Ngày 20/12, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã không phủ nhận rằng, có một đợt bùng phát COVID-19 tại Nhà Trắng, mặc dù 99% các nhân viên của ông Biden đã tiêm chủng đầy đủ.

Embed from Getty Images

Trong cuộc họp báo thường nhật của mình, bà Psaki được hỏi, có phải đang có một đợt bùng phát COVID-19 tại Nhà Trắng, Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao hay Bộ Tài chính hay không, và liệu Tổng thống Biden gần đây có tiếp xúc gần với một người nào nhiễm COVID hay không.

“Hôm nay tổng thống hoạt động kín lịch và không cần phải cách ly,” bà Psaki trả lời. “Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho tất cả các vị như cam kết của chúng tôi từ vài tháng trước về việc minh bạch các mối liên hệ thân cận [với Tổng thống]. Tôi không có bất kỳ thông tin cập nhật nào cho các vị tại thời điểm này, nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta đều biết có một đợt bùng phát dịch trên khắp đất nước, phải không? Và chắc chắn là trong chính phủ liên bang [cũng không ngoại lệ].”

“Và điều quan trọng nhất cần lưu ý, tại thời điểm này, hơn 99% nhân viên Nhà Trắng đã được tiêm chủng,” bà tiếp tục. “Liều tiêm tăng cường cũng được khuyến khích và phân phối. Chúng tôi có một quy trình rất kỹ lưỡng ở đây, áp dụng cho những ai liên hệ thân cận với Tổng thống và thậm chí hơn thế nữa, và những quy trình đó còn hơn cả các hướng dẫn của CDC.”

Một phóng viên hỏi thêm bà Psak: “Ồ, vậy là bà sẽ không nói liệu có hay không một đợt bùng phát đáng kể ở nhiều cơ quan khác nhau mà tôi đã đề cập –  Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao hay Bộ Tài chính?”

Bà Psaki phản hồi: “Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi sẽ giới thiệu bạn đến các cơ quan khác nhau để tìm hiểu bất kỳ thông tin bổ sung nào, nhưng tôi chỉ xin lưu ý rằng, chúng ta đều biết đang có một đợt bùng phát, và nó cũng có cả trong chính phủ.”

Mới đây, các thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren (tiểu bang Massachusett), thượng nghị sĩ Dân chủ Cory Booker (tiểu bang New Jersey) và dân biểu Dân chủ Jason Crow (tiểu bang Colorado) cũng thông báo họ đã xét nghiệm dương tính với COVID-19, mặc dù đã tiêm chủng đầy đủ và tiêm nhắc lại liều tăng cường. 

Minh Ngọc (Theo Fox News)

Xem thêm: