Nga đang khép chặt vòng vây Bakhmut khi quân Ukraine rút lui khỏi thị trấn này. Thủ lĩnh Wagner lại đăng video từ Bakhmut để đả kích đối phương, trong khi người Ukraine tuyên bố 8 tháng giằng co ở “pháo đài” Bakhmut đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ của nó. Hoa Kỳ công bố tăng viện trợ vũ khí thêm 400 triệu đô và lô vũ khí tối tân tiếp tục đang ồ ạt chảy vào chiến trường Ukraine.

cd26484 bahmun4 03
Thông tin mới nhất từ báo Pravda Ukraine, quân Ukraine vẫn kiểm soát con đường cuối cùng rời khỏi thị trấn Bakhmut.

Tài khoản Facebook của Quân lực Ukraine không đầy nửa ngày trước đã ca ngợi các chiến binh của họ, “Vinh quang Ukraine! […] Tại Bakhmut quân địch vẫn chưa thành công bao vây hoàn toàn thị trấn này.”

Bộ trưởng Quốc phòng Oleksy Reznikov nói, “Bakhmut thất thủ không có nghĩa gì cả” và đó chỉ là cái mà Nga gọi là “thắng lợi” nhỏ bé mà thôi.

Như đã đưa tin, nhà phân tích quân sự Ukraine Oleh Zhdanov nói với hãng tin AP rằng thị trấn này đã là đống đổ nát và “không còn ý nghĩa chiến lược hay tác chiến,” và nếu bị Nga chiếm lĩnh thì “sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc chiến theo bất kỳ cách nào.”

230305 bakhmut 001
Binh lính Ukraine tại Bakhmut. (Ảnh chụp màn hình Twitter)

Tweet: Vinh quang Bakhmut! Tweet ca ngợi các chiến binh đã giằng co 8 tháng trời khốc liệt ở Bakhmut.

Video: Thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin, lại đăng một video clip từ chiến trường Bakhmut, cảnh đóng các quan tài chiến binh Ukraine dũng cảm để trao trả xác của họ về quê nhà.

Video: Wagner đưa xe trả xác binh lính Ukraine hy sinh tại Bakhmut.

Video: Ông Prigozhin ngay tại chiến trường Bakhmut kêu gọi những người từ 20 đến 50 tuổi tham gia đội quân lính đánh thuê của ông, với lương 240.000 rúp chưa kể thưởng và các khoản trợ cấp khác.

Video: Trước đó, hôm 3/3, ông Prigozhin đã đăng video tuyên bố quân của ông coi như đã bao vây Bakhmut, chỉ còn lại một con đường rút quân, và nói quân Ukraine có người già và trẻ em. Kêu gọi chính quyền Zelensky rút quân khỏi Bakhmut.

Phóng viên AP tại khu vực lân cận cho biết hiện nay quân Ukraine đang rời khỏi Bakhmut. Tuy nhiên, theo một đại diện giấu tên của quân Ukraine nói với AP rằng dân chúng nếu rời đi bằng xe thì rất nguy hiểm. Mọi người rời đi bằng đôi chân của mình.

Cũng trong bài phóng sự và bình luận nói trên của AP, chiếm lĩnh Bakhmut sẽ đem lại cho Nga không chỉ về mặt tinh thần sau nhiều tháng giằng co ở chiến tuyến, mà còn chặt đứt tuyến đường quan trọng của Ukraine, đồng thời mở đường cho quân Nga tiến công tới căn cứ quan trọng khác tại khu vực Donetsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần miêu tả Bakhmut là “pháo đài” quan trọng và mang tính chiến lược. Trong chuyến đi 21/12/2022 —chuyến đi quan trọng của ông Zelensky tới Washington— ông đã nói: “Chiến trường Bakhmut sẽ đánh dấu thay đổi một cách chiến lược cuộc chiến vì độc lập tự do của chúng tôi.”

Như dự kiến, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố gói viện trợ mới 400 triệu USD cho chiến tranh ở Ukraine.

230305 bakhmut 002
Cảnh ở cảng Ba Lan, nhiều vũ khí đang được đưa vào chiến trường Ukraine. (Ảnh chụp màn hình video)

Video: Xe bọc thép, xe tăng, và vũ khí nhiều vô kể của đồng minh phương Tây đang trên đường tới chiến trường Ukraine, cảng Gdynia, Ba Lan.

Nhật Tân