Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã chỉ còn đếm bằng ngày, số cử tri đi bầu sớm đã lên tới gần 60 triệu người, lập kỷ lục lịch sử. Hôm thứ Bảy (24/10), Tổng thống Trump đã đi liên tục 5 địa điểm vận động, các nơi ông đến đều có nhiều người chào đón. Cùng ngày, ứng cử viên Joe Biden đã đến bang chiến trường Pennsylvania vận động và một lần nữa có phát ngôn gây chú ý.

Bầu cử Mỹ: TT. Trump đến 5 điểm vận động trong ngày, ông Biden lại nói sai?
TT. Trump ở New Hampshire (Ảnh: Twitter @realDonaldTrump)

Trong một video gần đây ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố: “Tôi nghĩ chúng tôi đã xây dựng nên một tổ chức gian lận bầu cử rộng rãi và khoan dung nhất trong lịch sử chính trị Mỹ”.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đã nhanh chóng phản hồi trên Twitter của McEnany có 1 triệu người theo dõi: “Biden hưởng ứng bỏ phiếu gian lận! Joe Biden tự hào có ‘tổ chức gian lận bỏ phiếu lớn nhất’ trong lịch sử!

Ông Biden có thể đã luôn nói rằng chiến dịch vận động của ông ấy có “kế hoạch bảo vệ bầu cử” quy mô lớn, bao gồm cựu Tổng chưởng lý Eric Holder và hàng trăm luật sư, chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý trong một cuộc bầu cử gây tranh cãi.

Nhóm vận động tranh cử của ứng viên Biden nói với Fox News rằng, kế hoạch bảo vệ bầu cử chưa từng có trong lịch sử mà họ phát triển trong vài tháng qua liên quan toàn diện đến chiến lược chính trị, truyền thông và pháp lý, dự kiến ​​cuộc bầu cử này sẽ là một cuộc bầu cử chưa từng có tiền lệ.

Trong chiến dịch tranh cử này, ứng viên Biden đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố sai lầm, chẳng hạn như vào giữa tháng 10 nói rằng bản thân đang tranh cử thượng nghị sĩ, quên cả lãnh đạo cũ là Obama, quên tên của đối thủ cũ Romney, trước đó vào giữa tháng 9 cũng nói rằng có 200 triệu người Mỹ qua đời vì bệnh viêm phổi Vũ Hán. Khi được các phóng viên hỏi, ông Biden nói rằng cử tri không xứng đáng được biết quan điểm của ông về việc bổ khuyết ghế trống Tòa án Tối cao…

Trước thực trạng đó, cộng đồng mạng xã hội có nhiều người bày tỏ nghi ngờ rằng trí nhớ của ông Biden rõ ràng đang giảm sút, thậm chí còn có dấu hiệu của bệnh Alzheimer, không thích hợp làm tổng thống Mỹ.

Ngày 14/10, tờ New York Post đã gây chú ý với thông tin liên quan ổ cứng chứa nhiều bí mật của gia đình Biden, mở đầu cho “bất ngờ tháng 10”. Vụ vụ bê bối này liên quan đến việc người con trai Hunter Biden dùng ảnh hưởng phó tổng thống của người cha Joe Biden để kiếm lợi cho gia đình, chắc chắn sẽ gây tác động không nhỏ đối với chiến dịch vận động của ông Joe Biden, vấn đề đã được phản ánh trong các cuộc thăm dò.

Toàn cảnh “vụ ổ cứng” liên quan đến bê bối tham nhũng của nhà Biden

Ông Trump đến Florida bỏ phiếu sớm, trong một ngày đến 5 khu vực

Lúc 9:53 sáng hôm thứ Bảy (24/10) Tổng thống Trump đã đến thư viện chính ở quận Palm Beach bang Florida để bỏ phiếu.

Sau đó ông lại lần lượt đến Bắc Carolina, Ohio, Wisconsin và Washington DC để tham gia hoạt động mít-tinh quy mô lớn với 10.000 người. Ông thường xuyên tương tác với những người ủng hộ.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump nói với những người ủng hộ rằng ông đang đấu tranh cho tầng lớp trung lưu, còn ông Joe Biden đang chiến đấu vì con trai mình và sử dụng vị trí để thu lợi.

Ông Trump nhắc lại rằng ông đã sống một cuộc sống giản dị, lý do ông ra tranh cử tổng thống là vì các chính trị gia như ông Biden đã làm rất kém.

Trước đây tôi không biết vũng lầy sâu đến mức nào. Nhưng chúng tôi sẽ từng bước thu dọn cho thật sạch, rút ​​nước từng khu vực”, ông Trump mô tả về giới chính trị ở Washington.

Ông nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử này là lựa chọn giữa sự phục hồi kinh tế của Trump và cuộc Đại suy thoái của Biden, ông cũng chỉ trích ông Biden là ứng cử viên đầu tiên trong lịch sử ủng hộ việc tăng thuế. Việc loại bỏ kỹ thuật thủy lực cắt phá (hydraulic fracturing) là thảm họa cho việc làm trong ngành dầu mỏ, phe Dân chủ đang cố gắng cắt giảm an sinh xã hội.

Hôm thứ Bảy cũng xảy ra cảnh gay cấn ở Pennsylvania. Tại hiện trường chiến dịch tranh cử của ứng viên Biden xuất hiện số lượng lớn người ủng hộ ông Trump tập trung bên lề đường. McEnany đã tweet: mít-tinh tranh cử của Biden có nhiều người phản đối hơn người ủng hộ!

Vào Chủ nhật, các cuộc mít-tinh ủng hộ ông Trump tương tự đã diễn ra ở Manchester, Maine và New Hampshire.

Ngoài ra ngay tại các bang Xanh ủng hộ phe Dân chủ như California, New Jersey, thành phố New York và Long Island cũng xuất hiện các cuộc mít-tinh quy mô lớn hoặc các đoàn xe diễu hành ủng hộ ông Trump.

Hôm Chủ nhật ứng viên Biden đã không bố trí hoạt động vận động ngoài trời nào.

Tiêu Nhiên

VIDEO: TT. TRUMP VÀ NỖ LỰC TÁT CẠN ĐẦM LẦY

Xem thêm:

Sean Hannity: Ông Biden đã nói dối suốt cuộc tranh biện

Tranh biện TT: Ông Trump nhã nhặn vẫn đánh trúng chỗ hiểm của ông Biden