Trong một thông báo bằng văn bản gửi cho Quốc hội Anh, Bộ trưởng An ninh Tom Tugendhat cho biết, chính phủ Anh đã yêu cầu Trung Quốc đóng cửa các đồn cảnh sát bí mật hoạt động trên đất Anh.

Embed from Getty Images

Toàn cảnh tòa nhà sáu tầng có mặt tiền bằng kính được cho là căn cứ của một đồn cảnh sát Trung Quốc tại New York, Hoa Kỳ. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Trước đây Anh đã tuyên bố, các bài báo đưa tin về các đồn cảnh sát không được khai báo của Trung Quốc hoạt động tại nước này là “cực kỳ đáng lo ngại” và bất kỳ hành vi đe dọa nào của Bắc Kinh đối với các công dân nước ngoài trên đất Anh hoặc các quốc gia khác là không thể chấp nhận được.

Hôm thứ Ba (6/6), Bộ trưởng Tugendhat tiết lộ, cảnh sát Anh đã điều tra các tuyên bố của tổ chức nhân quyền phi chính phủ Safeguard Defenders cho biết các đồn cảnh sát như vậy đang hoạt động tại ba địa điểm ở Anh.

Ông lưu ý: “Tôi có thể xác nhận rằng cho đến nay, họ [cảnh sát Anh] chưa xác định được bất kỳ bằng chứng nào về các hoạt động bất hợp pháp nhân danh nhà nước Trung Quốc tại các địa điểm này.”

“Chúng tôi đánh giá rằng cảnh sát và sự giám sát của công chúng đã có tác động ngăn chặn đối với bất kỳ hoạt động chức năng hành chính nào mà các địa điểm này có thể thực hiện.”

Các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ hai cư dân New York vào tháng 4 vì bị cáo buộc điều hành một đồn cảnh sát bí mật của Trung Quốc tại khu phố Tàu ở quận Manhattan.

“Vu khống và bôi nhọ”

Trung Quốc cho biết, họ kiên quyết phản đối điều mà họ gọi là “sự vu khống và bôi nhọ” của Hoa Kỳ.

Chính phủ Anh lưu ý, họ đã biết về khoảng 100 đồn cảnh sát như vậy của Trung Quốc trên khắp thế giới.

Chính phủ Trung Quốc trước đây biện minh rằng có các trung tâm bên ngoài Trung Quốc do các tình nguyện địa phương điều hành, chứ không phải cảnh sát Trung Quốc, nhằm mục đích giúp các công dân Trung Quốc gia hạn tài liệu và cung cấp các dịch vụ khác.

Bộ trưởng Tugendhat nhấn mạnh: “Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển đã nói với Đại sứ quán Trung Quốc rằng bất kỳ hoạt động chức năng nào liên quan đến ‘các đồn cảnh sát’ như vậy ở Anh là không thể chấp nhận được và chúng không được hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào.”

Ông tiếp tục: “Đại sứ quán Trung Quốc sau đó trả lời rằng tất cả các đồn như vậy đã đóng cửa vĩnh viễn. Bất kỳ cáo buộc nào khác sẽ nhanh chóng được điều tra theo luật pháp Vương quốc Anh.”

Chương trình 101 East của đài Al Jazeera đã điều tra một mạng lưới các tiền đồn cảnh sát của Trung Quốc trên toàn cầu và các cáo buộc rằng những người bất đồng chính kiến Trung Quốc đang bị theo dõi và quấy rối ở châu Âu.