Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, 82 tuổi, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, phát ngôn viên của bà loan báo hôm thứ Năm (7/4).

Embed from Getty Images

Phát ngôn viên Drew Hammill cho hay: “Sau khi xét nghiệm âm tính trong tuần này, Chủ tịch Hạ viện Pelosi hiện đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đang không có triệu chứng. Bà Chủ tịch đã tiêm đầy đủ và tiêm mũi tăng cường vắc-xin COVID-19, bà cảm ơn vì khả năng bảo vệ mạnh mẽ của vắc-xin”.

Chủ tịch Hạ viện sẽ cách ly theo hướng dẫn của CDC và khuyến khích mọi người hãy tiêm vắc-xin, tiêm mũi tăng cường và xét nghiệm thường xuyên”, phát ngôn viên Hammill nói.

Như vậy, bà Pelosi sẽ phải hủy chuyến công du châu Á dự kiến diễn ra từ ngày 8/4 đến 10/4 với các điểm dừng chân là Nhật Bản và Đài Loan.

>>Trung Quốc cảnh báo về biện pháp mạnh mẽ nếu bà Pelosi thăm Đài Loan

Bà Pelosi hôm thứ Ba (5/4) đã đứng cùng sân khấu với Tổng thống Joe Biden tại một sự kiện tại Nhà Trắng và vào tối thứ Tư (6/4), bà cũng có mặt trong buổi lễ ông Biden ký dự luật.

Tuy nhiên, Nhà Trắng hôm thứ Năm (7/4) nói rằng Tổng thống Biden “không được xem là tiếp xúc gần” với bà Pelosi nếu chiếu theo các hướng dẫn của CDC.

Vào cuối ngày 7/4, văn phòng của bà Susan Collins đã loan báo thượng nghị sĩ đại diện cho bang Maine cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đang biểu hiện “triệu chứng nhẹ”.

Bà Collins, 69 tuổi, là một trong ba thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đã cùng với 50 đồng nghiệp Đảng Dân chủ hôm 7/4 bỏ phiếu đồng ý chuẩn thuận Thẩm phán da màu Ketanji Brown Jackson vào Tối cao Pháp viện.

>>Thượng viện Mỹ chuẩn thuận Thẩm phán Ketanji Brown Jackson vào Tối cao Pháp viện

Bà Collins khi bỏ phiếu tại Thượng viện hôm 7/4 đã đeo khẩu trang và dường như bà là thượng nghị sĩ Cộng hòa duy nhất đeo khẩn trang tại phiên họp Thượng viện vừa qua. Văn phòng của bà Collins cho biết thượng nghị sĩ bang Maine “sẽ cách ly và làm việc từ xa theo hướng dẫn của CDC”.