Thủ tướng Ba Lan ngày 14/3 cho biết Ba Lan có thể điều máy bay chiến đấu tới Ukraine trong vài tuần tới.

Embed from Getty Images

“Điều đó có thể xảy ra trong 4–6 tuần tới,” Thủ tướng Mateusz Morawiecki nói với các phóng viên mà không đi vào chi tiết cụ thể.

Bộ Ngoại giao cho biết, “Chúng tôi tiếp tục làm việc với các Đồng minh và đối tác để xác định và cung cấp cho Ukraine các khả năng bổ sung,” theo Epoch Times.

Năm ngoái, Ba Lan đã đề xuất gửi những chiếc MiG-29 từ thời Liên Xô tới Ukraine thông qua một căn cứ của Mỹ-NATO, nhưng Mỹ đã từ chối tiến hành chuyển giao.

Thư ký báo chí lúc bấy giờ của Lầu Năm Góc John Kirby cho biết ý tưởng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao như vậy là không thể thực hiện được.

Ông nói: “Đơn giản là chúng tôi không rõ ràng rằng có một cơ sở hợp lý thực sự cho nó. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn với Ba Lan và các đồng minh NATO khác của chúng tôi về vấn đề này và những thách thức khó khăn về hậu cần mà nó đưa ra, nhưng chúng tôi không tin rằng đề xuất của Ba Lan là có thể chấp nhận được.”

“Khả năng các máy bay chiến đấu dưới sự quản lý của Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ khởi hành từ một căn cứ của Hoa Kỳ/NATO ở Đức để bay vào không phận đang tranh chấp với Nga về Ukraine làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng đối với toàn bộ liên minh NATO,” ông Kirby nói thêm.

Nhận xét của ông Morawiecki được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tổng thống Ba Lan và Slovakia cho biết họ sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine và các đồng minh của họ cũng nên làm như vậy.

“Tôi nghĩ đã đến lúc đưa ra quyết định. Người dân Ukraine đang chết dần chết mòn. Chúng tôi thực sự có thể giúp họ,” Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cho biết trong một bài đăng ngày 9 tháng 3 trên Facebook. “Điều này là vô nhân đạo và vô trách nhiệm.”

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với CNN vào ngày 9 tháng 3 rằng Warsaw “sẵn sàng bàn giao các máy bay chiến đấu MiG-29 của chúng tôi cho Ukraine như một phần của liên minh quốc tế”.

Ngân Hà (theo The Epoch Times)