Bắc Hàn hôm thứ Sáu (14/1) đã tiếp tục phóng thử ‘vật thể bay chưa xác định’. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng phát đi tuyên bố lên án hành động Washington vừa áp chế tài mới là “khiêu khích” và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Hội đồng Tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc (JCS) cho biết Bắc Hàn đã phóng vật thể bay không xác định, nhưng JCS không cung cấp thêm chi tiết vụ việc.

Cảnh sát biển Nhật Bản cũng nói rằng Bắc Hàn đã phóng vật thể bay có thể là tên lửa đạn đạo.

Nếu được xác định chính thức, đây sẽ là vụ thử tên lửa thứ ba của Bắc Hàn kể từ đầu năm 2022, tần suất phóng thử tên lửa cao bất thường. Hai vụ thử trước, Bắc Hàn tuyên bố đã phóng thành công “tên lửa siêu thanh”.

Trước khi phóng ‘vật thể bay không xác định’ khoảng vài giờ, truyền thông Bắc Hàn đã dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này nói rằng họ có quyền hợp pháp để thử tên lửa nhằm mục đích tự vệ, đồng thời cáo buộc Mỹ đang cố tình leo thang căng thẳng bằng việc áp đặt các chế tài mới.

Theo hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn (KCNA), Bộ Ngoại giao nước này khẳng định “vũ khí mới” được phát triển gần đây là một phần của nỗ lực hiện đại hóa khả năng quốc phòng và không nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào và cũng không gây tổn hại cho an ninh của các nước láng giềng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cũng cảnh báo rằng họ sẽ tiến hành “phản ứng đáp trả mạnh mẽ hơn” nếu Mỹ thực thi lập trường thù địch.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư (12/1) đã lần đầu tiên áp đặt chế tài lên chương trình vũ khí của Bắc Hàn. Động thái này được Washington đưa ra sau khi Bình Nhưỡng hai lần phóng thử tên lửa trong chưa đầy một tuần.

Chính quyền Biden cũng đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hành động chống lại nhiều cá nhân và tổ chức Bắc Hàn bị cáo buộc vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an về cấm Bình Nhưỡng triển khai chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Mỹ đã khẳng định rõ rằng không có ý định thù địch với Bắc Hàn và sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì trước, nhưng ông nhấn mạnh các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng “đang gây mất ổn định nghiêm trọng”.

Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cho rằng mặc dù Washington vẫn nói về ngoại giao và đối thoại, nhưng hành động của họ lại cho thấy “họ vẫn cắm đầu vào chính sách cô lập và bóp nghẹt” Bình Nhưỡng.

Hải Đăng (Theo Reuters)

Xem thêm: