Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 chưa có kết quả cuối cùng dựa trên số liệu kiểm phiếu chính thức từ các  tiểu bang, nhưng hầu hết các công ty cá cược hàng đầu trên thế giới đã thanh toán cược của họ theo kết quả dự đoán của các hãng tin lớn. Dù vậy, vẫn có những công ty cá cược trực tuyến còn mở cửa cá cược, và những người ủng hộ TT.Trump vẫn đang đặt cược vào việc ông thành công tái đắc cử.

trump vs biden shutterstock 1846686394
Hai ứng viên Tổng thống Mỹ trong chiến dịch tranh cử năm 2020 là TT.Trump và ứng viên Biden (Nguồn: Alex Gakos /Shutterstock).

Trong khi kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 vẫn chưa được xác định thì hầu hết các hãng thông tấn hàng đầu tại Mỹ đều đưa tin ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã “chiến thắng” với hơn 270 phiếu đại cử tri.

Hãng tin Reuters của Anh cho biết, nhiều công ty cá cược lớn nổi tiếng như Paddy Power, Ladbrokes và William Hill đều đã tiến hành trả tiền cá cược theo đúng kết quả mà các hãng truyền thông lớn tại Mỹ đưa tin.

Dù vậy cũng có những công ty cá cược trực tuyến chưa kết toán, tiêu biểu như Betfair và Predictit đã không kết toán cá cược theo kết quả mà truyền thông dong chính tại Mỹ đưa tin mà vẫn tiếp tục mở cược. Một lý do chính của điều này vì những ngày qua nhóm tranh cử của TT.Trump đã đệ trình hàng loạt đơn kiện nghi ngờ gian lận bầu cử. Do đó, các công ty như Betfair và Predictit muốn chờ kết quả chính thức cuối cùng thì mới kết toán.

Theo thông tin, nhà môi giới thế chấp tại West Sussex (Vương quốc Anh) là Chris French đã chia sẻ anh là một người ủng hộ trung thành của ông Trump và đã đặt cược 10 bảng Anh (tương đương 13,14 USD) để ủng hộ ông Trump tái đắc cử thành công. Anh Chris French cho hay, một khi gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay được phát hiện thì kết quả bầu cử cuối cùng sẽ hoàn toàn khác với những gì truyền thông dong chính đưa tin.

Tờ Fox News (Mỹ) dẫn thông tin từ The Sun (Anh) cho biết, một người Anh giấu tên tin rằng TT.Trump sẽ tái đắc cử Tổng thống Mỹ, người này đã sử dụng một công ty cá cược tư nhân đặt tại Curacao để đặt cược 5 triệu USD, đây được coi là vụ cá cược chính trị lớn nhất từ trước đến nay. Thông tin cho biết cựu nhân viên ngân hàng này đã nghiên cứu kỹ lưỡng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, cũng tham khảo ý kiến những người trong cuộc thuộc chiến dịch của ông Trump.

Mặc dù các hãng truyền thông dòng chính của Mỹ đưa tin ứng viên Biden tiếp tục bảo đảm vị trí dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng chiến dịch của ông Trump vẫn rất lạc quan về khoảng cách tỷ lệ ủng hộ hai ứng viên đang ngày càng rút ngắn trong cuộc thăm dò dư luận ở các bang dao động quan trọng.

Nguồn tin cũng dẫn tin từ Betonline.ag, một công ty cá cược trực tuyến có trụ sở tại Panama, cho thấy số tiền đặt cược vào kết quả của cuộc bầu cử năm nay ở Mỹ lớn hơn nhiều số tiền đặt cược vào trận tranh chức vô địch thường niên của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (Super Bowl). Betonline.ag là một công ty cá cược trực tuyến do tư nhân tổ chức cung cấp cá cược thể thao, cờ bạc và đua ngựa.

Hãng tin AP đưa tin, ông Matthew Shaddick – Giám đốc Công ty Cá cược Cchính trị và Cá cược Thể thao GVC của Anh cho biết, những chuyện cá cược này ở châu Âu hoàn toàn hợp pháp, số tiền đặt cược trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 dự kiến ​​sẽ vượt quá 1 tỷ USD, gấp đôi số tiền đặt cược trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo USA Today, mặc dù ngành công nghiệp cá cược thể thao của Mỹ không thừa nhận tính hợp pháp đối với cá cược bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, nhưng dự kiến số tiền đặt cược đến từ nước ngoài ​​sẽ vượt quá 1 tỷ USD.

Tỷ lệ cược của công ty cá cược thể thao Anh Paddy Power là: Tỷ lệ cược của ứng viên Biden là 2/5 (-250, implied probability 71,4%); tỷ lệ cược của TT.Trump là 15/8 (+188, implied probability 34,8%). Paddy Power tuyên bố rằng TT.Trump vẫn là “nhân vật khó đoán nhất trong lịch sử cờ bạc chính trị”.

Tỷ lệ cược của DraftKings, một công ty cá cược thể thao trực tuyến của Ireland, tương tự như của Paddy Power với ứng viên Biden là -210 và TT.Trump là +160. Tỷ lệ cược của BetOnline dành cho TT.Trump cũng là +160, trong khi ứng viên Biden là -180.

Tờ UP Media của Đài Loan dẫn lời những người trong cuộc am hiểu thị trường cờ bạc chỉ ra rằng Đài Loan rất lo ngại về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Mặc dù các phương tiện truyền thông dòng chính ở Mỹ thường đưa tin rằng ứng viên Biden luôn dẫn trước trong các cuộc thăm dò, nhưng xu thế chính ở Đài Loan đặt cược vào chiến thắng của TT.Trump.

Giới quan sát có chỉ ra rằng quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan đã ấm lên đáng kể khiến tỷ lệ ủng hộ với TT.Trump tại Đài Loan đã tăng rất nhiều trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, sự lây lan toàn cầu của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và việc máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên khiêu khích Đài Loan.

Thiên Thanh

Xem thêm:

Khảo sát: Chưa đến một nửa người Mỹ cho rằng ông Biden thắng cử

Fake News: Pháo hoa ở London, chuông nhà thờ ở Paris mừng chiến thắng Biden