Australia dự kiến ​​sẽ mua tới 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia của Mỹ trong khoảng năm 2030 như một phần của thỏa thuận quốc phòng mang tính bước ngoặt giữa Washington, Canberra và London, bốn quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Tư (8/3), theo hãng tin Reuters.

Embed from Getty Images

Thỏa thuận, được gọi là hiệp ước AUKUS, bao gồm nhiều giai đoạn với ít nhất một tàu ngầm Mỹ ghé thăm các cảng của Australia trong những năm tới và vào cuối những năm 2030 sẽ có các tàu ngầm mới được chế tạo theo thiết kế của Anh và công nghệ của Mỹ, một trong những các quan chức cho biết.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tiếp các nhà lãnh đạo của Australia và Anh tại San Diego vào thứ Hai để thảo luận về việc cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và các loại vũ khí công nghệ cao khác cho Australia.

Trung Quốc đã lên án nỗ lực này của các đồng minh phương Tây.

Hai trong số các quan chức giấu tên cho biết, sau các chuyến thăm cảng hàng năm, Hoa Kỳ sẽ triển khai một số tàu ngầm ở Tây Australia vào khoảng năm 2027.

Đầu những năm 2030, Australia sẽ mua 3 tàu ngầm lớp Virginia và có tùy chọn mua thêm 2 chiếc nữa.

AUKUS dự kiến ​​sẽ là dự án quốc phòng lớn nhất của Australia và mang đến triển vọng việc làm ở cả ba quốc gia.

Australia hiện có một hạm đội gồm sáu tàu ngầm lớp Collins chạy bằng năng lượng thông thường, sẽ có thời gian phục vụ kéo dài đến năm 2036. Tàu ngầm hạt nhân có thể ở dưới nước lâu hơn tàu ngầm thông thường và khó bị phát hiện hơn.

Theo thỏa thuận AUKUS ban đầu được công bố vào năm 2021, Hoa Kỳ và Anh đã đồng ý cung cấp cho Autralia công nghệ và khả năng triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân như một phần trong nỗ lực chung nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng tăng do Trung Quốc gây ra ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nguồn tin cho biết trong vòng 5 năm tới, các công nhân Australia sẽ đến các nhà máy đóng tàu ngầm của Mỹ để quan sát và huấn luyện.

Kế hoạch đóng tàu 30 năm của Hải quân Hoa Kỳ được công bố vào năm ngoái dự báo các tàu ngầm được sản xuất với tốc độ 1,76 đến 2,24 chiếc mỗi năm và dự báo sự tăng trưởng của hạm đội lên từ 60 đến 69 tàu ngầm tấn công hạt nhân vào năm 2052, theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội.

Cho đến nay, không bên nào tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) ngoài 5 quốc gia được hiệp ước công nhận là quốc gia có vũ khí – gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp – có tàu ngầm hạt nhân.

Lê Vy (theo Reuters)