Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cáo buộc hải quân Anh đã đặt chất nổ làm nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng trước. London đã bác bỏ và nói rằng cáo buộc này của Nga nhằm chuyển hướng sự chú ý của dư luận khỏi thất bại của Moscow trong cuộc chiến Nga-Ukraine.

shutterstock 2134614345
Nga cáo buộc hải quân Anh đặt chất nổ làm nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, bị London bác bỏ. (Hình ảnh đường ống Nord Stream 1 và 2 – Nguồn: dragancfm/ Shutterstock)

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc rằng các chuyên gia Anh thuộc đơn vị trên đã huấn luyện và chỉ đạo cho binh sĩ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Nga ở cảng Sevastopol, phía tây nam bán đảo Crimea vào ngày 29/10, cũng như phải chịu trách nhiệm về thiệt hại của đường ống Nord Stream.

Ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên Telegram: “Theo thông tin hiện có, thành viên của đơn vị thuộc Hải quân Hoàng gia Anh đã tham gia lập kế hoạch, bố trí và thực hiện một cuộc tấn công khủng bố ở Biển Baltic vào ngày 26/9 làm nổ tung đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2.”

Anh phủ nhận cáo buộc làm nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream

Anh đã bác bỏ cáo buộc. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng đây là một tuyên bố giả của Nga, nhằm giảm nhẹ sai lầm tai hại của họ về việc xâm lược Ukraine phi pháp.

Vài giờ sau bài đăng của cơ quan Nga, Bộ Quốc phòng Anh đã bác bỏ các cáo buộc này và cho biết Nga không cung cấp bằng chứng. “Câu chuyện bịa đặt này nói nhiều về các cuộc tranh luận đang tiếp diễn bên trong Chính phủ Nga hơn là về phương Tây.”

Al Jazeera (Đài truyền hình Bán đảo) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cho biết Moscow sẽ tìm kiếm phản ứng từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bà nói rằng Nga muốn thu hút sự chú ý đến “một loạt các cuộc tấn công khủng bố chống lại Nga tại Biển Đen và Biển Baltic”, mà Anh có liên quan.

Báo cáo của Al Jazeera cũng cho biết trước đó, Nga đã đổ lỗi cho phương Tây về thiệt hại đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể, hoặc xác định ai phải chịu trách nhiệm về thiệt hại này.

Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 có tổng công suất hàng năm là 110 tỷ mét khối, chiếm hơn một nửa sản lượng xuất khẩu khí đốt của Nga. Các đoạn của đường ống dài 1.224 km (760 dặm) chạy từ Nga đến Đức nằm ở độ sâu 80-110 mét.

Cả Thụy Điển và Đan Mạch đều xác định rằng 4 vụ rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 là do các vụ nổ gây ra, nhưng không chỉ ra ai là người phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Điện Kremlin nhiều lần cho rằng cáo buộc Nga phá hoại đường ống dẫn khí đốt là “điều ngu xuẩn”, các quan chức Nga cho rằng Washington đáng ngờ, vì họ muốn bán nhiều khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) hơn cho châu Âu. Hoa Kỳ đã phủ nhận cáo buộc.

Điện thoại di động của cựu Thủ tướng Anh bị xâm nhập

Đồng thời, truyền thông phương Tây cũng đưa tin thu hút sự chú ý của ngoại giới. Hôm 30/10, BBC đưa tin chính phủ Anh đã được thúc giục mở một cuộc điều tra, về cáo buộc rằng điện thoại di động của cựu Thủ tướng Anh Liz Truss đã bị xâm nhập.

Tờ Daily Mail độc quyền đưa tin rằng các tin nhắn riêng tư giữa bà Truss và các quan chức nước ngoài, gồm cả tin nhắn đề cập đến cuộc chiến Nga-Ukraine, đã rơi vào tay người nước ngoài. Vụ tin tặc này được phát hiện trong chiến dịch bầu cử ở Anh vào mùa hè, nhưng tin tức đã bị dập tắt.

Tờ báo cũng cho biết các tin nhắn riêng tư giữa bà Truss và bạn của bà, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Kwasi Kwarteng, cũng bị tin tặc chặn.

Daily Mail cũng dẫn lời các nguồn tin giấu tên, nói rằng vụ tin tặc có thể được thực hiện bởi các đặc vụ làm việc cho Nga.

Tuy nhiên, cả quan chức Anh lẫn giới truyền thông đều không tiết lộ thông tin cụ thể bị đánh cắp, cũng như không đề cập đến việc bà Truss đã trao đổi thông tin với những “quan chức nước ngoài” nào.

Điều thú vị là một tweet vào ngày 30/10 của ông Kim Dotcom, người sáng lập Megaplaud – nhà cung cấp dịch vụ đĩa cứng trực tuyến nổi tiếng ở Hoa Kỳ, đã thu hút sự chú ý của ngoại giới.

Ông đã tweet: “Vì sao Nga biết rằng Anh và Mỹ hợp tác làm nổ Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream? Vì bà Truss đã sử dụng iPhone của mình, gửi một tin nhắn cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken rằng: ‘Đã xong’. Tin nhắn đó được gửi đi chỉ 1 phút sau khi đường ống dẫn khí đốt Nord Stream bị nổ tung, và trước khi mọi người biết về nó.”

Ông cũng nói rằng không chỉ liên minh Ngũ Nhãn (Five Eyes) có cửa hậu vào cơ sở dữ liệu của những “gã khổng lồ công nghệ”, mà Nga và Trung Quốc cũng có những bộ phận công nghệ mạng rất tinh vi. Tiết lộ của ông Dotcom cũng đã làm dấy lên sự chú ý và đồn đoán sôi nổi từ ngoại giới.

(Nội dung tweet: “Không chỉ Ngũ Nhãn có quyền truy cập cửa hậu vào tất cả các cơ sở dữ liệu của những ‘gã khổng lồ công nghệ’. Nga và Trung Quốc cũng có những bộ phận công nghệ mạng rất tinh vi. Điều nực cười là các quan chức của Chính phủ được cấp chứng chỉ bảo mật hàng đầu, vẫn thích sử dụng iPhone hơn điện thoại được mã hóa do NSA & GCHQ cấp.”)

Bình Minh (t/h)