Dân biểu AOC được hãng Goya Foods trao danh hiệu “nhân viên tháng” do cô đã kêu gọi tẩy chay hãng này, chỉ vì Goya đã tỏ ra ủng hộ Tổng thống Donald J. Trump. AOC từng khiến dân chúng tức giận khi cô và người đảng Dân Chủ từng lập danh sách những ai ủng hộ Tổng thống Trump, với mục đích sẽ trả đũa những người này.

AOC Goya
Dân biểu AOC (Ảnh: nrkbeta/ Wikimedia) và CEO Goya Robert Unanue (Ảnh: Twitter)

Nói về dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), ông Bob Unanue, CEO hãng Goya Foods, trong “The Michael Berry Show” phát trên kênh KTRH tại Houston Thứ Hai (7/12) vừa qua, đã phát biểu: “Tôi rất mến cô ấy… cô ấy thật sự là “nhân viên tháng” của chúng tôi, quý vị hẳn đã biết điều này chứ.”

“Cô ấy kêu gọi tẩy chay chúng tôi, và doanh thu chúng tôi tăng vọt 1000%, cho nên chúng tôi tặng danh hiệu đó cho cô. Tuy chúng tôi không có điều kiện trao tận tay cho cô, nhưng cô đã là “nhân viên tháng” của chúng tôi vì quảng cáo cho Goya và sản phẩm Adobo của chúng tôi”, ông nói tiếp.

download 2
Sản phẩm Adobo của Goya Foods cho món thịt om hầm adobo. (Ảnh: siêu thị)

Goya Foods được thành lập bởi ông bà nội của Bob Unanue, Prudencio và Carolina Unanue. Hai di dân từ Tây Ban Nha ấy đã thành lập hãng thực phẩm này năm 1933 ở Manhattan. Từ đó đến nay, sản phẩm của Goya, được quen thuộc qua khẩu hiệu “Đã là Goya, thì nhất định ngon!” đã trở thành một phần thiết yếu trong gian bếp gia đình cộng đồng Latinos, dân Mỹ gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Câu chuyện là từ tháng 7, khi ông Bob Unanue ca ngợi Tổng thống Trump, nói rằng Hoa Kỳ “được nhiều phước lành” khi có được “ông Donald Trump làm tổng thống”.

Sau đó Dân biểu AOC kịch liệt kêu gọi tẩy chay Goya. Nhưng thực tế diễn ra hoàn toàn trái với cô mong muốn: doanh số của Goya tăng vọt sau đó.

Tổng thống Donald Trump đã từng có tweet về vụ việc này: “Goya Foods rất tuyệt! Bộ máy bôi nhọ phe cánh tả đã phản tác dụng rồi. Dân chúng đang nô nức mua hàng!” 

Đệ nhất tiểu thư Ivanka Trump cũng có tweet: “Đã là Goya, thì nhất định ngon!”

Dân biểu AOC từng khiến dân chúng Mỹ rất tức giận khi cô và một số thành viên đảng Dân Chủ khởi xướng và lập ra danh sách những ai ủng hộ tổng thống Donald Trump, với mục đích sẽ “thanh trừng” họ. “Vĩnh viễn bêu danh họ, vĩnh viễn thóa mạ họ,” Evan McMullin.

Một video so sánh thú vị sự ủng hộ của người Mỹ Latinos đối với hai ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ:

Thanh Sơn (t/h)

Xem thêm: