Ngày 13/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết có ít nhất 1 người đã tử vong sau khi nhiễm biến thể Omicron, trong bối cảnh “xứ sở xương mù” bắt đầu chương trình tiêm liều vắc-xin COVID-19 bổ sung để chống lại chủng mới. Đây cũng là ca tử vong đầu tiên trên thế giới được ghi nhận đối với chủng này.

biến thể Omicron
(Ảnh minh họa: Par Corona Borealis Studio/Shutterstock)

“Điều đáng buồn là có ít nhất một bệnh nhân đã được xác nhận tử vong do Omicron”, Thủ tướng Johnson nói với các phóng viên, một ngày sau khi cảnh báo rằng quốc gia này đang phải đối mặt với đợt sóng lây nhiễm nặng nề. Hôm 12/12 vừa qua, Anh ghi nhận tới 1.239 ca nhiễm biến thể Omicron, qua đó nâng tổng số trường hợp nhiễm chủng mới lên 3.137.

Trước đó, ngày 12/12, Anh nâng cảnh báo COVID-19 hiện tại từ mức 3 lên mức 4 do số ca nhiễm biến thể Omicron tại nước này đang gia tăng một cách nhanh chóng.

Theo các quan chức phụ trách y tế của 4 vùng, gồm Anh, xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland, quyết định nâng mức độ đánh giá nguy cơ y tế công cộng gồm 5 cấp được đưa ra trên cơ sở khuyến cáo của Cơ quan an ninh y tế Anh, trong bối cảnh quốc gia này vừa ghi nhận thêm 1.239 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, qua đó nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên con số 3.137, tăng 65% so với một ngày trước đó. Mức độ 4 đồng nghĩa với việc “tình trạng lây lan cao và áp lực lớn, ngày càng gia tăng đối với hệ thống chăm sóc y tế”.

Được biết, Anh là nước có tỷ lệ tiêm chủng tương đối cao, với hơn 81% (46,7 triệu dân) từ 12 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi và 40% (23 triệu dân) đã tiêm liều thứ 3 tính đến nay.

Theo AFP,