Hôm 22/10, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã được hỏi về các emails cáo buộc ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden sử dụng ảnh hưởng của mình cho các thương vụ liên quan đến con trai ông, tuy nhiên bà nói rằng không có thời gian trả lời những điều này.

Embed from Getty Images

Khi được hỏi về “những cáo buộc nghiêm trọng” xung quanh ông Joe Biden, bà Pelosi trả lời: “Tôi xin lỗi, tôi không trả lời câu hỏi của bạn.” Đây là lần đầu tiên bà Pelosi được hỏi về các cáo buộc.

“Chúng ta đang nói về virus corona,” bà nói. “Tôi không có thời gian để trả lời câu hỏi.”

Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã phủ nhận việc ông từng gặp một quan chức của công ty khí đốt Ukraine. Đây là điều đã được tiết lộ trong hàng loạt các email tìm thấy trên ổ cứng máy tính xách tay của con trai ông, Hunter, người thuộc hội đồng quản trị của công ty trong thời gian ông Biden làm phó Tổng thống. 

Những cáo buộc lần đầu xuất hiện trên New York Post khi tờ báo này nhận được một ổ cứng có chứa các emails do cựu Thị trưởng Thành phố New York Rudy Giuliani cung cấp. Ngoài ra, những cáo buộc khác đã tiếp tục xuất hiện rải rác thời gian gần đây, bao gồm cả từ một cựu cộng sự của Hunter Biden.

Ban vận động tranh cử của ông Biden và các đảng viên Dân chủ hàng đầu khác, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Adam Schiff cho biết những cáo buộc này là một phần của âm mưu thông tin sai lệch do Nga hậu thuẫn.

Trong một tuyên bố hôm thứ Tư (21/10), phát ngôn viên chiến dịch của ông Biden, Andrew Bates, nói với Fox News: “Văn phòng Tổng chưởng lý Delaware chỉ ra rằng FBI đang có các cuộc điều tra liên tục về tính xác thực của toàn bộ câu chuyện này.”

Ông nói thêm: “Trên thực tế, cố vấn an ninh quốc gia của Donald Trump đã cảnh báo Tổng thống rằng các tài liệu do Giuliani cung cấp không nên được xem xét do sự can thiệp của Nga.”

Tuy vậy, Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe đã nói rằng các email và máy tính xách tay bị cáo buộc của Hunter Biden không phải là một phần của chiến dịch thông tin sai lệch của Nga và FBI đã từ chối phủ nhận khẳng định này.

Twitter và Facebook đã nhanh chóng hành động để hạn chế phạm vi tiếp cận của bài báo trên NY Post. Hiện tờ báo vẫn bị khóa tài khoản của mình trên Twitter, theo các biên tập viên. Trong khi đó, những người chỉ trích các cơ quan truyền thông, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, đã cáo buộc các hãng tin không báo cáo về sự việc, thậm chí không hề đặt câu hỏi cho ông Biden liên quan đến các cáo buộc.

Tuần này, ông Joe Biden đã chỉ trích Giuliani, Tổng thống Trump, và bác bỏ những cáo buộc rằng gia đình ông trục lợi từ ảnh hưởng của ông ở nước ngoài.

“Thứ rác rưởi — Rudy Giuliani, tay sai của Trump,” ông Biden nói với một đài truyền hình Wisconsin. “Đó là nỗ lực cuối cùng của họ trong chiến dịch tuyệt vọng này nhằm bôi nhọ tôi và gia đình tôi”. Trước đó, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Biden, Andrew Bates cho biết cựu phó Tổng thống “thực hiện chính sách chính thức của Hoa Kỳ đối với Ukraine và không có hành động sai trái nào” và “các quan chức chính quyền Trump đã tuyên thệ chứng thực những sự thật này”.

Tờ New York Post đã công bố các email bị cáo buộc, cho thấy Hunter sắp xếp tổ chức một cuộc họp giữa giám đốc điều hành công ty khí đốt Ukraine và Joe Biden vào tháng 4 năm 2015. Một số người bên phía ông Biden đã thừa nhận rằng có thể ông đã nói chuyện không chính thức với Vadym Pozharskyi.

Vào thứ Năm, Tony Bobulinski, người có tên và email xuất hiện trong danh sách người nhận email, xác nhận rằng thỏa thuận được nêu trong thông điệp liên quan đến mối quan hệ đối tác giữa công ty năng lượng Trung Quốc CEFC và gia đình Biden. Email có thông tin chi tiết về các gói thanh toán được đề xuất và cổ phần trong một liên doanh của Biden với một tập đoàn năng lượng hiện không còn tồn tại của Trung Quốc.

Văn phòng của bà Pelosi chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Jack Philips/ The Epoch Times

Xem thêm: