Reuters đưa tin, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Tư (10/8) đã bác bỏ thông tin về việc quân đội không khuyến khích chuyến đi của bà tới Đài Loan.

Embed from Getty Images

Trước chuyến thăm châu Á của bà Pelosi, đã xuất hiện một số thông tin liên quan đến mâu thuẫn giữa bà Pelosi và Nhà Trắng về chuyến đi tiềm năng đến Đài Loan. Khi đó Tổng thống Joe Biden nói với các phóng viên, quân đội không cho rằng việc bà Pelosi đến Đài Loan là một ý tưởng hay, trước những lo ngại về an ninh do Trung Quốc gây ra. Nhưng bà Pelosi không nản lòng, và cuối cùng Nhà Trắng cùng một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đã ủng hộ chuyến đi.

“Tôi không nhớ họ đã từng bảo chúng tôi đừng đi,” bà Pelosi nói với các phóng viên tại Điện Capitol khi được hỏi về nhận xét của ông Biden.

Trung Quốc vẫn luôn tuyên bố Đài Loan thuộc lãnh thổ của họ, bất chấp thực tế là đảo quốc này được quản lý dân chủ có quân đội và tiền tệ riêng. Trong hai năm qua, Trung Quốc đã tăng cường sức ép quân sự và ngoại giao để khẳng định yêu sách chủ quyền của mình, làm dấy lên sự giận dữ ở Đài Bắc và mối quan ngại sâu sắc ở Washington.

Chính quyền Bắc Kinh đã cố gắng yêu cầu bà Pelosi hủy chuyến thăm Đài Loan, đe dọa áp đặt “các biện pháp mạnh mẽ” để đáp trả nếu bà vẫn cố tình đến hòn đảo này.

Bà Pelosi bày tỏ, chuyến thăm Đài Loan nhằm thể hiện rằng, Hoa Kỳ có một “mối quan hệ bền chặt được xây dựng dựa trên thực tế” của nền dân chủ trên hòn đảo này. Bà nhấn mạnh: “Ngoại giao, vốn là một quyền lực mềm, rất quan trọng, đối với cả an ninh của chúng ta.”

Trung Quốc đã tạm dừng một số cuộc đàm phán ngoại giao với Hoa Kỳ sau chuyến đi của bà Pelosi và tiến hành các biện pháp đe dọa khác, bao gồm bắn tên lửa qua hòn đảo và tiến hành các cuộc tập trận quân sự ngoài khơi.

Trung Quốc cũng tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với bà Pelosi và gia đình bà. Dù vậy, thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói cụ thể các lệnh trừng sẽ bao gồm những biện pháp gì.

Khi được hỏi về lệnh trừng phạt này, bà Pelosi đáp lại: “Ai quan tâm chứ? Với tôi, đó là chuyện không quan trọng lắm, chẳng liên quan gì cả.”

Minh Ngọc (T/h)