nhận rằng yêu cầu trì hoãn việc cắt giảm sản lượng được đưa ra.

Ông nói: “Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê-út có thể cố gắng xoay chuyển hoặc làm chệch hướng [sự thật], nhưng thực tế rất đơn giản. “Trong những tuần gần đây, Ả Rập Xê-út đã truyền đạt cho chúng tôi – một cách riêng tư và công khai – ý định giảm sản lượng dầu của họ, mà họ biết điều này sẽ làm tăng doanh thu của Nga và làm giảm hiệu quả của các lệnh trừng phạt.”

Tổng thống Biden cho biết ông đang cân nhắc lại mối quan hệ của Mỹ với Ả Rập Xê-út sau quyết định cắt giảm sản lượng dầu.

“Tôi đang trong quá trình này, khi Hạ viện và Thượng viện trở lại, sẽ có một số hậu quả đối với những gì họ đã làm với Nga”, ông Biden nói.

Một số đảng viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội đã đề xuất các cách để phản ứng với quyết định của Ả Rập Xê-út, bao gồm việc loại bỏ các hệ thống phòng thủ tên lửa của Ả Rập Xê-út và rút quân đội Hoa Kỳ khỏi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã bị luận tội vào tháng 12 năm 2019 vì cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden, con trai của ứng cử viên tổng thống lúc bấy giờ là Joe Biden.

Vào thời điểm đó, các đảng viên Đảng Dân chủ lập luận rằng ông Trump đã kêu gọi sự hỗ trợ từ chính phủ nước ngoài để tác động đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ông Trump cuối cùng đã được tuyên bố trắng án tại Thượng viện.

Dân biểu Tiffany cho biết trong bức thư gửi bà Pelosi rằng Nhà Trắng nên “công bố bản ghi của bất kỳ cuộc gọi nào giữa Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Harris, bất kỳ quan chức nội các hoặc quan chức chính quyền cấp cao nào khác với đại diện của Vương quốc Ả Rập Xê-út liên quan đến sản lượng dầu diễn ra trong 30 ngày qua.”

Lê Vy (theo Just The News)