Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đang sử dụng “người đóng thế” để đề phòng bị ám sát.  

Embed from Getty Images

Tờ Daily Star đưa tin, nhà lãnh đạo Nga đang đưa “người đóng thế” tham dự các cuộc họp ở Điện Kremlin và cho các chuyến du ngoạn.

“Người đóng thế” của ông Putin được cho là đang sống trong khu phức hợp dành cho Tổng thống ở Moscow và đã được huấn luyện để “đi lại như nhà lãnh đạo Nga.”

“Chúng tôi biết ông Putin hoang tưởng về an ninh của chính mình và động thái này cho thấy nhóm của ông ấy đang coi trọng mối đe dọa đối với tính mạng của ông ấy như thế nào”, một nguồn tin giấu tên nói với tờ Daily Star.

“Đội ngũ bảo vệ chặt chẽ của ông ấy đảm bảo rằng thức ăn của ông ấy được kiểm tra, rằng không ai lại gần ông ấy nếu không có sự chấp thuận của họ. Nhưng các cựu tổng tham mưu trưởng, các tướng lĩnh và người điều hành FSB sẽ biết những điểm yếu trong hệ thống.”

“Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu trong vài tháng tới chúng ta hay tin ông Putin qua đời và lý do được đưa ra là đau tim hoặc bệnh dài hạn.”

“Tôi nghi ngờ họ sẽ nói rằng đó là một cuộc đảo chính nội bộ,” nguồn tin nói thêm, 

Cho đến nay, khoảng 15.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu. Ngoài ra, các quan chức Mỹ cho biết quân Nga hiện đang hoạt động mà không có chỉ huy trung tâm trên chiến trường.

Mặc dù không có báo cáo nào xác nhận suy đoán về một “người đóng thế” của ông Putin, nhưng đây không phải là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Nga sử dụng nó. Trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đã sử dụng bốn bộ “người đóng thế”.

Theo Metro, một trong những người có ngoại hình giống ông Stalin, vũ công Felix Dadaev, đã đề cập đến trải nghiệm đó trong cuốn tự truyện của mình.

Trong đó, ông Dadaev giải thích cách những “người đóng thế” hướng dẫn để bắt chước chuyển động và phong cách của nhà lãnh đạo của họ.

“Sau khi trang điểm và chương trình đào tạo của tôi hoàn tất, tôi giống ông ấy về mọi mặt, có lẽ ngoại trừ đôi tai”, ông Dadaev viết. 

Vào năm 2020, theo tờ Daily Mail, một phóng viên đã hỏi ông Putin rằng liệu ông có phải là “Putin thực sự hay không?”

“Thật,” ông đáp. Tổng thống Nga khi đó đã phủ nhận việc sử dụng “người đóng thế”, tuy nhiên ông thừa nhận rằng chủ đề này đã xuất hiện ở mọi nơi.

Đông A (theo Newsmax)