Quan chức Indonesia cho biết hôm thứ Năm (8/6), các quốc gia Đông Nam Á đã đồng ý tổ chức cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên ở Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trước sự hung hăng của Trung Quốc trong khu vực.

Yudo Margono
Tư lệnh quân đội Indonesia, ông Yudo Margono (Ảnh chụp màn hình video)

“Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung ở biển Bắc Natuna,” Tư lệnh quân đội Indonesia, ông Yudo Margono thông báo sau cuộc họp của các chỉ huy quốc phòng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bali.

Hãng thông tấn nhà nước Antara trích dẫn lời ông Yudo Margono cho hay, cuộc tập trận sẽ diễn ra vào tháng 9 tới, có sự tham gia của tất cả 10 thành viên của khối (bao gồm cả Myanmar) cũng như quan sát viên Timor-Leste.

Ông Margono tiết lộ, cuộc tập trận sẽ tập trung vào an ninh hàng hải và cứu nạn, không liên quan đến các hoạt động tác chiến.

“Điều đó thể hiện vai trò trung tâm của ASEAN,” ông nhấn mạnh.

Các thành viên của khối đã từng tổ chức các cuộc tập trận hải quân với Mỹ trước đây nhưng chưa bao giờ diễn tập quân sự với tư cách là một khối riêng lẻ.

Thông báo này được đưa ra sau khi Washington mới đây đã kêu gọi Bắc Kinh ngừng hành vi “khiêu khích” ở vùng biển tranh chấp, sau vụ suýt va chạm với tàu Philippines và hành động nguy hiểm của phi công chiến đấu Trung Quốc gần máy bay giám sát của Mỹ.

Các tàu Trung Quốc cũng không ít lần xâm phạm vùng biển Bắc Natuna do Indonesia tuyên bố chủ quyền – nơi sẽ diễn ra các cuộc tập trận chung của ASEAN.

Trung Quốc vẫn luôn nói rằng hầu hết Biển Đông là của riêng họ bất chấp các tuyên bố chủ quyền cạnh tranh từ các quốc gia Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Việt Nam, Philippines và Malaysia.

Các tàu của Bắc Kinh đã tuần tra khu vực và khi đối đầu đã viện dẫn cái gọi là “đường chín đoạn” của Trung Quốc – một khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền nhưng bị các nước láng giềng tranh chấp – để biện minh cho các quyền lịch sử được cho là của mình đối với vùng biển.

Tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng trước, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thảo luận về “những sự cố nghiêm trọng” ở Biển Đông và các cuộc đàm phán đang diễn ra về một bộ quy tắc ứng xử nhằm giảm nguy cơ xung đột ở đó.

Các nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp của ASEAN đã cản trở khả năng hành động của khối này, các nhà phân tích đánh giá.

ASEAN cũng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của các nhà lãnh đạo tại Jakarta vào tháng 9.

Nhật Minh (Theo Reuters)