Sau đợt bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc vào đầu năm nay, virus này đã nhanh chóng lan rộng khắp thế giới, khiến hơn 1,7 triệu người tử vong tại 191 quốc gia và khu vực. Gần đây, virus này đã đột biến tại nước Anh, hơn nữa khả năng lây nhiễm của nó cũng tăng lên 70%. Thủ đô London của Anh đã khẩn cấp hủy bỏ các hoạt động Giáng sinh và tăng cường kiểm soát. Ông Nigel Farage, Chủ tịch Đảng Brexit, không khỏi cảm thấy chua xót nói rằng: “Lễ Giáng sinh đã bị hủy bỏ. Cảm ơn Trung Quốc!” Kết quả ông đã bị các quan chức Trung Quốc đáp trả một cách thô tục.

Sau đó, chủ đề về sự đột biến của virus viêm phổi Vũ Hán (virus Trung Cộng, virus corona mới) đã leo lên vị trí thứ hai trong lượt tìm kiếm nóng trên Weibo, gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trong dân chúng.

shutterstock 1852547782
(Ảnh: Shutterstock)

Câu “Cảm ơn Trung Quốc” của Chủ tịch Đảng Brexit bị ĐCSTQ đáp trả thô tục

Theo hãng tin Reuters của Anh, mặc dù Nhóm tư vấn về mối đe dọa của virus đường hô hấp mới nổi của Anh (NERVTAG) đang theo dõi con đường lây nhiễm của chủng virus biến thể, nhưng nó đã nhanh chóng trở thành chủng virus chính ở miền nam nước Anh và sẽ sớm lây lan ra toàn nước Anh trong tương lai.

Hiện tại, các biện pháp phong tỏa đã được thực hiện ở London, phía đông và đông nam nước Anh, ảnh hưởng đến một triệu người. Thủ tướng Boris Johnson cũng thông báo khẩn cấp rằng, London sẽ hủy bỏ các hoạt động Giáng sinh. Nhiều người lo lắng về việc sẽ bị nhốt trong các khu vực bị phong tỏa như London trong kỳ nghỉ Giáng sinh khiến làn sóng tháo chạy ở Anh xuất hiện ồ ạt.

Trước tình hình hiện tại ở Anh, ông Nigel Farage, Chủ tịch Đảng Brexit, chua xót đăng dòng tweet vào ngày 20/12 rằng, làn sóng bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc đã nhanh chóng lan rộng khắp thế giới, “Giáng sinh (của Anh) đã bị hủy bỏ. Cảm ơn Trung Quốc!”

Những lời này của ông Farage dường như đã khơi dậy sự bất mãn của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông Trần Vệ Hoa, trưởng văn phòng EU của hãng truyền thông nhà nước “China Daily” ngay lập tức nói: “Hãy đeo khẩu trang vào và đừng đánh rắm nữa!”

Ông Farage không tức giận lắm trước những lời thô tục này của ông Trần Vệ Hoa, người phát ngôn chính thức của ĐCSTQ, ông đáp lại: “Mặc dù ĐCSTQ không thích sự thật, còn luôn đưa ra những phản hồi mang tính chiến lược, nhưng đó là sự thật. Họ (ĐCSTQ) nên bồi thường cho phương Tây vì thảm họa toàn cầu này.”

Các nhà khoa học: Tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em có thể tăng lên

Trước sự lây lan nhanh chóng của virus corona biến thể, các nhà khoa học không dám xem nhẹ.

Theo ông Peter Horby, Giáo sư về các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Đại học Oxford kiêm thành viên của NERVTAG, các chủng virus đột biến có xu thế lây lan nhanh hơn các chủng virus khác. Ông Neil Ferguson, nhà dịch tễ học tại Học viện Imperial College London kiêm thành viên của NERVTAG, đã chỉ ra rằng: “Có nhiều dấu hiệu cho thấy virus có nhiều khả năng lây nhiễm cho trẻ em”.

Bà Wendy Barclay, một đồng nghiệp khác của ông Ferguson, cũng nói rằng những thay đổi trong cách thức xâm nhập của chủng virus đột biến này vào tế bào con người đồng nghĩa với việc “Trẻ em cũng có thể dễ mắc bệnh như người lớn”. Do đó, nhiều trẻ em hơn có thể sẽ mắc bệnh trong tương lai.

Chủng virus biến thể này được đặt tên là “VUI-202012/01”. Theo các nhà nghiên cứu Anh, loại virus này có khả năng lây nhiễm cao hơn tới 70% so với trước đây ở Anh.

Virus đột biến, leo lên vị trí thứ hai trong lượt tìm kiếm nóng

Trước sự hung hãn của làn sóng virus đột biến này, các quốc gia đều đang hết sức chú ý. Trong khi đó, nhiều gia đình tại Trung Quốc Đại Lục chỉ được phép sinh một con duy nhất do chính sách một con của ĐCSTQ trước đây, đặc biệt lo lắng, không biết liệu đại dịch bùng phát có sinh ra các biến chủng virus mới hay không.

Tính đến 4 giờ sáng ngày 23/12, thông tin liên quan về sự đột biến của virus Vũ Hán đã được bàn tán rộng rãi trên Weibo, với nhãn “Chủng đột biến của virus corona mới có thể đẩy tỷ lệ lây nhiễm của trẻ em lên cao”. Nội dung này đã thu hút 160 triệu người quan tâm và hơn 8.000 người để lại lời nhắn.

p2843071a698640883
Các chủ đề liên quan đến sự đột biến của virus viêm phổi Vũ Hán đã leo lên vị trí thứ 2 trong lượt tìm kiếm nóng. (Ảnh: Weibo)

Một số người tỏ ra lo lắng: “Điều đáng lo ngại là khả năng lây nhiễm của chủng virus đột biến này đã tăng lên 40% đến 70%. Vắc-xin chưa được đưa ra toàn bộ, virus vẫn đang đột biến… Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chưa kể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, mà tác động đến nền kinh tế sẽ lớn thế nào cũng có thể phần nào hình dung được… Còn tương lai thế nào, hiện giờ vẫn đầy nỗi hoang mang.”

Một số cư dân mạng để lại lời nhắn: “Hiện giờ chúng ta không chỉ phải xem xét nhiều hơn chủng virus corona mới đột biến này. Không loại trừ khả năng sẽ có ngày càng nhiều virus corona mới đột biến trong tương lai. Nếu chỉ biết hy vọng vào việc phát triển vắc-xin và tiêm chủng quy mô lớn để giải quyết mọi vấn đề thì cũng không thực tế.”

Nhiều cư dân mạng bất lực thốt lên: “Thật kinh khủng, năm 2021 sẽ thế nào đây?” “Không dễ trụ được trong năm nay” “Lại một đợt dịch nữa, sắp hết năm rồi.”

Lý Tiểu Quỳ, Vision Times Tiếng Trung

Xem thêm: