Reuters dẫn tuyên bố của Cảnh sát Biển Nhật Bản cho biết Bắc Hàn vào sáng sớm thứ Tư (5/1, giờ địa phương) có thể đã phóng thử tên lửa đạn đạo.

Hội đồng Tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc (JCS) cho biết Bắc Hàn vào sáng 5/1 đã phóng một vật thể chưa xác định ra bờ biển phía đông nước này.

Nếu được xác nhận chính thức, đây sẽ là vụ thử tên lửa đầu tiên của Bắc Hàn trong năm 2022. Trước đó, trong bài phát biểu Năm mới, lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã cam kết sẽ tiếp tục phát triển quân đội để ứng phó với tình hình quốc tế bất ổn.

Năm 2021, Bắc Hàn tuyên bố rằng họ đã thử thành công tên lửa đạn đạo mới phóng từ tàu ngầm; tên lửa hành trình tầm xa; vũ khí phóng từ tàu hỏa; và đầu đạn siêu thanh.

Bắc Hàn hiện nay đã đình chỉ tất cả các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của họ sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội, Việt Nam hồi tháng 2/2019 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un không thành công.

Kể từ khi ông Joe Biden bước vào nhiệm sở, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng gặp mặt các đại diện của Bắc Hàn, đồng thời Washington cũng sẽ tìm cách phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, chế độ Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn từ chối họp với đại diện của chính quyền Biden và cáo buộc Washington theo đuổi các chính sách “thù địch”.

Như Ngọc

Xem thêm: